Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Chiêm ngưỡng những ngôi chùa đẹp ở An Giang

(SGTT) – Bên cạnh những điểm tham quan quen thuộc như Miếu Bà Chúa Xứ, rừng tràm Trà Sư… An Giang còn gây ấn tượng với du khách bởi những ngôi chùa có lối kiến trúc độc đáo.

Chùa Prey Veng (Chùa Dưới)

Chùa Prey Veng toạ lạc trên đường Trần Hưng Đạo, huyện Tri Tôn. Chùa còn có tên gọi khác là Trường Lâm Tự hay chùa Dưới, xuất phát từ cách gọi quen thuộc để phân biệt hai ngôi chùa của người dân địa phương: Chùa Xvayton (chùa Xà Tón) là chùa Trên và chùa Pray Veng là chùa Dưới.

Khuôn viên chùa Prey Veng gây ấn tượng bởi những tháp vàng rực rỡ. Ảnh: Henry Dương

Nhìn từ ngoài vào, ngôi chùa có phần bình dị và không thu hút. Tuy nhiên, khi vào khuôn viên chùa, du khách sẽ bất ngờ bởi những toà tháp màu vàng lộng lẫy, không thua kém những ngôi chùa tại Thái Lan hoặc Myanmar. Để có được bức hình ấn tượng, du khách có thể thuê trang phục truyền thống của người Khmer để chụp ảnh.

Chùa Kal Bô Krưk (Chùa Ba Thê)

Nằm tại triền núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn), chùa Ba Thê có lich sử hơn 200 năm. Chùa được xây dựng vào năm 1826 khi cộng đồng người Khmer có mặt ở đây. Ban đầu, chùa được cất bằng cây tạp, lợp tranh với diện tích 2.500 m². Sau nhiều lần trùng tu và xây mới, hiện tại chùa có kiến trúc Khmer Nam bộ đặc trưng như ngày nay. Đó là kiểu kiến trúc nóc nhọn, mái vút cong, tam cấp. Trên nóc đỉnh là các thần rắn Pônaga tượng trưng cho sự dũng mãnh và bất diệt.

Chùa Kal Bô Krưk có kiến trúc đặc trưng của chùa Khmer Nam Bộ. Ảnh: Henry Dương

Trong khuôn viên chùa có những ngôi tháp cổ được ví như “tiểu Angkor Wat”. Để có bức ảnh đẹp, du khách nên đi vào buổi sáng hoặc trưa để có ánh sáng tốt. Tuy nhiên, đây là thời gian các sư nghỉ ngơi nên lưu ý giữa im lặng.

Chùa Huỳnh Đạo

Chùa Huỳnh Đạo tọa lạc tại khóm Vĩnh Đông 2, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Với kiến trúc độc đáo và không gian rộng lớn, chùa Huỳnh Đạo là nơi được nhiều du khách và Phật tử đến tham quan, chiêm bái.

Không gian khoáng đãng, xanh mát của chùa Huỳnh Đạo. Ảnh: Henry Dương

Phía trước chánh điện chùa là hồ sen rộng, mùa hè trổ hoa thơm ngát. Trên mặt hồ có tượng chín rồng lớn, đầy uy lực biểu tượng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  Trong khuôn viên rộng đến 3.000 m² là hơn 50 bức tượng Phật bằng đá trắng trong nhiều tư thế và trang phục khác nhau, tạo thêm sự uy nghi của ngôi chùa.

Chùa Bà Hẹ

Thất Sơn Thiên Hậu Thánh Cung, dân gian gọi là chùa Bà Hẹ, là miếu thờ Thiên Hậu của người Hẹ vùng Thất Sơn, huyện Tịnh Biên. Trong miếu, ngoài thờ Thiên Hậu còn có Kim Hoa Thánh Mẫu, Ngọc Hoàng… Miếu được xây dựng đầu thế kỷ XX, xung quanh là vườn cây thoáng mát.

Du khách tham quan, chiêm bái tại chùa bà Hẹ. Ảnh: Henry Dương

Điện thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu thường được người dân nơi đây quen gọi là chùa Bà Hẹ hay chùa Bà nước Hẹ (vì đây là ngôi miếu thờ được xây dựng bởi những người Hẹ, một tộc người của người Hoa, đến định cư trong vùng Thất Sơn xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX).

Chùa Lầu

Toạ lạc trên trục đường Quốc lộ 91, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, chùa Lầu (hay còn được gọi Phước Lâm Tự) được mệnh danh là “tiểu Nhật Bản giữa lòng An Giang” bởi màu sắc và kiến trúc độc đáo, mang đậm phong cách xứ phù tang. Sở dĩ được gọi là chùa Lầu bởi chùa được xây theo kiến trúc tầng lầu, xếp chồng lên nhau

Chùa Lầu là nơi check-in quen thuộc của du khách khi đến An Giang. Ảnh: Henry Dương

Không chỉ đặc sắc bởi kiến trúc, chùa Lầu còn có khuôn viên ngập tràn cỏ cây, hoa lá  tựa như một công viên hoa thu nhỏ. Đến đây, bất kỳ góc nào của chùa cũng sẽ là phông nền hoàn hảo để du khách có bức ảnh đẹp.

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Về An Giang leo Anh Vũ Sơn ngắm hoàng hôn

0
(SGTT) - Tọa lạc tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, núi Két (còn gọi là Anh Vũ Sơn), là...

Phát triển du lịch địa phương cần dựa vào ‘sắc màu...

0
(SGTT) – Ngoài yếu tố tâm linh, đa số các địa phương vùng Tây Nam Bộ, do có nét tương đồng về cảnh quan...

An Giang ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh

0
(SGTT) – Ngành du lịch tỉnh An Giang vừa cho ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng di động...

An Giang mùa sương giăng

0
(SGTT) – Những ngày tháng Ba, các tuyến đường, đồng lúa... tại “vùng biên” An Giang được phủ bởi làn sương mờ ảo vào...

Rủ nhau chụp ảnh cùng ‘anh đào miền Tây’

0
(SGTT) – Từ đầu tháng 3, cây ô môi bắt đầu trổ bông trên các tuyến đường, cánh đồng ở An Giang, Đồng Tháp......

Ngôi chùa trên ‘ngọn núi’ cao 10 mét ở An Giang

0
(SGTT) – Phù Sơn tự, hay còn gọi là chùa Núi Nổi, tọa lạc tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, là điểm...

Kết nối