Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Covid-19 như cơn bão quét qua ngành du lịch Bali


(SGTTO) – Gia đình chị Carolina, anh Francisco và bé Sebastian đến du lịch ở Bali (Indonesia) cả tháng nay. Họ vẫn xem đây là quốc gia an toàn trước dịch bệnh Covid-19 cho đến khi Tổng thống Indonesia công bố 2 trường hợp dương tính Covid-19 đầu tiên tại nước này.

Sức hút từ vùng du lịch

Đối với gia đình người Ý này, Bali vẫn an toàn hơn Ý, nơi đã có 79 người đã tử vong vì bệnh dịch. Hằng ngày, họ vẫn hòa vào dòng người đông đúc tại Ubud, thủ phủ du lịch của Bali mà không trang bị khẩu trang cho mình.

Tuy có chút lo ngại cho bé Sebastian, nhưng họ vẫn tin rằng Bali với nhiệt độ nóng và không khí thông thoáng của miền đất đảo, virus sẽ không có cơ hội sống sót.

Gia đình chị Carolina, anh Francisco và bé Sebastian đang du lịch tại Ubud, Bali. Ảnh: Mỹ Huyền

Khách du lịch châu Á không phải là lượng khách chính của Bali, đối với họ, du lịch dạng này cũng giống như về quê thăm gia đình. Cho đến thời điểm này, Ubud vẫn thu hút nhiều du khách từ phương Tây vì lối sống của người Bali, nhất là những người bận rộn và gặp phải căng thẳng. 

Chị Alexander Vicker, đến từ Úc đã đến Bali 5 lần và có dự định sẽ chuyển đến đấy ở khi nghỉ hưu. Chị nói ở Perth, chị sẽ không đủ điều kiện để học yoga mỗi ngày. Trong khi chỉ cần 100.000 rupiah (hơn 160.000 đồng)/ngày, chị có thể học yoga ở Bali.

Ubud, nơi có hơi thở của một thành thị hiện đại và một khu rừng thiên nhiên bao quanh, từ quần thể các thác nước trong thành phố lẫn các rừng nguyên sinh xen giữa các kiến trúc cổ vẫn đang được người dân gìn giữ vì họ biết điểm mạnh của họ.

Ông Kadek Sumakerta, chủ của homestay Buda cottage Ubud nằm ở vùng ngoại ô vừa mới khai trương, cho biết Buda cottage Ubud đã thu hút được một lượng khách lớn từ phương Tây vì quang cảnh vùng Ubud.

Cánh đồng làng quê Ubud, Bali. Ảnh: Mỹ Huyền

Xung quanh homestay là những cánh đồng lúa xanh mướt, và hệ sinh thái thiên nhiên vẫn còn hoang sơ. Ở đây, nằm trong phòng, khách vẫn nghe tiếng dế gáy, ếch kêu như đang nằm trong lán trại trên đồng. 

Ở Ubud, mỗi dòng họ đều được làng cấp cho một khu đền thờ, và họ có nghĩa vụ phải thờ cúng trong đền mỗi ngày. Người dân ở đây tận dụng khu đất quanh đền để làm homestay và đặt tên khu homestay của mình theo họ của mình. Do đó, khách đến Ubud chuộng ở homestay hơn các khách sạn để tìm hiểu văn hóa bản địa. 

Sự đe dọa đang hình thành

Bali thu hút khách từ phương Tây và Ấn Độ nhiều nhất, nên không phải gánh chịu thiệt hại từ dịch bệnh Covid-19 như nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới hiện nay. 

Kadek cho rằng việc kinh doanh homestay của ông không ảnh hưởng vì Covid-19, tuy vậy, những người kinh doanh du lịch tại Ubud đang mất dần lượng khách của mình. 

Anh Eddy, hướng dẫn viên của tour đạp xe Bali Fun Bike cho hay, bình thường thì mỗi ngày anh phải dẫn đoàn lên đến 50 khách. Nhưng hiện nay, đoàn anh dẫn chỉ có 10 người. Số lượng khách giảm vì đây cũng là mùa thấp điểm và vì dịch Covid-19. Anh cho biết loại hình tour du lịch tại đảo này đang giảm giá 30% cho các tour ở đây.

