Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024

Bệnh sốt xuất huyết, viêm màng não gia tăng

Bình An

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, số ca sốt xuất huyết ở trẻ em đang có chiều hướng gia tăng, mỗi ngày có khoảng 70 ca nhập viện.

Trong ngày 28-6, Khoa Sốt xuất huyết đang điều trị cho 116 trẻ nằm nội trú, trong đó có chín ca sốc sốt xuất huyết với các biểu hiện như mạch nhanh, khó bắt, tụt huyết áp. Trong số các bệnh nhân nhập viện có tới 60% đến từ các tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã ghi nhận hai ca tử vong do sốt xuất huyết. Hai ca này được chuyển đến từ các tỉnh khi diễn tiến bệnh quá nặng.

soxuathuyetBác sĩ đang khám cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, cho biết hiện nay đang là mùa mưa, muỗi sốt xuất huyết phát triển mạnh nên người lớn và trẻ em dễ mắc bệnh khi muỗi chích.

Theo bác sĩ Tuấn, khi trẻ em sốt cao trên hai ngày, có biểu hiện quấy khóc, bứt rứt, khó chịu hoặc ngủ li bì, đau bụng, chảy máu cam, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống thì cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám, điều trị.

Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, số ca sốt xuất huyết được chẩn đoán lúc nhập viện đến hết tháng 5-2017 là 7.779 ca, tương đương với cùng kỳ năm 2016.

Bên cạnh bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm màng não cũng đang có chiều hướng gia tăng trên phạm vi cả nước. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước có 25 ca mắc viêm não, trong đó có khoảng 50% là viêm não Nhật Bản.

Tại khoa Nhiễm-Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM có khoảng 10 trẻ mắc bệnh viêm não, viêm não Nhật Bản nặng và đang phải thở máy.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm-Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, cho hay đây là thời điểm bước vào mùa của bệnh viêm não.

Phần lớn các trẻ trên đều rất nặng, hôn mê sâu, phải thở mở; số còn lại nhiều khả năng để lại di chứng nặng nề, nhẹ nhất là chậm phát triển trí tuệ đến động kinh, sống thực vật.

Do quá đông trẻ em mắc bệnh viêm não nặng phải thở máy, nên trong những ngày qua tại khoa đã không còn đủ số máy thở đáp ứng cho bệnh nhi. Các bệnh nhi mắc viêm não phải nằm tạm ở khoa cấp cứu, vì tại khoa này đã hết giường hồi sức, thở máy dành cho bệnh nhi.

Theo bác sĩ Khanh, sở dĩ bệnh viêm não tăng cao, bên cạnh yếu tố mùa bệnh viêm não phát triển (từ tháng 6 đến tháng 10), còn do các trẻ này chưa được chích ngừa đầy đủ. Phần lớn các trẻ mắc viêm não đang điều trị tại đây đều từ 6 tuổi trở lên. Cha mẹ đã quên tiêm nhắc mũi thứ ba sau một năm cho các em.

Thông thường, trẻ bước vào tháng tuổi thứ 12 là tiêm viêm não Nhật Bản, sau đó một tuần có thể tiêm mũi thứ hai và sau một năm thì tiêm mũi thứ ba. Sau đó, cứ mỗi ba năm thì tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ đủ 15 tuổi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nở rộ dịch vụ hỗ trợ các phiên livestream bán hàng

0
(SGTT) - Hình thức livestream (bán hàng trực tiếp) trên các nền tảng mạng xã hội đang xuất hiện với tần suất dày hơn...

Khám phá Văn Miếu – Quốc Tử Giám về đêm

0
(SGTT) - Bằng việc sử dụng công nghệ 3D Mapping, phối hợp cùng kỹ thuật dàn dựng ánh sáng và âm thanh, Văn Miếu...

Hợp nhất hai công ty vận tải đường sắt cuối năm...

0
(SGTT) - Hai công ty cổ phần vận tải đường sắt khi được sáp nhập sẽ giúp triệt tiêu cạnh tranh nội bộ, giảm...

Thủ tướng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm

0
(SGTT) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục sự cố về...

Dấu xưa – Hồn phố: Thăm ngôi đình cổ hơn 170...

0
(SGTT) - Được xây dựng trên cù lao Bà Tàng, phường 7, quận 8, nằm ngay nhánh rẽ của dòng kênh Đôi, đình Bình...

Ghé quán ốc được Michelin gợi ý ở TPHCM

0
(SGTT) - Dù nằm khuất trong con hẻm đường Nguyễn Trãi, quận 1, nhưng tiệm ốc Đào lại là điểm đến quen thuộc của...

Kết nối