Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Civita di Bagnoregio, ‘thị trấn hấp hối’ ở Ý

Du lịchHành trình - Điểm đếnCivita di Bagnoregio, ‘thị trấn hấp hối’ ở Ý
(SGTT) – Civita di Bagnoregio được xem là một trong các ngôi làng đẹp, nổi tiếng và đặc biệt nhất nước Ý. Ngôi làng này được người Ý gọi là “La città che muore”, nghĩa là “thị trấn hấp hối”.
Civita di Bagnoregio nằm trên một đỉnh đồi ở Civita di Bagnoregio được thành lập từ hơn 2500 trước và đã từng rất sầm uất. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Tuy nhiên do cấu trúc địa chất mà ở đây thường xuyên xảy ra sạt lở và xói mòn đất, chính vì vậy mà ngày nay, diện tích Civita di Bagnoregio thu hẹp hơn trước kia rất nhiều. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Anh Nguyễn Tất Thịnh, đang sống và làm việc tại châu Âu, cho biết ngày nay Civita di Bagnoregio bị cô lập với khu vực chung quanh và chỉ có thể đến đây qua cây cầu dài hơn 300m, bắc qua thung lũng ngăn cách với thị trấn Bagnoregio mới. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Đến đây, du khách sẽ có cảm giác như đang được ngược dòng thời gian, khám phá một nếp sống xinh đẹp, yên bình. Gây ấn tượng bởi vẻ đẹp độc đáo, Civita di Bagnoregio ngày càng thu hút nhiều khách tới thăm quan. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Civita di Bagnoregio thực chất là hai thị trấn. Khi mới hình thành, thị trấn nhỏ Civita trên ngọn đồi cao là “nội thành”, Bagnoregio là “ngoại thành”. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Tuy nhiên, do vị trí trên ngọn đồi thường xuyên xảy ra động đất và sạt lở nguy hiểm, “nội thành” Civita lại bị lu mờ bởi chính “ngoại thành” của nó. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Người dân ở Civita lần lượt đổ về Bagnoregio sinh sống, dần dần biến thị trấn nhỏ trên đồi thành một thị trấn bỏ hoang. Sau đó, nó dần được phục hồi và trở thành điểm tham quan, du lịch hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Trải qua hàng nghìn năm với bao biến động của thiên nhiên và lịch sử, thị trấn nhỏ này vẫn giữ được nét đơn sơ, bình yên vốn có. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Hiện tại, Civita di Bagnoregio chỉ còn chưa đến 20 người già sống ở đây. Civita di Bagnoregio được người Ý gọi là “La città che muore”, nghĩa là thị trấn đang hấp hối, anh Thịnh chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
Do tác động của thời tiết, nền móng dưới chân cổ trấn Civita di Bagnoregio bị sạt lở nghiêm trọng, từ năm 2004, chính phủ Ý đã thực hiện nhiều biện pháp để gia cố nền móng di tích bằng các thanh thép vững chắc với nỗ lực bảo tồn những công trình kiến trúc cổ đặc biệt của thị trấn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong đó, bánh bèo ở Huế được thực khách ưa thích bởi hương vị, cách chế biến và thức ăn kèm đặc sắc. Tại một góc...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt đầu ùn ứ

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe và các tuyến đường cửa ngõ TPHCM... đông đúc người dân lên đường rời TPHCM về quê hoặc đi du lịch. Cao tốc...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn nhưng qua tài liệu dày tới 111 trang này phần nào cho thấy quan điểm cũng như khái...