Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột thu hút đông đảo người tới chụp hình những ngày cuối năm

(SGTT) – Những ngày cận tết, nhất là khi thời khắc giao thừa chỉ còn tính bằng giờ, chợ hoa xuân thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi có nhiều du khách và người dân địa phương tới không chỉ tham quan, mua sắm mà còn để chụp hình.

Gần 18:00 những ngày này, dọc các tuyến đường chính quanh khu vực Quảng trường 10-3, thành phố Buôn Ma Thuột vẫn tấp nập người qua lại. Đây là địa điểm tổ chức Chợ hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm và vui chơi của người dân trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Giống như mọi năm, chợ hoa xuân năm nay hội tụ nhiều loại chủng loại như lan Hồ Điệp, mai vàng, hoa đào, cúc đại đóa, quất… khoe sắc rực rỡ cả một góc phố. Điều này đã tạo một không ngập tràn sắc xuân, thu hút nhiều người đến chụp ảnh lưu niệm.

Chợ hoa xuân thành phố Buôn Ma Thuột thu hút người dân phố núi ghé tham quan. Ảnh: Quỳnh Hân

Thướt tha tà áo dài trên phố hoa

Lướt một vòng quanh chợ hoa thành phố Buôn Ma Thuột, đâu đâu cũng thấy tà áo dài thướt tha với đủ màu sắc và kiểu dáng từ truyền thống đến hiện đại. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng mặc áo dài tranh thủ chụp ảnh bên những chậu cúc, cành mai, cành đào…

Chia sẻ với Sài Gòn Tiếp thị, chị Linh (45 tuổi, Krông Ana, Đắk Lắk) nói rằng chị rất thích diện trang phục áo dài trong dịp Tết, nhất là mỗi lần đến chợ hoa. “Theo tôi, chụp hình với hoa tết thì áo dài là trang phục đẹp và phù hợp nhất. Không riêng tết năm nay mà mỗi năm, tôi và hai con gái đều sắm áo dài để mặc vào dịp tết đến, xuân về”, chị Linh cho biết thêm.

Cũng theo chị Linh, có lẽ vì tình hình dịch Covid-19 kéo dài khiến quy mô chợ hoa kém hơn so với năm ngoái một chút. Thế nhưng, các mặt hàng vẫn đầy đủ và đa dạng, đáp ứng nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân. Đặc biệt, nhiều thương lái còn thiết kế và chăm chút một góc chụp hình nhằm thu hút đông người đến với gian hàng của mình.

Thương lái chăm chút góc chụp ảnh để thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: Quỳnh Hân

Bên cạnh đó, nhiều cô, cậu bé cũng được cha mẹ diện áo dài, đưa xuống phố hoa chụp hình. Bé Yên Chi (4 tuổi, thành phố Buôn Ma Thuột) tỏ ra thích thú trước khung cảnh ngập tràn sắc hoa, người người rộn ràng. Chị Vân (37 tuổi, mẹ bé Chi) chia sẻ, thấy các chị mặc áo dài chụp hình đẹp cũng đòi mẹ mua cho. Mới hơn 3:00 chiều mà đã hối mẹ làm tóc, mặc đồ rồi kêu bố chở đi chợ hoa chụp hình.

Chị Vân cho biết, trên thị trường có bán rất nhiều loại áo dài với kiểu dáng, mẫu mã đa dạng dành cho trẻ em. Chị lựa cho bé Chi chiếc áo dài cách tân màu đỏ có họa tiết con hổ để bé trông dễ thương, phù hợp với lứa tuổi. Hơn nữa, chị còn sắm cho con một cành mai giả để bé thỏa thích chụp ảnh.

