Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Chợ bên song sắt

Một dãy song sắt nhọn hoắt dài cả cây số chắn ngang giữa người mua kẻ bán nhưng không ngăn được sự nhộn nhịp của khu chợ độc đáo nằm ở ngoại ô thành phố này. Người bán thì đứng ở lề đường số 7 còn người mua thì ở trong song sắt của khu công nghiệp. Hàng hóa chỉ đơn giản là đồ ăn, thức uống, nước giải khát hay sim, card điện thoại… Đó chính là “cái chợ” diễn ra vào giờ nghỉ trưa ở khu công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM).

Dọc tuyến đường số 7 là một dãy song sắt sơn màu xanh xám của khu công nghiệp để bảo vệ tài sản của công ty. Thanh sắt cao khoảng 2,5 m và khoảng cách giữa mỗi thanh chừng 30 cm. Vì vậy, việc mua bán hàng hóa giữa người bên ngoài và bên trong song sắt diễn ra khá thuận lợi. Ở bên ngoài đường, những xe nước mía, xe hủ tíu gõ, xe nước giải khát, xe bán cơm, bún thịt nướng tất bật đợi khách.

Kẻ bán, người mua trao đổi qua những song sắt này
Kẻ bán, người mua trao đổi qua những song sắt này

Theo anh Hòa, một người bán bắp luộc ở đây thì khu chợ này thuộc dạng tự phát, chỉ hoạt động 1 đến 2 giờ đồng hồ. Cụ thể, khoảng từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 là thời điểm khách hàng đông nhất. Khi ấy, những công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp được nghỉ trưa. Có người thì nằm ngủ một chút. Có người cần thêm nhu cầu ăn uống, vật dụng thì họ tìm ra khu chợ này. Do đặc thù đang trong giờ làm nên công nhân chỉ có thể đi lại trong khu công nghiệp, vì vậy người bán đứng đợi sẵn bên ngoài. Anh Hòa cho biết, mặc dù buổi trưa, công nhân đều được nhà máy cho ăn cơm theo suất cố định nhưng nhiều người vẫn cảm thấy đói bụng, vì vậy thường ra mua bắp của anh để ăn thêm. Thế nên, mỗi ngày anh cũng bán được 30-45 trái bắp ở khu chợ này. Giá bán ở đây khá rẻ, do người bán và người mua đều hiểu rằng công nhân thì không thể có nhiều tiền, nếu giá quá mắc sẽ không có ai mua. Chị Nguyễn Thị Hải, 23 tuổi, một công nhân da giày ở đây, cũng cho biết buổi trưa ở công ty có sẵn suất ăn cho từng người nhưng công nhân vẫn hay ra ngoài khu chợ ở song sắt này để mua chai nước, túi trái cây hay một vài thứ đồ cần thiết khác, vì giá cả bình dân, vừa túi tiền của người lao động.

Mặc dù đây là chợ tự phát, nằm trên vỉa hè của tuyến đường số 7, nhưng vào lúc cao điểm thì số người bán có khi lên đến cả trăm người, với đủ thứ mặt hàng khác nhau. Còn người mua, dĩ nhiên là đông, do công nhân ở đây lên đến hàng chục ngàn người. Theo chị Hạnh bán cà phê, nước ngọt, mặc dù mua bán qua song sắt nhưng việc giao hàng và trả tiền rất sòng phẳng. Không có chuyện kẻ bên trong, người bên ngoài song sắt ăn quỵt, bán hàng gian dối, trả tiền thiếu… “Nhiều lúc gặp khách hàng quen, tôi còn bán chịu cho ly cà phê hay lon bò húc cũng chả sao”, chị Hạnh nói.

Ngoài ra, một lý do khác khiến khu chợ nằm ở bên song sắt này nhộn nhịp kẻ mua người bán là vì ở trong khu công nghiệp có ít căn tin bán những mặt hàng công nhân cần. Hơn nữa, hàng hóa bán trong căn tin thì giá cả luôn đắt đỏ hơn so với mặt hàng cùng loại bán ở ngoài. Cho nên, công nhân đa phần chọn mua ở khu chợ này. Đặc biệt hơn, do đã thành thói quen, không chỉ đồ ăn thức uống cần thiết dùng trong thời gian nghỉ trưa mà ngay cả quần áo, mỹ phẩm, giày dép cũng được bày bán để phục vụ những người có nhu cầu.

Đại Dương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

Kết nối