Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Chuyện cưới ảo trực tuyến thời Covid-19

(SGTT) – Tại Mỹ, Thống đốc của bang New York, Andrew Cuomo vừa cho phép các cặp đôi tổ chức đám cưới trực tuyến là hợp pháp khi Covid-19 tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới.

Từ việc tổ chức cầu nguyện trong bãi đậu xe đến tổ chức lễ thành hôn qua video để mọi người quan sát. Mua sắm, hội họp và các sự kiện xã hội đều chuyển sang trực tuyến sau đại dịch Covid-19 và giờ đây, một luật mới đã cho phép các cặp đôi ở bang New York tổ chức đám cưới ảo.

Lệnh giãn cách đã khiến nhiều kế hoạch tổ chức đám cưới bị trì hoãn trên khắp thế giới, nhưng lệnh mới của Thống đốc New York Andrew Cuomo cho phép mọi người tiến hành lễ cưới trên Internet và cho phép các cặp đôi lấy giấy đăng ký kết hôn từ xa.

Thường thì hôn nhân chỉ hợp pháp nếu cả hai vợ chồng đều xuất hiện trực tiếp tại các cơ quan thực thi pháp luật. Hầu hết đám cưới đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại ở Anh, vì quốc gia này cấm hạn chế tụ tập từ lâu.

Đối với một số cặp đôi ở Ấn Độ, đám đông khách dự đám cưới thông thường đã được thay thế bằng một lượng khán giả sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng phát trực tiếp lễ cưới để gia đình và họ hàng ngắm từ xa. Đây chỉ là một vài hình ảnh cho thấy những sáng tạo thời cách ly là nhằm duy trì quan hệ hôn nhân đúng hướng.

Cặp đôi trẻ tuổi ở Anaheim, California đã tạo dáng chụp ảnh sau khi nguyện thề trong đám cưới của họ qua radio hai chiều trong một bãi đậu xe vào ngày 17-4.
Cặp đôi người Indonesia đeo khẩu trang phòng dịch trước đám cưới của họ tại một văn phòng ban tôn giáo địa phương ở Jakarta, Indonesia, vào ngày 11-4.
Cặp đôi người Iraq được nhìn thấy trong đám cưới của họ trong thời gian giới nghiêm được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 ở thành phố Karbala, Iraq vào ngày 12-4.
Cặp đôi người Indonesia Mohamad Nurjaman và Ugi Lestari Widya Bahri chào hỏi các thành viên trong gia đình bằng video sau lễ cưới của họ ở ngoại ô Jakarta, Indonesia, vào ngày 10 tháng 4.

Nguyễn Hưng

Theo Weforum

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối