Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Các nhóm kịch trẻ xoay xở tìm hướng đi

Thanh Dương –

Mô hình kịch trong quán cà phê không còn xa lạ với khán giả, đây cũng là một hướng đi của khá nhiều nhóm kịch trẻ trong lúc sân khấu nhiều khó khăn như hiện tại. Sân khấu nhỏ, mỗi suất diễn đôi khi không đầy 100 khán giả, nhưng với đam mê dành cho sân khấu các nhóm kịch vẫn trụ lại, nỗ lực bên những vở diễn do chính họ tạo nên từ kịch bản đến dàn dựng.

Nỗ lực vì niềm đam mê

GT_2Vở diễn Gánh hát 3D của nhóm kịch 2T tại một quán cà phê.

Nhiều quán cà phê hiện nay có tích hợp mô hình quán cà phê và sân khấu nhỏ (với sức chứa khoảng 100 khán giả). Các nhóm kịch trẻ hiện nay chọn diễn ở các quán cà phê như một hướng đi mới trong thời buổi sân khấu nhiều khó khăn. Giá vé cho mỗi suất xem kịch ở những quán cà phê này khá thấp, đôi khi chưa đầy 100.000 đồng/vé và bao gồm vừa xem kịch và nước uống.

Các suất diễn kịch thường diễn ra vào buổi tối hoặc các ngày cuối tuần để thuận tiện với giờ rảnh rỗi của khán giả. Các vở kịch phần lớn do các nhóm tự viết kịch bản và dàn dựng, hoặc dựa theo một số tác phẩm đã nổi tiếng trên sân khấu nhiều năm qua, hay “ăn theo” các bộ phim chiếu rạp đang thu hút khán giả. “Diễn kịch ở các quán cà phê khó khăn thì nhiều lắm. Mọi việc đều do cả nhóm cùng chung tay thực hiện, tiết kiệm được phần nào hay phần ấy nhưng tụi mình vẫn cố gắng để tạo ra những buổi diễn tốt nhất, để khán giả không quay lưng lại với sân khấu, với hài, kịch”, Gia Huy, nhóm trưởng nhóm kịch 2T cho hay.

Nhiều vở diễn tập trung khai thác những câu chuyện nhỏ nhặt, dung dị từ cuộc sống để đi vào lòng khán giả. Như vở kịch Gánh hát 3D của nhóm  2T (các suất diễn tại hội trường Trung tâm văn hóa thể thao quận Tân Bình) cũng là một câu chuyện trong số đó. Là các câu chuyện nhỏ về những phận người lam lũ. Trong đó, những người chuyển giới khát khao sống thật, mưu sinh với đam mê hát xướng. Hay trong thời buổi phát triển và cạnh tranh của nhiều loại hình giải trí khác nhau những gánh hát lô tô dần vắng khách và trở nên khó khăn… và rồi họ phải tuyên bố rã đoàn trong cảnh đau đớn tột cùng của tất cả mọi người trong đoàn hát.

“Sân khấu tuy nhỏ và chỉ là các nhóm kịch trẻ cũng có nhiều hạn chế, nhưng nhiều đoạn thực sự xúc động. Nếu có thời gian rảnh tôi sẽ đi xem ủng hộ các bạn nhiều hơn”, chị Tú Trinh (quận Tân Bình), một khán giả chia sẻ.

Một buổi diễn khác tại quán cà phê trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận), vở kịch được dựa theo tác phẩm đã nổi tiếng nhiều năm qua trên sân khấu. Và có đoạn được nhóm kịch D.M.P pha chút cải lương, cũng để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng khán giả. “Lần đầu tiên đi xem kịch ở một quán cà phê, nhìn chung, vở kịch xúc động, tạo ấn tượng tốt. Thích nhất là vai diễn của người mẹ và cô tiểu thư”, Thanh Tâm, sinh viên trường Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ.

Bên cạnh hài nhảm hay hài kém duyên mà nhiều người đang lên án, vẫn có không ít những nhóm kịch trẻ đang nỗ lực tìm một hướng đi mới để khẳng định mình bên những vở diễn nhỏ nhưng vẫn cố gắng chăm chút một cách chất lượng nhất có thể.

Khó khăn đằng sau sân khấu

Thành viên trong những nhóm kịch trẻ kể trên khá đa dạng, có bạn là sinh viên các trường nghệ thuật trong thành phố, cũng có những bạn vì niềm đam mê sân khấu, tham gia các khóa đào tạo diễn xuất ngắn hạn và cùng nhau lập thành các nhóm kịch đi diễn bên cạnh nhiều công việc mưu sinh khác. “Tụi mình cũng tham gia diễn nhiều nơi thì mới hy vọng đủ mà trang trải chi phí. Nhiều đêm diễn vắng khán giả thì lỗ và cả nhóm cùng phải chịu. Chủ yếu vì đam mê sân khấu nên nhóm cố gắng để có thể trụ lại”, Gia Huy, trưởng nhóm kịch 2T bộc bạch.

Cùng chung những khó khăn đó, nhiều nhóm kịch trẻ diễn ở các quán cà phê cũng cho hay. Diễn ở quán thì phải chia 40-50% tiền bán vé với quán, chi phí còn lại nào là âm thanh, ánh sáng rồi quần áo. “Nên thù lao mỗi đêm diễn có khi chưa đến 100.000 đồng, hôm nào khách vắng quá thì cũng phải chịu về tay không”, Anh Thư, thành viên nhóm kịch D.M.P chia sẻ.

Tuy còn nhiều khó khăn và đôi chỗ chưa thật sự hay lắm, nhưng với sự nỗ lực tìm hướng đi mới của những nhóm kịch trẻ hiện nay, cùng tình yêu và niềm đam mê dành cho sân khấu, khán giả có quyền hy vọng về những vở diễn ngày càng chất lượng và nghệ thuật hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

0
(SGTT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua phát hiện một số quảng cáo được đăng tải trên các...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn – quốc lộ...

0
(SGTT) - Hai nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng thuộc cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45 tạm dừng hoạt động chỉ...

Không được từ chối đăng kiểm xe đã đặt lịch hẹn...

0
(SGTT) – Cục Đăng kiểm yêu cầu trung tâm đăng kiểm không được từ chối tiếp nhận kiểm định xe đã đặt lịch thành...

Kết nối