Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Chiêm ngưỡng Dinh Tổng lãnh sự Pháp 150 năm tuổi tại TPHCM

Vừa qua, trong khuôn khổ Những ngày Di sản châu Âu, Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM (số 6 Lê Duẩn, quận 1) đã mở cửa đón gần 1.200 người đến tham quan công trình kiến trúc vừa tròn 150 năm tuổi này.

Dinh Tổng lãnh sự Pháp được xây dựng năm 1872, đây là một trong những công trình kiến trúc cổ nằm giữa lòng thành phố.
Nhân sự kiện Những ngày Di sản châu Âu, Dinh Tổng lãnh sự Pháp đã mở cửa đón khách, đây là dịp duy nhất trong năm mà du khách có cơ hội tham quan và tìm hiểu công trình 150 năm tuổi.
Năm nay, có gần 1.200 du khách đến tham quan dinh thự, mỗi người sẽ có 30 phút tham quan theo lộ trình số hóa qua ứng dụng mã QR bằng ba ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp), và cần đăng ký thông tin từ trước trên trang thông tin của lãnh sự quán.
Du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn những tòa nhà mang tính biểu tượng của kiến trúc Đông Dương từ thế kỷ 19 mà công chúng thường không được tiếp cận, quan sát cảnh quan xung quanh tòa nhà và thưởng thức các đặc sản của Pháp…
Tại phòng khách, nơi tổ chức các sự kiện của Tổng lãnh sự Pháp, du khách có thể thấy những đồ đạc từ thời Nguyễn ở Huế được bố trí hài hòa. Những cổ vật quý hiếm của thế kỷ 19 và 20, những bức tranh đại diện cho nghệ thuật Việt Nam.
Vật dụng bằng bạc tại dinh thự 150 tuổi.
Nhiều người tham quan công trình kiến trúc và ghi lại những hình ảnh của Dinh Tổng lãnh sự Pháp.

Bà Kim Phượng (ngụ quận 1) lần đầu tham quan Dinh Tổng lãnh sự Pháp, nói: “Công trình này phải nói là rất đẹp giữa lòng TPHCM. Các cổ vật xưa với nhiều chi tiết độc đáo, cách bố trí rất ấn tượng và sân vườn thoáng mát”.
Ngoài công trình cổ, trong khuôn viên Dinh Tổng lãnh sự Pháp còn có khu vườn rộng hơn 1,5 ha, có những cây cổ thụ với tuổi đời ngang với tòa dinh thự.
Một góc không gian xanh phía Dinh tổng lãnh sự Pháp.
Năm nay là lần thứ 39 Ngày Di sản châu Âu được tổ chức, với sự tôn vinh dành cho di sản bền vững, chủ đề mang tính thời sự trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay.
Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM, cho biết đây là dịp duy nhất để công chúng viếng thăm vì dinh thường không mở cửa đón khách do có mục đích sử dụng khác về hành chính, ngoại giao.

Lê Vũ

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Buýt vi vu: 4 địa điểm nên dừng chân khám phá...

0
(SGTT) - Đình Đông Phú, hội quán Sùng Chính, chùa Sùng Quang hay công viên Đầm Sen… là những điểm du khách có thể...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Kết nối