Thời tiết thuận lợi khiến các bé hào hứng chụp hình. Ảnh: Quỳnh Hân

Tết năm nào cũng đi chợ hoa chụp hình

Thanh lịch, duyên dáng nhưng không kém phần nổi bật khi diện trên mình chiếc áo dài màu hồng bắt mắt, Thu Hằng (27 tuổi, thành phố Buôn Ma Thuột) nở nụ cười tươi rói và tạo dáng trước ống kính. Hầu như tết năm nào, chị cũng dành riêng một ngày ghé chợ hoa để thăm quan và chụp hình.

Chị Hằng nói “Chợ hoa là điểm đặc trưng vào dịp tết, một năm chỉ có một lần nên không thể bỏ lỡ. Mọi năm, tôi đi cùng bạn rồi thay phiên chụp hình cho nhau. Năm nay, tôi quyết định trang điểm, làm tóc ở tiệm và thuê thợ chụp hình chuyên nghiệp để có được những khoảnh khắc đẹp nhất”.

Mải mê chụp hình từ 15:00 đến 17:00, chị Thu Hằng đã có những bức ảnh ưng ý. Ảnh: Quỳnh Hân

Trái ngược với đó, anh Vũ (39 tuổi, Đắk Nông) chia sẻ đây là lần đầu tiên anh và gia đình có dịp chiêm ngưỡng chợ hoa xuân thành phố Buôn Ma Thuột. “Tình cờ đọc được bài viết giới thiệu về chợ hoa xuân của thành phố trên mạng xã hội, thấy đẹp quá nên tôi chở cả nhà đi cho biết. Vợ con thì thích chụp hình còn bản thân tôi lại say mê mấy chậu hoa, chậu quất được bày bán rộng khắp”, anh Vũ cho biết thêm.

Tuy nhiên, vì lượng người đông đúc và giao thông phức tạp nên gia đình anh quyết định ra về sớm hơn dự kiến. “Tôi thấy nhiều người bất chấp quá, dàn cả ra đường để chụp hình mà không chú ý xe cộ gì hết. Tôi nghĩ, chính quyền nên hạn chế phương tiện giao thông ở một đoạn đường ngắn để tạo điều kiện cho người dân chụp hình an toàn hơn”, anh Vũ cho hay.

Giờ tan tầm, xe cộ trở nên tấp nập khiến việc chụp hình trở nên khó khăn. Ảnh: Quỳnh Hân

Được biết, chợ hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 của thành phố Buôn Ma Thuột diễn ra từ ngày 17-1-2022 (tức 15-12 Âm lịch) đến trước 18:00 ngày hôm nay, 31-1 (tức ngày 29-12 âm lịch). UBND thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu khách tham quan, buôn bán tại chợ hoa phải tuân thủ các quy tắc về phòng, chống dịch theo quy định nhằm đảm bảo an toàn về con người và sức khỏe.

Quỳnh Hân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

The Eco Tropicana Garden, điểm du lịch mới mẻ trên cao...

0
(SGTT) - The Eco Tropicana Garden tọa lạc tại thôn 4, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, là điểm du lịch mới mẻ ở tỉnh...

Ấn tượng bộ sưu tập “Thành phố thông minh” tại Lễ...

0
(SGTT) - Để chuẩn bị cho Lễ hội Áo dài TPHCM 2022, nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Việt Hùng quyết định giới thiệu Bộ...

Vườn quốc gia Cát Tiên hưởng ứng ngày động, thực vật...

0
(SGTT) - Ngày 3-3, tại Vườn quốc gia Cát Tiên đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng ngày Động, thực vật hoang dã...

Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8: Tôi yêu áo...

0
(SGTT) - Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 8 năm 2022 với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam” có nhiều hoạt...

Ra mắt Cộng đồng du lịch có trách nhiệm WAFORT

1
(SGTT) - Vừa qua, Cộng đồng du lịch có trách nhiệm WAFORT đã ra mắt tại TPHCM với mục tiêu tập trung thúc đẩy...

Công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với...

0
(SGTT) - Theo khảo sát mới đây của Booking.com, có tới 82% khách du lịch Việt Nam đồng ý rằng công nghệ giúp giảm...

Kết nối