Magazine

Bay khinh khí cầu ngắm sông Nile và những di sản ở Luxor, Ai Cập

(SGTT) – Thành phố Luxor nằm ở phía Nam của Ai Cập, đây là địa điểm được nhiều du khách tìm đến để trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm bình minh và dòng sông Nile nổi tiếng.
Khinh khí cầu sẽ bay dọc theo sông Nile, từ đây, du khách có thẻ ngắm nhìn thành phố Luxor từ trên cao cùng dải đồng bằng ven sông và cả sa mạc cằn cỗi. Hành trình bay khinh khí cầu khoảng hơn 40 phút. Ảnh: Nguyễn Quốc Thái
Các chuyến bay khinh khí cầu chỉ được thực hiện khi thời tiết đảm bảo an toàn cho người trải nghiệm. Ảnh: Nguyễn Quốc Thái
Anh Nguyễn Quốc Thái, du khách đến từ Cần Thơ, chia sẻ mức giá bay khinh khí cầu tại Luxor vào khoảng 1 triệu đồng. “Du khách có thể ngắm toàn cảnh các “di sản” của Luxor từ trên cao đầy ấn tượng”, anh Thái nói. Ảnh: Nguyễn Quốc Thái
Thời điểm phù hợp để du lịch Ai Cập và trải nghiệm khinh khí cầu là từ tháng 10 tới tháng 3 hằng năm, nhằm tránh mùa Hè nóng bức. Ảnh: Nguyễn Quốc Thái
Bên cạnh khám phá các kim tự tháp huyền bí, thì bay khinh khí cầu tại Luxor cũng là trải nghiệm thú vị đối với nhiều du khách khi đến Ai Cập. Ảnh: Nguyễn Quốc Thái
Ngoài ra, Luxor cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ khác như khám phá đền Karnak, đền Luxor, đền Hatshepsut… Ảnh: Nguyễn Quốc Thái
… hay đi du thuyền trên sông Nile ngắm hoàng hôn, đi xe ngựa tham quan từ khu phố cổ đến khu phố hiện đại, mua sắm trong chợ truyền thống đầy màu sắc hay trung tâm thương mại. Ảnh: Nguyễn Quốc Thái
Luxor được xem như “thung lũng của các vị vua”, bởi từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 11 trước Công nguyên, người Ai Cập đã xây dựng nhiều lăng mộ cho các Pharaoh. Ảnh: Nguyễn Quốc Thái
Trong tiếng Ả Rập, Luxor được gọi là al-Uqsur. Nó được xây dựng trên các phế tích của Thebes – thủ đô của Ai Cập cổ đại. Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Nguyên Phong

Ảnh: Nguyễn Quốc Thái

Cùng chủ đề

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây