Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Đa dạng mẫu bao lì xì đẹp cho dịp tết Canh Tý 2020

(SGTTO) – Những phong bao lì xì được trang trí theo phong cách “Sài Gòn xưa”, bao lì xì hoạt hình là mẫu mới trong thị trường bao lì xì phục vụ tết nguyên đán năm nay.

Giá bao lì xì cho tết Canh Tý dao động từ 10.000 – 25.000 đồng. Ngoài hoa văn cổ điển, phong bao lì xì hoạt hình cách điệu ngộ nghĩnh là sản phẩm được nhiều người tìm kiếm trên mạng.

Bao lì xì phong cách “Sài Gòn xưa”

Gần đây, phong cách “retro”(hoài cổ) đã đem lại nguồn cảm hứng cho các nhà sáng tạo sản phẩm, để tạo ra những sản phẩm mới nhưng mang hơi hướm cổ điển. Quần áo, nội thất, phụ kiện, kiến trúc, nhiếp ảnh và nay là cả những chiếc bao lì xì cũng được khoác lên mình chiếc áo retro theo xu hướng.

Các phong bao lì xì kiểu này được bán nhiều qua mạng hoặc các hội chợ xuân. Những dòng chữ theo phông chữ cổ, hoa văn gạch men xưa, màu sắc giấy tông trầm, nét vẽ đơn giản cùng màu đơn sắc… là những họa tiết thường thấy trên bao lì xì kiểu “Sài Gòn xưa”.

Kích thước các bao lì xì này cũng tương tự những mẫu thông thường, với hình chữ nhật khổ lớn. Giá bán dao động từ 15.000 – 25.000 đồng cho mỗi xấp 6 bao. Chủ một gian hàng đồ trang trí tết tại chợ Thị Nghè cho biết: “Các bao lì xì kiểu này đang mốt, nhưng nếu đóng 10 bao một xấp thì giá hơi mắc, khó bán. Nên các xưởng họ chỉ đóng dạng 6 bao cho dễ bán hơn”.

Mẫu bao lì xì hoa văn gạch men xưa, theo phong cách hoài cổ. Ảnh: Yến Nhi.
Giấy tái chế tạo nên màu sắc mang hơi hướng cổ điển cho chiếc bao lì xì. Ảnh: Yến Nhi.

Tuy nhiên, người tiêu dùng có thể tham khảo giá và mua bao lì xì cổ điển trên mạng xã hội, với giá chỉ khoảng 15.000 đồng/10 cái. Cùng xu hướng cổ điển, các bao lì xì trang trí thư pháp, tranh thủy mặc, hoàng cung… cũng là mẫu hoa văn gây ấn tượng trong tết Canh Tý.

Bao lì xì trang trí kiểu hoàng cung. Ảnh: Facebook Châu Khánh Nguyễn.

Bao lì xì hoạt hình ngộ nghĩnh

Ngoài các dạng bao lì xì hình chữ nhật thông thường, bao lì xì được cắt theo hình ảnh các nhân vật hoạt hình là mẫu mới trong năm nay. Loại bao này được bán chủ yếu qua mạng với giá từ 15.000 – 25.000 đồng tùy người bán và chất liệu giấy, kích thước khoảng 10cm x 13cm.

Bao lì xì hoạt hình ngộ nghĩnh cho trẻ em. Ảnh: Facebook Duc Pham.

Những nhân vật hoạt hình quen thuộc với trẻ em như: Doraemon, cậu bé bút chì – Shin, mèo Kitty, Pikachu, chibi các nhân vật siêu anh hùng, Minion, chuột Mickey… được in lên giấy dạng 2D và cắt rập theo đường viền mẫu hình. Mẫu bao lì này có hình thù ngộ nghĩnh, vui nhộn, phù hợp dùng để lì xì trẻ em trong dịp tết.

Tiền lì xì được đặt vào mặt sau của bao lì xì hoạt hình. Ảnh: Facebook Tú Uyên.

Ngoài ra, bao lì xì trang trí họa tiết tranh vẽ theo chủ đề gia đình, sum họp cũng là các mẫu mới trong năm nay. Giá bán chỉ khoảng 15.000 – 20.000 đồng. Nét vẽ tay mềm mại, sinh động tạo sự gần gũi nhưng không kém phần cầu kì cho những chiếc bao lì xì may mắn đầu năm.

Mẫu tranh vẽ chủ đề gia đình, sum họp ngày tết. Ảnh: Yến Nhi.

Bao lì xì màu đỏ vẫn được ưa chuộng

Bao lì xì màu đỏ phù hợp với quan niệm may mắn trong văn hóa Á đông. Vì vậy, tết Canh Tý năm nay, loại bao lì xì truyền thống giấy đỏ này vẫn được mua với số lượng lớn.

Những phong bao đỏ có nhiều kích cỡ, cỡ nhỏ nhất khoảng bằng nửa bàn tay, được bán với giá từ 10.000 – 12.000 đồng/10 cái tùy loại giấy. Riêng bao lì xì giấy nhung đỏ có giá khá cao – 25.000 đồng/10 cái. Vì giấy có độ dai và bền, chất nhung làm cho sắc đỏ thêm phần sang trọng. Mẫu trang trí trên giấy đỏ thường chỉ là những họa tiết cá chép, hoa mai, hoa đào, hay các họa tiết đơn giản, chữ phúc – lộc – thọ… nên không bị lỗi thời, có thể sử dụng trong nhiều năm.

Bao lì xì màu đỏ truyền thống in họa tiết đơn giản, không bị lỗi thời qua các năm. Ảnh: Yến Nhi.
Bao lì xì giấy nhung đỏ có giá 25.000 đồng/6 cái. Ảnh: Yến Nhi.

Tuy nhiên, các mẫu giấy đỏ cũng bổ sung những hình vẽ chú chuột để phù hợp với năm Canh Tý. Mẫu trang trí hình chuột có giá cao hơn các mẫu truyền thống từ 2.000 – 5.000 đồng tùy chất liệu và kích cỡ. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua các phong bao đỏ ở trên các sạp bán ngoài đường, tất cả các chợ truyền thống.

Bao lì xì đỏ hình chuột cho năm Canh Tý. Ảnh: Yến Nhi.

Nhi Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa...

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Người dân đổ về trung tâm TPHCM vui chơi dịp giỗ...

0
(SGTT) - Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người TPHCM đã tìm về các địa điểm ở trung tâm thành phố để vui chơi,...

Còn khoảng 32.000 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa được...

0
(SGTT) -  Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 3-2024, cả nước còn khoảng 32.000 tỉ đồng...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Bộ Xây dựng đề nghị xử lý hành vi ‘thổi giá’...

0
(SGTT) - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá và...

Kết nối