Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Cuộc thi chạy bằng… ghế

(SGTTO) – Nhằm truyền tải thông điệp đến với người làm việc – không ngồi quá lâu, cần tăng cường thể thao và vận động, Ban tổ chức Olympic 2030 lần 5 – 2019 cùng O’Furni tổ chức thêm cuộc đua “Teamwork Racing” – Cuộc đua Ghế Văn Phòng thần tốc. Đây được xem là cuộc đua bằng ghế lần đầu tiên ở Việt Nam.

Theo bà Thanh Hằng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, Teamwork Racing không chỉ là một cuộc đua giải trí đơn thuần mà còn là một cơ hội để mọi người tham gia vận động thể thao cải thiện sức khỏe sau chuỗi làm việc liên tục, đặc biệt là khối văn phòng với 8 giờ gắn trên chiếc ghế. Cuộc đua cũng là một thách thức về tinh thần đồng đội giữa các doanh nghiệp tham gia. Ghế sử dụng trong cuộc thi là những chiếc ghế văn phòng đạt chuẩn do O’Furni cung cấp.

Do là lần đầu tiên tổ chức nên Ban tổ chức Đại hội Thể thao Doanh nhân – Olympic 2030 lần thứ 5-2019 chỉ dành cuộc đua này cho các nhà tài trợ của Olympic 2030 năm nay. Hạn đăng ký tham gia là cuối ngày 5-9.

Các vận động viên tại cuộc đua ghế văn phòng diễn ra vào tháng 6 vừa qua tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Cuộc thi sẽ diễn ra sau khi nội dung thi Việt dã doanh nhân của Đại hội. Việt dã doanh nhân sẽ được tổ chức vào sáng ngày 7-9 tại Phú Mỹ Hưng, quận 7. TPHCM.

Mỗi đội sẽ có năm thành viên và đều phải có tên trong danh sách tham gia chạy việt dã. Hình thức thi theo dạng tiếp sức, mỗi thành viên thi một vòng tương đương 40m.

Các vận động viên sẽ ngồi trên những chiếc ghế được cung cấp bởi O’FURNI để di chuyển trong đoạn đường dài 40m.

Cuộc đua Ghế Văn Phòng được tổ chức lần đầu ở Nhật Bản vào năm 2009. Đây là cuộc đua được gọi là “Isu -1 grand prix”, Isu trong tiếng Nhật là ghế văn phòng. Thể lệ chơi của Isu -1 grand prix là ba người trong một đội, đua trên một đoạn đường dài 200m với những khúc cua khó do ban tổ chức đặt ra nhằm tạo sự hấp dẫn. Các đội sẽ có thời gian là 2 giờ và đội nào chạy được nhiều vòng nhất là đội thắng cuộc.

Năm nay, cuộc đua ghế văn phòng tại Nhật Bản đã thu hút 55 đội tham gia và phần thưởng cho đội về Nhất là 91kg gạo. Đến nay, giải đua ghế văn phòng này không chỉ có ở Nhật Bản mà một số nơi cũng tổ chức như ở Đài Loan, Trung Quốc vào năm 2016 và lần này xuất hiện ở Việt Nam.

Được thành lập vào năm 2009, O’FURNI đang trở thành một trong những nhà cung cấp nội thất văn phòng sỉ hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng lẻ, các sản phẩm của O’FURNI có mặt tại hệ thống phân phối nội thất D’FURNI.

Tự Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa nay ăn gì: Mới lạ món salad nấm hoàng kim...

0
(SGTT) – Vào mỗi thứ Ba, Trưa nay ăn gì thường gợi ý các món ăn lành mạnh theo kiểu chế biến salad. Hôm...

Ga tàu Kadohara, điểm ngắm hoa anh đào ít người biết...

0
(SGTT) - Nằm sâu trong vùng núi thuộc tỉnh Fukui (Nhật Bản), ga tàu Kadohara là điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhưng ít...

Tạp hóa truyền thống được ‘nâng cấp’ lên mô hình hiện...

0
(SGTT) - Giờ đây, các cửa hàng tạp hóa truyền thống có thể mua hàng hóa trực tiếp từ hệ thống siêu thị với...

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với ‘sóng mùa...

0
(SGTT) – "Sóng mùa hè" là chủ đề của chương trình khởi động mùa du lịch biển 2024 tại Đà Nẵng với chuỗi các...

Nắng nóng kéo dài, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trường học...

0
(SGTT) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã đề nghị các trường điều chỉnh thời khoá biểu và các hoạt động để...

Người Khmer ở TPHCM đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

0
(SGTT) - Để đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đông đảo bà con Khmer ở TPHCM đã đến chùa Chantarangsay (quận 3) dâng...

Kết nối