Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Chưa được phép nhưng nhiều cơ sở làm đẹp vẫn mở cửa trở lại

Nhịp đập thị trườngĐời sốngChưa được phép nhưng nhiều cơ sở làm đẹp vẫn mở cửa...
(SGTT) – Dọc theo một số tuyến đường ở quận 10, quận Bình Tân (TPHCM), không khó để bắt gặp các cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc làm đẹp mở cửa hoạt động công khai. Đáng nói hơn, một số cơ sở làm đẹp lại không chấp hành đúng các quy định phòng chống dịch Covid-19. 
Khó khăn quá buộc phải mở cửa bất chấp lệnh cấm

Theo Nghị quyết hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành ngày 11-10-2021, các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, Internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp và các cơ sở khác sẽ được hoặt động hoặc hoạt động hạn chế theo quyết định của chính quyền địa phương ở cấp độ dịch 1 (vùng xanh); ngừng hoặc hạn chế hoạt động ở cấp độc dịch 2 (vùng vàng).

Trước đó, vào ngày 28-10, Sở Y tế TPHCM đã có đề xuất UBND TPHCM các điều kiện để mở cửa trở lại 4 hoạt động theo Nghị quyết 128 của Chính Phủ gồm hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời; vũ trường, karaoke, massage, quán bar, Internet, trò chơi điện tử, làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định; cơ sở làm tóc (bao gồm cắt tóc); hoạt động bán hàng rong, vé số dạo… Theo đó, tùy theo từng loại hình hoạt động sẽ có từng biện pháp cụ thể theo từng cấp độ (có 4 cấp độ);  trong đó có quy định rõ số lượng người tập trung, tình trạng tiêm vắc-xin phòng Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm Covid-19, từng nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh…

Tuy nhiên, đến nay, các quận huyện tại TPHCM, dù là xanh hay vàng thì vẫn chưa có kế hoạch hay lộ trình nào cho việc mở cửa trở lại các cơ sở làm đẹp, massage trong khi tiệm làm tóc dù có cung cấp dịch vụ massage mặt, làm móng thì đã được hoạt động trở lại.

Bị đóng cửa quá lâu và không có ngày cụ thể được hoạt động trở lại nên nhiều cơ sở làm đẹp đã “làm liều” đón khách.

Theo ghi nhận tại quận Bình Tân, một số spa, cơ sở chăm sóc da thẩm mỹ vẫn thực hiện các dịch vụ làm đẹp cho khách hàng.

Liên lạc đến một địa điểm làm đẹp có tên V. ở quận Bình Tân, chủ của cơ sở này cho biết vẫn nhận khách có nhu cầu chăm sóc da mặt, phun xăm thẩm mỹ, nối mi… Sau đó, phóng viên được hẹn đến trực tiếp cơ sở này để tư vấn, thực hiện dịch vụ. Khi đến nơi, theo quan sát, cơ sở này vẫn mở cửa công khai và đang thực hiện liệu trình làm đẹp cho 3 lượt khách, chủ yếu làm nail và chăm sóc da mặt.

Ngoài ra, mỗi ngày, cơ sở này đều liên tục đăng tuyển mở các khóa đào tạo học viên làm nghề nối mi. Tuy nhiên, khi được hỏi về thời gian mở lớp học, chủ của cơ sở làm đẹp cho biết, dù cửa tiệm đã mở cửa đón khách nhưng vẫn chưa dám mở lớp dạy nghề. Học viên phải chờ đến tháng 12 mới chính thức mở.

Nói về lý do chưa mở các khóa học đào tạo học viên theo như quảng cáo, chủ của cơ sở V. này cũng cho biết TPHCM hiện vẫn chưa có văn bản chính thức cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp mở cửa trở lại. Để tránh tình trạng đang tham gia khóa đào tạo, “học viên bị ngưng học giữa chừng vì phải đóng cửa. Khi trường hợp này xảy ra, học viên là người chịu thiệt thòi nhất nên chị chỉ mở cửa đón khách và chưa dám nhận học viên”, chủ cơ sở này chia sẻ.

