(SGTTO) – Đoạn đường khoảng 800m dẫn từ quốc lộ 27 vào sân bay Buôn Ma Thuột xanh mát là nơi tản bộ và tận hưởng không khí trong lành, chụp ảnh “sống ảo” mà du khách nên thử nếu có dịp đến đây.

Nếu như con đường nối giữa sân bay Cam Ranh và thành phố Nha Trang – còn gọi là đường Bãi Dài – được xem là một trong những cung đường biển đẹp nhất vì ngồi trên xe có thể tận hưởng khung cảnh vịnh Nha Trang hùng vĩ, khoáng đạt trong suốt quãng đường khoảng 40km, thì đoạn đường từ quốc lộ 27 vào sân bay Buôn Ma Thuột với hai hàng cây rợp bóng mát lại tạo ra một ấn tượng khác.

Đường Bãi Dài ngay lập tức khiến người ta choáng ngợp, nhưng đoạn đường 800m của sân bay Buôn Ma Thuột có phần khiêm nhường hơn, bởi lẽ khi vừa rời khỏi sân bay, nhiều người sẽ háo hức đến trung tâm Buôn Ma Thuột để thưởng thức “ly cà phê Ban Mê” hay đi đến các thác nước, khu du lịch sinh thái….

Thông thường, khách du lịch khi quay trở lại sân bay sẽ có xu hướng đi sớm và chạy chậm như để quan sát và “tạm biệt” điểm đến của mình, và đó cũng là lúc bị chinh phục bởi đoạn đường này.

Phần lớn cây trồng trên đường dẫn vào sân bay Buôn Ma Thuột là sao đen, một loại gỗ quý. Rất nhiều cây to trên đường có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Điểm đáng chú ý là các hàng cây đều được trồng chỉn chu tạo cảm giác thoáng đãng, thư thái. Đối với các bạn trẻ thì đây cũng là nơi thực hiện những bộ ảnh “sống ảo” hoặc cũng để chụp những bộ ảnh cưới lãng mạn với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. 

Tỉa tót, chăm sóc cho hàng cây trên đường dẫn là một trong những công việc quan trọng bởi sân bay được xem như bộ mặt của địa phương, du khách đến thì nơi đặt chân đầu tiên cũng là sân bay và khi về thì cũng là điểm cuối cùng. Đó cũng là lý do mà chính quyền của tỉnh Đắk Lắk cũng rất quan tâm và hỗ trợ sân bay Buôn Mê Thuột trong việc bảo vệ hàng cây cũng như thực hiện hệ thống chiếu sáng để tạo ra cảnh quan đẹp.

“Con đường này mang giá trị lịch sử, địa lý, thiên nhiên của Buôn Ma Thuột. Chỉ cần mỗi người dân, mỗi người có liên quan yêu quý và muốn gìn giữ thì nó sẽ đẹp”, ông Nguyễn Chánh Duy, Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, chia sẻ.

Bài và ảnh: Thái Ca

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây