Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Đại học của Anh dự kiến có vắc-xin ngừa Covid-19 vào tháng 9-2020

(SGTTO) – Các nhà khoa học trên thế giới đang đua tranh nhau làm ra một loại vắc xin ngăn chặn đại dịch Covid-19. Trong cuộc đua này, các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) đã khởi đầu một cách thuận lợi.

Hầu hết những nhóm nghiên cứu khác đã phải bắt đầu bằng những thử nghiệm lâm sàng nhỏ với vài trăm người tham gia. Điều này chỉ để chứng minh rằng vắc xin của họ an toàn khi sử dụng cho người, trước khi họ có thể bắt đầu đánh giá liệu phát minh của mình có thực sự hiệu quả hay không.

Sẽ thử nghiệm trên 6.000 người

Trong khi đó, nhóm của Oxford cho biết họ sẽ được phép thử nghiệm lâm sàng tới 6.000 người vào cuối tháng 5-2020. Khi thử nghiệm được như vậy, theo New York Times, nhóm nghiên cứu của Oxford hy vọng họ sẽ chứng minh được rằng vắc-xin của họ không chỉ an toàn mà còn có hiệu quả nữa.

Giáo sư Adrian Hill, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y tế của Đại học Oxford. Ảnh: New York Times

Với một khởi đầu thuận lợi, các nhà khoa học tại Đại học Oxford cho biết vắc-xin của họ có thể được tung ra thị trường vào tháng 9-2020. Nhưng, theo New York Times, họ cũng nói thêm: Nếu nó chứng tỏ được hiệu quả.

Các nhà khoa học tại Đại học Oxford cho hay, với sự chấp thuận khẩn cấp từ các nhà quản lý, họ có thể cung cấp vài triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 vào tháng 9-2020. Tức là, có khả năng sớm hơn ít nhất vài tháng so với những nỗ lực tìm vắc xin của các nhóm khác.

Đã thử nghiệm trên khỉ

Hồi tháng trước, các nhà khoa học tại Viện Y tế quốc gia Rocky Mountain ở Montana (Mỹ) đã tiêm cho sáu con khỉ vàng loại rê-zut (rhesus macaque) vắc-xin do nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Oxford cung cấp.

Mặt tiền của Viện nghiên cứu Y tế thuộc Đại học Oxford (Anh). Ảnh: new York Times

Sau đó, những con khỉ này đã được cho tiếp xúc với một lượng lớn virus gây ra đại dịch Covid- 19. Hơn 28 ngày sau, cả sáu con khỉ được tiêm vắc xin đều khỏe mạnh, theo lời ông Vincent Munster, một nhà nghiên cứu đã thực hiện thử nghiệm trên.

Theo nhiều chuyên gia, thế giới sẽ cần nhiều hơn là một loại vắc xin. Bởi lẽ, loại vắc xin này có thể hiệu quả hơn loại khác ở trẻ em hay người lớn tuổi, hoặc cũng có thể rẻ tiền hơn hay dễ sử dụng hơn.

Ngọc Trung

Theo New York Times Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Trưa nay ăn gì: Đổi vị bữa trưa với món há...

0
(SGTT) – Bên cạnh sushi, sashimi hay các loại mì soba, udon, ramen… ẩm thực Nhật Bản còn có món há cảo với hương...

Kết nối