Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Bệnh nhân mắc Covid-19 cần tái khám sau 2-4 tuần để tầm soát di chứng

(SGTT) – Sau khi điều trị khỏi Covid-19, nhiều bệnh vẫn vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài như mệt mỏi, khó thở, ho kéo dài, giảm sự tập trung, bị huyết khối, xơ phổi… Theo các bác sĩ, bệnh nhân cần quay lại bệnh viện để tái khám trong khoảng thời gian từ 2-4 tuần sau khi xuất viện.
Hơn 80% F0 tại TPHCM mắc di chứng của Covid-19

Trải qua hơn 5 tháng chống dịch căng thẳng và khốc liệt, hiện TPHCM tiếp tục đối mặt với một thách thức mới – vấn đề chăm sóc sức khỏe cho những người mắc Covid-19 khỏi bệnh, có các triệu chứng hậu Covid-19.

Theo các số liệu thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, toàn TPHCM có hơn 300.000 người từng nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh được xuất viện. Đáng chú ý, khi có hơn 80% số người nhiễm Covid-19 sau một thời gian dài khỏi bệnh vẫn phải đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài như mệt mỏi, khó thở, ho kéo dài, giảm sự tập trung, bị huyết khối, xơ phổi…

Các rối loạn này được xem là di chứng của Covid-19 hay hậu Covid-19. Với các bệnh nhân từng mắc Covid-19 mức độ nặng hoặc nguy kịch, những di chứng để lại càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Theo BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng TPHCM, kiêm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 6, để sớm phát hiện tình trạng bệnh nhân mắc di chứng sau khi khỏi Covid-19, bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân sau khi xuất viện và có kết quả âm tính cần quay lại bệnh viện để tái khám trong khoảng thời gian từ 2-4 tuần.

Hiện tại, Bệnh viện Phục hồi chức năng TPHCM đã ghi nhận và điều trị hơn 1.000 ca bệnh; trong đó điều trị nội trú là 341 ca, còn lại là điều trị ngoại trú. Hầu hết di chứng hậu Covid-19 ở các bệnh nhân được ghi nhận có ảnh hưởng về hô hấp cấp, hô hấp mạn tính, một số di chứng về tim mạch, một số bệnh lý xuất huyết não, nhồi máu não, căng thẳng, lo âu, rối loạn giấc ngủ…

BS Hoàng khuyến cáo bệnh nhân sau khi xuất viện cần quay lại kiểm tra định kỳ xét nghiệm, thực hiện chụp X-quang chuyên sâu tim để đánh giá tổng quát, đảm bảo khỏe mạnh hoàn toàn và không có triệu chứng nào của SARS-CoV-2 để lại.

Những triệu chứng hậu Covid-19 rất đa dạng và khó lường. Việc phát hiện sớm để điều trị không phải lúc nào cũng dễ dàng và thuận lợi. Vì vậy, sự chủ động của bệnh nhân trong việc phát hiện các triệu chứng, sẽ có tác dụng vô cùng lớn trong việc điều trị và chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19.

Bác sĩ thăm khám cho các bệnh nhân bị di chứng hậu Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC
Các bệnh viện tại TPHCM điều trị di chứng hậu Covid-19

Trước thực trạng số ca mắc di chứng của Covid-19 liên tục tăng, nhiều bệnh viện tại TPHCM đã nhanh chóng thành lập các phòng khám di chứng hậu Covid-19 nhằm thăm khám và điều trị chuyên sâu dành cho người bệnh sau mắc Covid-19.

Mới đây, ngày 18-1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã chính thức khai trương Phòng khám di chứng Covid-19 tại Khu Phòng khám chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, TPHCM).

Đây là nơi chuyên khám, tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng hậu Covid-19; đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau mắc Covid-19, nhất là những người từng bị Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh.

Như vậy, cùng với Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện TPHCM đã có nhiều bệnh viện thành lập các khoa điều trị hậu Covid-19 như Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Lê Văn Thịnh, Bệnh nhiệt đới TPHCM, Phục hồi chức năng, Viện Y dược học dân tộc TPHCM, Thống Nhất… qua đó hình thành mạng lưới chuyên xử trí di chứng sau Covid-19.

Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Biến thể phụ XBB.1.5 mới xuất hiện ở TPHCM nguy hiểm...

0
Ngày 14-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, thành phố đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu...

Dịch có xu hướng giảm, phòng chống Covid-19 có được điều...

0
Vừa qua, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Covid-19 sẽ thành một bệnh như cúm mùa trong năm 2023....

Ngóng chờ khách, đặt kỳ vọng vào những mùa tiếp theo

0
Qua khỏi qúy đầu tiên của năm 2023, các công ty du lịch lữ hành, nhà kinh doanh dịch vụ vẫn đang chờ đợi...

Chúng ta sau 3 năm sống với đại dịch

0
Hôm nay là đúng ba năm ngày Tổ chức Y tế thế giới WHO tuyên bố đại dịch Covid-19 toàn cầu (11-3-2020 – 11-3-2023)....

Thăm khám miễn phí hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh...

0
(SGTT) – Sáng 4-3, Thành đoàn TPHCM cùng tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) phối hợp với Quận Đoàn Bình Tân tổ chức hoạt động...

Hành khách đường hàng không tăng hơn 90% trong hai tháng...

0
Ngành hàng không Việt Nam đã phục hồi sau đại dịch Covid-19, đến hết năm 2022 thị trường hàng không nội địa đã tăng...

Kết nối