Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Công dân Việt Nam có thể nhập cảnh Singapore từ ngày 8-10

Bắt đầu từ ngày 1-10, công dân Việt Nam có thể đăng ký Thẻ thông hành hàng không (Air Travel Pass) để nhập cảnh vào Singapore mà không cần trải qua bảy ngày cách ly y tế bắt buộc. Ngày sớm nhất công dân Việt Nam có thể nhập cảnh Singapore sẽ là ngày 8-10. Chương trình này của Singapore cho phép mọi hình thức du lịch ngắn hạn, bao gồm cả du lịch giải trí.

Tờ The Straits Times tối 30-9 dẫn nguồn tin từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore (CASS) cho biết, Singapore sẽ đơn phương gỡ bỏ các rào cản biên giới, cho phép du khách đến từ Việt Nam và Úc, trừ tiểu bang Victoria được nhập cảnh mà không cách ly y tế từ ngày 8-10 sắp tới.

CAAS khẳng định rằng hai quốc gia này đều có hệ thống giám sát sức khỏe cộng đồng toàn diện và đã kiểm soát thành công sự lây lan của dịch Covid-19, đồng nghĩa tỷ lệ rủi ro khi nhập cảnh vào Singapore là thấp.

Một góc sân bay Changi, Singapore – Ảnh: Shutterstock

Theo đó, Việt Nam đã 28 ngày liên tiếp không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong khi đó, Australia có tỷ lệ nhiễm cục bộ thấp, chỉ 0,02/100.000 dân. Như vậy, Úc và Việt Nam cùng với New Zealand và Brunei là bốn quốc gia mà Singapore đã đơn phương mở cửa biên giới.

Du khách sẽ phải làm xét nghiệm khi đến nơi và có thể tiếp tục các hoạt động của mình sau khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính. Người nhập cảnh sẽ phải sử dụng ứng dụng TraceTogether trong suốt thời gian ở đây, đồng thời tuân thủ các điều kiện phòng dịch khác.

The Straits Times cũng nói rằng Bộ trưởng Giao thông Singapore Ong Ye Kung cũng đã thông báo quyết định này đến Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao ASEAN tại TPHCM nói rằng quyết định đơn phương của Singapore sẽ giúp cho việc lưu thông giữa hai nước trở nên dễ dàng, tạo điều kiện cho hàng không và du lịch một chiều Việt Nam – Singapore hồi phục trước. “Dĩ nhiên, chiều nhập cảnh ngược lại dành cho khách từ Singapore vào Việt Nam mà không chịu cách ly y tế đang được phía Singapore mong đợi”, một nhà ngoại giao phát biểu.

Việt Nam đã đóng cửa biên giới từ ngày 25-3 năm nay để phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19. Tuyến bay thương mại một chiều từ Hà Nội đi Tokyo do Vietnam Airlines thực hiện diễn ra vào ngày 19-9. Sau đó, một chuyến bay thương mại khác từ sân bay Incheon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đến Nội Bài được VietJet Air khai thác ngày 25-9. Hiện khách nhập cảnh phải thực hiện cách ly y tế trong 14 ngày và thực hiện ba lần xét nghiệm PCR – khi nhập cảnh hay tại trại cách ly, ngày thứ 6 và ngày thứ 14.

Ricky Hồ

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trần giá vé máy bay tăng, công ty lữ hành thiết...

0
(SGTT) – Sau khi chính sách tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực, các công ty lữ hành cũng nhanh chóng thiết...

Du lịch kỳ vọng vào các sản phẩm kích cầu mới...

0
(SGTT) - Trước những biến động chung về kinh tế, 2023 với nhiều tỉnh thành vẫn là một năm ngành du lịch có nhiều...

Dù tăng chuyến nhưng vé máy bay Tết vẫn khan hiếm,...

0
(SGTT) - Dù các hãng bay đã tăng ghế cung ứng, tăng cường bay đêm nhưng giá vé Tết Nguyên đán 2024 vẫn ở...

Hàng không tiếp tục tăng hơn 66.200 ghế phục vụ cao...

0
(SGTT) - Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO tiếp tục tăng hơn 66.200 ghế, tương đương hơn 310 chuyến bay...

Việt Nam chưa có hãng nào sử dụng máy bay B737...

0
(SGTT) - Cục Hàng không cho biết, Việt Nam chưa có hãng nào khai thác máy bay B737 MAX. Với các tuyến bay đến...

Đà Nẵng lần đầu có phố đi bộ bắc qua sông...

0
(SGTT) – Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, thành phố biển Đà Nẵng sẽ triển khai hai dự án phố đi...

Kết nối