Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Cung đường thơ mộng xứ Huế “khoác áo mới” đón tết

(SGTT) – Trong những ngày cuối cùng của tháng Chạp năm Tân Sửu 2021, nhiều điểm du lịch tại thành phố Huế, đặc biệt là tuyến đi bộ và công viên dọc sông Hương đã trở nên tươi thắm, rực rỡ với những sắc màu mang đậm không khí tết. Không chỉ để vui chơi, người dân còn chọn nơi đây là địa điểm lý tưởng cho việc ghi lại những hình ảnh kỷ niệm cuối năm.

Lấy chủ đề “Huế – Khát vọng mùa Xuân”, cung đường bao gồm công viên Lý Tự Trọng gắn với tuyến đi bộ dọc sông Hương được trang trí đẹp mắt để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách trong dịp tết, đồng thời đây còn là địa điểm trung tâm tổ chức Hội Xuân Nhâm Dần 2022.

Linh vật hổ được tạo hình cách điệu nổi bật tại khu vực phía Nam công viên. Ảnh: Việt Phong

Tại đây, hàng ngàn chậu hoa, cây cảnh được sắp xếp theo nhiều bố cục và màu sắc khác nhau, tạo thành các tiểu cảnh hoa nghệ thuật bên bờ sông Hương. Ngoài ra, dọc tuyến đường đi bộ trong công viên còn bày trí thêm các mô hình chào đón năm mới, mô hình giếng hoa, đoàn tàu hoa và các di tích của Huế.

Những chậu hoa được sắp xếp tinh tế tạo ra những góc xuân đầy sắc màu. Ảnh: Việt Phong

Điểm nhấn trong năm nay chính là tượng “Gia đình hổ” đặt tại quảng trường công viên Lý Tự Trọng. Bức tượng được chế tác bằng xốp với tạo hình uyển chuyển, mạnh mẽ, toát ra khí thế của chúa sơn lâm. Bên cạnh đó, hình tượng hổ còn xuất hiện trên nhiều tiểu cảnh khác, trong đó rực rỡ nhất là công trình tranh ngũ hổ phía trước bia Quốc học.

Khuôn mặt và vóc dáng rất giống với những chú hổ ở ngoài đời thực. Ảnh: Việt Phong

Mặc dù chưa đến Tết Nguyên Đán, nhưng trong những ngày qua, tuyến đường đi bộ trong công viên Lý Tự Trọng và cầu gỗ lim đã được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh, đặc biệt là giới trẻ. Các bạn trẻ đến đây thường chọn cho mình những bộ áo dài sặc sỡ để phù hợp với cảnh sắc và không khi tết đang đến gần.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn nơi đây để lưu giữ những khoảnh khắc cuối năm. Ảnh: Việt Phong

Có mặt từ sớm để ngắm hoa và chụp hình lưu niệm, bạn Nguyễn Hoàng Như, sinh viên năm 3, Trường Đại học Du Lịch Huế chia sẻ, bạn thấy công viên năm nay được trang trí rất công phu và bắt mắt. Không chỉ bày trí các loại hoa khác nhau, dọc tuyến đường này còn có nhiều không gian để bạn chụp được những bức ảnh đẹp trong dịp cuối năm.

Nhiều không gian được bày trí độc đáo tạo thành những góc chụp ảnh đẹp cho du khách. Ảnh: Việt Phong

Thời tiết tại Huế những ngày này rất dễ chịu. Trên khắp các ngả đường đã nhộn nhịp trang trí đón mùa xuân mới. Không khí tết tại cung đường dọc bờ sông Hương cũng trở nên tươi vui, phấn khởi hơn. Năm nay, Hội Xuân Nhâm Dần sẽ được tổ chức tại đây và kéo từ ngày 29-1 đến ngày 5-2 (tức nhằm ngày 27-12 năm Tân Sửu đến ngày 5-1 năm Nhâm Dần).

Việt Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Xanh mướt mùa thu hoạch cỏ bàng ở Phò Trạch, Huế

0
(SGTT) – Cứ đến tháng 3 âm lịch, dân làng Phò Trạch (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào mùa thu hoạch cỏ...

Dấu xưa – Hồn phố: Tìm về thương cảng cổ Bao...

0
(SGTT) - Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 3km, bên bờ sông Hương, phố cổ Bao Vinh là nơi du khách khám phá...

Khám phá góc xanh nơi lăng Gia Long ở Huế

0
(SGTT) - Lăng Gia Long (Thiên Thọ Lăng) được thiết kế hài hòa với cảnh quan xung quanh, giúp du khách vừa có thể...

Lịch khởi hành, giá vé tàu du lịch Huế – Đà...

0
Từ 26-3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức 2 đôi tàu/ngày giữa Huế - Đà Nẵng với tên gọi “Kết...

Trải nghiệm đoàn tàu du lịch Huế – Đà Nẵng

0
(SGTT) - Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức chương trình trải...

Dạo phố Huế, ngắm hoa gạo nở tháng 3

0
(SGTT) - Nhiều nhiếp ảnh gia có chung quan điểm rằng mỗi khi tháng 3 hoa gạo (hay còn gọi là mộc miên) nở,...

Kết nối