Ngày 1-10, TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội, các tiệm hớt tóc được phép mở cửa, khiến nhiều cơ sở kinh doanh làm đẹp cũng mong ngóng được hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Thảo

Tương tự, chị H., chủ của một cơ sở massage, trị liệu phục hồi sức khỏe tại quận Bình Tân, cho biết nhiều tháng liền không kinh doanh, không doanh thu nhưng vẫn phải gồng gánh vô số các chi phí, trong đó chịu nặng nhất là tiền mặt bằng.

“Biết là đang làm sai quy định nhưng sau nhiều tháng ngưng hoạt động, nguồn kinh phí đã gần như cạn kiệt, có nguy cơ phá sản nếu không sớm hoạt động trở lại”, chị H. thừa nhận.

Chị H. cho biết hiện nay, chị có hai cơ sở kinh doanh chăm sóc làm đẹp. Tuy nhiên, chị chỉ mở một chi nhánh trong hẻm để né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, với chi nhánh thứ 2, chị H. chưa dám mở vì cơ sở này nằm ngay mặt tiền đường.

“Vào cuối tháng 10, khi xuất hiện thông tin sắp cho phép mở cửa các cơ sở dịch vụ chăm sóc làm đẹp, chị rất vui mừng vì sau nhiều tháng tạm nghỉ do dịch Covid-19 thì đã có cơ hội mở cửa trở lại. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có quyết định chính thức, khiến chị không khỏi nôn nóng, bất chấp mở cửa để duy trì kinh doanh”, chị H. cho biết thêm.

Sau hơn 5 tháng, tất cả cơ sở dịch vụ chăm sóc làm đẹp trên địa bàn TPHCM vẫn phải đóng cửa phòng dịch theo chỉ đạo của UBND TPHCM. Tuy nhiên, một số cơ sở lại bất chấp quy định vô tư mở cửa trở lại. Ảnh: Minh Thảo
Tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh

Không chỉ hai cơ sở làm đẹp nói trên, dọc theo một số tuyến đường tại quận 10, quận Bình Tân (TPHCM) như đường 3/2, Tên Lửa, Mã Lò…, bên cạnh các quán bar, karaoke vẫn im lìm đóng cửa thì không khó để bắt gặp nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp đã hoạt động công khai.

Điều đáng nói, trước khi vào cửa tiệm làm đẹp, khách hàng không được đo thân nhiệt, khai báo y tế và nguyên tắc 5K cũng không thực hiện đầy đủ khi nhân viên và khách hàng vô tư giao tiếp nhưng không đeo khẩu trang.

Việc một số cơ sở làm đẹp tại TPHCM không chấp hành đúng các quy định phòng chống dịch Covid-19 có thể trở thành nguồn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu trường hợp xuất hiện bất kỳ ca lây nhiễm tại những địa điểm dịch vụ này và không được ghi nhận vì khách hàng không khai báo y tế. Trước đây, vào tháng 5-2021, chuỗi lây nhiễm từ một thẩm mỹ viện tại Đà Nẵng đã khiến nhiều người vô hoang mang. Cụ thể, khi một nữ nhân viên tại đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và chỉ sau hai ngày đã lan ra 4 tỉnh, ghi nhận thêm 9 người khác nghi nhiễm tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Đăk Lăk.

Thiết nghĩ, vì chưa được phép hoạt động, các cơ sở làm đẹp buộc phải mở cửa “chui” và không có sự giám sát việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch của chính quyền địa phương, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vậy thì tại sao chưa cho phép các cơ sở này hoạt động trở lại để có kế sinh nhai nhưng tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch Nhà nước quy định?

Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt đầu ùn ứ

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, bến xe và các tuyến đường cửa ngõ TPHCM... đông đúc người dân lên đường rời TPHCM về quê hoặc đi du lịch. Cao tốc...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn nhưng qua tài liệu dày tới 111 trang này phần nào cho thấy quan điểm cũng như khái...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội dịp 30-4

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách "tránh nóng" trong kỳ nghỉ lễ 30-4 này. Lễ 30-4, ‘trốn nóng’ tại những dòng suối, thác nước gần TPHCM Hàng cây bàng lá nhỏ...