Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Chống lại cướp trên xe buýt

Nguyễn Hoàng Duy –

Chuyện các băng cướp lên xe buýt trấn lột hành khách dưới hình thức chào mời mua hàng (thường là thuốc gia truyền dỏm), hay móc túi, hăm dọa, xin đểu… đã tồn tại nhiều năm qua trên các địa phương trong cả nước, nhất là ở những thành phố lớn.

Cứ hễ cơ quan chức năng dập tắt nơi này thì chỗ khác lại nhen nhóm và chắc chắn rằng tệ nạn này vẫn sẽ tiếp tục tồn tại vì ai nấy ở hiện trường đều thúc thủ chịu bị ức hiếp. Thường thì sự việc được phanh phui chủ yếu nhờ vào sự dũng cảm của các phóng viên, nhập vai hành khách để mổ xẻ vấn đề, không thấy hành khách, tài xế hay tiếp viên tự mình đi tố cáo.

Lý do là nhiều người cho rằng sợ bị trả thù. Ai cũng muốn an phận. Chính vì tâm lý sợ sệt ấy mà tệ nạn này không được xóa sổ triệt để mà xẹp ở chỗ này, phình ra ở chỗ kia. Băng cướp giật, móc túi vẫn thản nhiên làm ăn bất lương trên nỗi sợ sệt của hành khách. Tất nhiên hành khách cũng có nỗi khổ. Khi tên cướp cầm kim tiêm huơ lên, hù dọa là có máu HIV, ai mà không hết hồn. Vì thế mà hành khách ngậm ngùi đưa tiền cho kẻ trấn lột, dù rằng trên xe tỷ lệ chọi khoảng 40-50 hành khách cho 1 tên trấn lột. Rồi tài xế, tiếp viên, đưa mắt ngó mà chẳng bảo vệ được hành khách, cũng vì không muốn bị chúng trả thù. Chạy xe trên tuyến đường đó mỗi ngày mà chống đối chúng thì bị phá xe, bị chặn đường đánh.

Nhưng nói cho cùng thì cách phản ứng như trên khi gặp những hành vi vi phạm pháp luật chỉ khiến chúng ta gián tiếp trở thành đồng lõa với cái xấu, còn những kẻ xấu thì ngày càng lộng hành. Trên xe buýt lần này, chúng ta không bị bọn cướp đó tấn công, nhưng không chắc được chúng ta được thoát ở chuyến xe kế tiếp. Tôi nghĩ rằng, chúng ta có nhiều cách để tố cáo cái ác. Hành khách có thể gọi về tổng đài xe buýt hay số điện thoại công an phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh) phản ánh sự việc sau khi đã rời khỏi xe. Hay tiếp viên, tài xế báo cáo tình trạng bị cướp đó với cấp trên và yêu cầu sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng. Chỉ cần nắm được thông tin, lực lượng công an, bằng nghiệp vụ riêng sẽ giúp tóm gọn bọn cướp dễ dàng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Kết nối