Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Chiêm ngưỡng đồi cỏ tuyết hóa màu hồng tại Đà Lạt

(SGTT) – Cũng là một loại cỏ, mà buổi sớm trông chúng như những bông tuyết, khi ánh mặt trời lên thì lại ngả sang hồng. Đây cũng chính là điểm đặc biệt khiến bao du khách tò mò và nhất định khám phá cho bằng được về loài cỏ hồng tại Đà Lạt


Cỏ hồng hay còn gọi là cỏ tuyết chỉ xuất hiện ở hai khu vực là hồ Suối Vàng và gần khu du lịch Thung lũng vàng tại Đà Lạt. Thời điểm này (tháng 11-12) nếu có dịp đến đây, du khách sẽ được nghe người địa phương truyền tai nhau nói về loại cỏ đặc biệt này.

Hôm ấy, tôi đã có cơ hội đặt chân đến hồ Suối Vàng và kiểm chứng sự “lạ lùng” mà mọi người nói về cỏ hồng. Tại đây, tôi đã được chiêm ngưỡng cánh đồng cỏ hồng bao phủ trên những ngọn đồi. Nhờ sự bao phủ ấy mà Đà Lạt lại có thêm được một màu sắc dịu dàng.

Khi vào sáng sớm những ngọn cỏ ấy được phủ lên mình những giọt sương sớm màu trắng xóa. Chính vì thế cảnh sắc nơi đây như một đồi tuyết trắng. Cũng nhờ vậy mà cái tên đồi cỏ tuyết ra đời.

Cánh đồng cỏ tuyết.
Phải đến gần mới thấy được rõ cỏ hồng thấm sương như thế nào.

Nếu bạn là người yêu thích sự đẹp đẽ một cách nhẹ nhàng và dịu dàng thì đồi cỏ hồng Đà Lạt là một địa điểm mà bạn không nên bỏ lỡ. Đặc biệt là khi mặt trời ló dạng, những giọt sương đã dần tan đi, bầu trời xanh ngắt và cũng lúc đó những ngọn cỏ ở đây khoác lên cho mình một màu hồng nhẹ nhàng êm ái.

Đường đến với hồ Suối Vàng cũng khá dễ dàng, chỉ có một lưu ý nhỏ là du khách phải gửi xe ở chỗ bán vé, sau đó đi bộ theo còn đường mòn lên dốc.

 Mavis

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Kết nối