Thật ra, tour trong tuần rồi Eddy chỉ dẫn có 7 khách mà toàn khách phương Tây. Với tình hình vắng vẻ này, các tour đã lược bớt các địa điểm trong tour như đến thăm một số đền cổ và trường học trong tour đạp xe. 

Đến thời điểm này, khách du lịch theo tour chỉ có thể đến thăm đồng lúa bậc thang vùng làng quê Ubud, làng cổ 150 năm của Ubud và ngắm núi lửa đang hoạt động Mount Batur từ xa.

Người dân Bali bắt đầu nhớ tới các đoàn khách Trung Quốc đến từ các đoàn xe lớn từ cuối tháng Giêng trở lại đây không còn nối đuôi nhau dạo chơi ở đảo quốc này. 

Tìm đường ra cho du lịch

Indonesia đã đóng cửa biên giới với khách Trung Quốc để ngăn chặn lây lan của bệnh dịch. Khách du lịch Trung Quốc đứng sau người Malaysia (chiếm 16% tổng lượng khách của Indonesia), theo Văn phòng thống kê Indonesia (BPS). Từ tháng Giêng tới nay, khách du lịch từ hai nước này đang giảm trầm trọng.

Chị Koming Ayu Bagiari, chủ của Suka’s House Ubud, đã kinh doanh homestay 8 năm nay. Tuy nhiên, chị cho biết đây là lần đầu tiên thấy lượng khách mình sụt giảm 30% vì lượng khách Trung Quốc của mình không còn đến nữa. 

Những người kinh doanh du lịch có nhiều khách Trung Quốc như chị Koming đang giảm giá phòng mạnh, từ 20% trở lên để hút thêm khách du lịch. Những homestay có 10 phòng trở lại chỉ cần bán được 3 phòng theo tháng là có doanh thu nên họ tập trung giảm giá cho khách thuê tháng. 

Indonesia đã đặt mục tiêu đạt 17 triệu du khách đến thăm nước này vào năm nay, tăng so với số 16,1 triệu du khách năm 2019. Tháng Giêng đầu năm nay, chỉ 49,17% khách sạn được lấp kín.

Tuy nhiên, Kadek cho biết các chủ địa điểm kinh doanh nhỏ lẻ bắt đầu lo ngại cho mùa du lịch cao điểm từ mùa hè và mùa thu. Chủ các nhà hàng, khách sạn và homestay thấy đã đến lúc cùng ngồi lại nói chuyện cùng nhau tìm cách đẩy mạnh quảng bá du lịch địa phương.

Chính phủ Indonesia đã công bố gói hỗ trợ kinh tế hàng ngàn tỉ rupiah. Trong đó, 3.300 tỉ rupiah (khoảng 5.300 tỉ đồng) dành để bù đắp cho các thất thu thuế từ ngành nhà hàng và khách sạn trong sáu tháng tới; 298,5 tỉ rupiah cũng được dùng để kích cầu trong ngành hàng không và 443 tỉ rupiah để thu hút thêm khách.

Mỹ Huyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cổ động viên Việt cấp tập mua tour sang Campuchia cổ...

0
Lượng khách mua tour sang Campuchia cổ vũ đội tuyển bóng đá nam thi đấu ở SEA Games 32 tại Campuchia đang ngày càng...

TPHCM và Bình Định được đón khách du lịch quốc tế,...

0
TPHCM và Bình Định vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cho phép thực hiện thí điểm đón khách du lịch...

Nhộn nhịp tour hè giá rẻ

0
(SGTT) - Các đơn vị lữ hành đang đồng loạt chào các tour hè với điểm đến chủ yếu là vùng biển do thời...

Vui buồn kinh doanh tour giá rẻ mùa dịch Covid-19

0
(SGTT) - Sắp vào mùa du lịch hè, tuy phân khúc du lịch nghỉ dưỡng sang trọng có nhiều hình thức giảm giá nhưng...

Đưa Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào tour trải nghiệm...

0
(SGTT) - Điểm đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam sẽ được các đơn vị lữ hành tăng cường quảng bá và...

Nhiều lựa chọn cho tour du lịch Giáng Sinh và dịp...

0
(SGTTO) - Từ đầu tháng 11-2020, các đơn vị lữ hành đã tung ra nhiều tour cho mùa Giáng Sinh và dịp Tết 2020,...

Kết nối