Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Covid-19 lan nhanh, Hàn Quốc ra lệnh giãn cách xã hội toàn quốc

Đối mặt với với số ca nhiễm virus SARS-CoV-2, gây dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19, tăng nhanh trở lại, Hàn Quốc, một trong những nước từng được ca ngợi là hình mẫu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đã phải ra lệnh giãn cách xã hội trên toàn quốc kể từ ngày hôm nay, 23-8.

Ca nhiễm mới xuất hiện ở 17 tỉnh thành lớn trên cả nước

Sáng 22-8, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo hôm qua, có thêm 332 ca nhiễm mới, bao gồm 315 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 17.002. Đây là số ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất kể từ ngày 8-3 khi Hàn Quốc ghi nhận có 367 ca nhiễm mới.

Điều đáng lo ngại hơn dù phần lớn ca nhiễm tập trung ở TP Seoul, tỉnh Gyeonggi và TP Incheon, đây là lần đầu tiên các ca nhiễm mới xuất hiện ở tất cả 17 tỉnh thành lớn trên cả nước kể từ Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 20-1. Số ca nhiễm mới hàng ngày ở Hàn Quốc đã tăng trở lại ở mức ba con số kể từ cuối tuần trước. Tổng cộng trong chín ngày qua, Hàn Quốc phát hiện thêm 2.232 ca nhiễm.

Nhân viên y tế phun khử trùng một đường phố gần nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul. Ảnh: Getty

Các bãi biển trên toàn quốc cũng phải đóng cửa và các buổi lễ đông người ở nhà thờ vào ngày chủ nhật hàng tuần bị cấm. Ngoài ra, các cuộc gặp gỡ trong nhà có 50 người trở lên và các sự kiện ngoài trời có 100 người trở lên đều bị cấm. Các trường học ở những nơi xuất hiện ổ lây nhiễm Covid-19 phải chuyển sang học trực tuyến bắt đầu từ ngày 26-8.

Hồi đầu tuần này, Hàn Quốc nâng yêu cầu giãn cách xã hội ở thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và TP. Incheon lên cấp độ hai trong thang ba cấp độ sau khi các ổ dịch mới xuất hiện liên tiếp ở các nhà thờ. Ít ngày sau đó, lệnh giãn cách này được áp dụng thêm cho TP. Busan và một số khu vực của tỉnh Bắc Jeolla.

Giới chức trách y tế Hàn Quớc cho biết đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này có nguồn gốc từ nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul và các ca nhiễm liên quan đến cuộc biểu tình của hàng ngàn cử tri phe bảo thủ ở trung tâm Seoul vào cuối tuần trước là chất xúc tác khiến virus SARS-CoV-2 lây lan ra toàn quốc. Dù số ca nhiễm đang tăng trở lại, hôm 15-8, phe bảo thủ vẫn tổ chức biểu tình, kêu gọi Tổng thống Moon Jae-in từ chức vì cho rằng chính phủ của ông quá nhượng bộ Triều Tiên, gian lận trong bầu cử quốc hội hồi tháng 4 và thất bại trong nhiều chính sách.

Tính đến trưa 21-8, số ca nhiễm liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil đã lên 723 ca. Số ca nhiễm liên quan đến nhà thờ này đánh dấu cụm lây nhiễm lớn nhất kể từ khi hơn 5.000 ca nhiễm được phát hiện có nguồn gốc từ một nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa ở TP. Daegu hồi cuối tháng 2 và đầu tháng 3.

Giới chức y tế đang kêu gọi những người tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ hồi cuối tuần trước ngay lập tức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 dù có triệu chứng hay không. Đến nay, số ca nhiễm liên quan đến cuộc biểu tình này đã lên 71.KCDC lo ngại khó truy vết của những người biểu tình đến Seoul từ các thành phố khác.

Lo ngại về một cuộc khủng hoảng lớn hơn

Chính phủ Hàn Quốc cho biết vẫn chưa đến lúc xem xét nâng yêu cầu giãn cách xã hội lên cấp độ ba. Nhưng cấp độ giãn cách xã hội cao nhất này có thể được ban hành khi số ca nhiễm mới hàng ngày đạt mức trung bình từ 100-200 ca trong hai tuần và số ca nhiễm mới tăng hơn gấp đôi trong vòng một tuần.

Nếu lệnh giãn cách xã hội được nâng lên cấp độ ba, tác động đối với nền kinh tế và cuộc sống người dân Hàn Quốc có thể rất nghiêm trọng. Theo hướng dẫn của lệnh giãn cách cấp độ ba, các cuộc gỡ 10 người trở lên sẽ bị cấm, tất cả các trường học phải đóng cửa, các trận thi đấu thể thao phải hoãn lại và các các cơ sở kinh doanh có mức độ rủi ro trung bình như trung tâm tiệc cưới, quán cà phê, phòng tắm công cộng phải đóng cửa.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul hôm 22-8, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc, Park Neung-hoo, nói rằng Hàn Quốc đang bước vào khúc ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trên toàn quốc. Ông nói: “Nếu không ngặn chặn được đà lây lan hiện nay của dịch bệnh, chúng ta sẽ chờ đợi đón nhận một cuộc khủng hoảng lớn hơn”.

Giám đốc KCDC, Jeong Eun-kyeong, nói Hàn Quốc có thể nâng lệnh giãn cấp xã hội lên cấp độ ba nếu dịch Covid-19 tiếp tục lây lan nhanh. Bà kêu gọi người dân hạn chế các cuộc gặp gỡ không cần thiết vào cuối tuần.

Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong nỗ lực truy vết tiếp xúc của các ca nhiễm mới liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil vì các lãnh đạo nhà thờ này từ chối hợp tác.

Hôm 21-8, các đại diện của nhà thờ Sarang Jeil cho biết sẽ kiện chính quyền TP Seoul vì đã ra lệnh cảnh sát đột kích vào nhà thờ này hôm 20-8 để thu thập thông tin phục vụ nỗ lực truy vết tiếp xúc. Trong khi đó, các nhóm Thiên chúa giáo ở Hàn Quốc phản đối lệnh cấm các buỗi lễ cầu nguyện có đông người tham gia tại nhà thờ vì cho rằng điều này vi phạm quyền tự do thực hành tín ngưỡng.

Nền kinh tế Hàn Quốc đã rơi vào suy thoái kỹ thuật lần đầu tiên kể từ năm 2003 sau khi ghi nhận hai quí tăng trưởng âm liên tiếp, với GDP quí 2 suy giảm 3,3% so với quí 1. GDP suy giảm chủ yếu do nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Xuất khẩu chiếm 40% GDP của Hàn Quốc nhưng trong quí 2 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước này giảm 16,6%, mức giảm theo quý lớn nhất kể từ năm 1963. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự báo GDP của Hàn Quốc trong năm nay sẽ suy giảm hơn 2%.

Khánh Lan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Kết nối