Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Cá non tràn chợ, lợi bất cập hại

Dạo qua một số chợ nông thôn ở ĐBSCL, người đi chợ sẽ dễ dàng bắt gặp các loại cá non được bày bán khắp nơi, nhiều nhất là cá ròng ròng (tức cá lóc con) được bán với giá 100.000-180.000 đồng/kg. Ngoài ròng ròng, rô tăm tích (cá rô non), cá sặt non là những loại cá thường được bán nhiều. Cá non được người tiêu dùng rất thích mặc dù giá hơi cao, họ mua về để chế biến các món ăn dân dã. Việc cá non bị đánh bắt vô tội vạ khiến nguồn cá tự nhiên dần bị cạn kiệt.

Trước đây, khi chưa có kỹ thuật ép cá giống, nuôi cá công nghiệp như hiện nay nên vào mùa sinh sản cá non, người dân thường tạo môi trường thuận lợi cho cá phát triển. Nhưng khi công nghệ nuôi cá công nghiệp phát triển, cộng với việc thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp, tăng vụ và dùng nhiều thuốc hóa học đã khiến một số người dân lại tận diệt nguồn cá non tự nhiên. Việc đánh bắt cá non đồng nghĩa với việc tận diệt nguồn lợi thủy sản bởi cá non chính là nguồn cá giống có vai trò tái cân bằng nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Nguyên nhân cá non được đánh bắt và tiêu thụ tràn lan, trước hết là do ý thức hạn chế của cả người đánh bắt, người bán lẫn người tiêu dùng. Mặt khác, do cá non có giá khá đắt, tiêu thụ lớn nên không ngăn được người dân khai thác, nhất là những hộ nghèo ở nông thôn, kinh tế gia đình đang gặp khó khăn. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã không mạnh tay trong việc xử phạt hành vi vi phạm này. Việc xử lý nếu có thì chỉ mới dùng lại ở việc tịch thu phương tiện đánh bắt và thả cá non trở về sông rạch tự nhiên nên sự răn đe chưa đủ mạnh và hiệu quả thấp.

Để hạn chế và tiến đến chấm dứt nạn khai thác, buôn bán cá non tràn lan như hiện nay, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh đối với người vi phạm. Đồng thời, tích cực tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Hoàng Danh (Cai Lậy, Tiền Giang)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Kết nối