Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Cảnh sắc mùa Thu đẹp hút hồn tại vườn quốc gia Naejangsan, Hàn Quốc

(SGTT) – Vườn quốc gia Naejangsan thuộc ngọn núi cùng tên, nằm ở tỉnh Jeollabuk-do, Hàn Quốc. Vào mùa Thu, nơi đây như “khoác áo mới” bởi thảm lá đỏ rực rỡ, bao trùm cả ngọn núi. Từ Seoul, du khách có thể đón xe buýt đi khoảng hơn 2 giờ để đến Vườn quốc gia Naejangsan, cách thủ đô Seoul 235km.
Du khách đến công viên quốc gia Naejangsan có thể thỏa thích ngắm cảnh, chụp ảnh với rừng phong đang ngả màu. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Thanh Tuấn vừa có chuyến tham quan công viên quốc gia Naejangsan, vé vào cổng công viên quốc gia này là 3.000 won, tương đương 55.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Jeongeup là nhà ga gần nhất để đi Naejangsan, trước cổng nhà ga có một trạm xe buýt, mỗi sáng sớm mọi người xếp hàng rất dài để đi leo núi, đi khoảng 30 phút sẽ đến cổng soát vé. Vé tàu hỏa từ Seoul đến Jeongeup là 39.500 won, tương đương 700.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Du khách sau khi xếp hàng mua vé, sẽ có hai lựa chọn, đi xe bus nội bộ hoặc là đi bộ đến ga cáp treo, khoảng cách gần 2km. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Đến đây, du khách có thể khám phá “đường hầm cây phong”, nằm dọc hai bên đường tạo thành một cổng vòm dài, tạo nên một cung đường tuyệt đẹp. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Hiện tại, đoạn đường này lá phong đang chuyển màu rực rỡ nhất, mọi người đi bộ và chụp ảnh rất đông. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Mùa Thu là khoảng thời gian thích hợp để khám phá công viên quốc gia Naejangsan, nơi đây ngập tràn trong sắc màu xanh, đỏ của cây cối… hòa cùng màu trời, mặt hồ nước trong xanh và nắng vàng dịu nhẹ. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Những tán lá vàng, lá đỏ đầy màu sắc phản chiếu dưới mặt hồ cùng với mái ngói xanh truyền thống tạo nên khung cảnh vừa thanh bình vừa rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Để ngắm trọn cảnh sắc mùa Thu tại Naejangsan là di chuyển bằng cáp treo. Thời gian cáp treo Naejangsan di chuyển khoảng 20 phút, vào mùa Thu, cáp treo sẽ được hoạt động liên tục để phục vụ du khách. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn
Có ba loại cây với màu lá đẹp, được Hàn Quốc trồng rất nhiều và cũng được khách du lịch “săn”, đó là cây ngân hạnh lá vàng, màu đỏ của lá phong và màu nâu đỏ của cây thủy sam. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề