Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Bảy địa điểm không thể bỏ qua ở New Zealand nếu thích khám phá thiên nhiên

(SGTTO) – Xứ sở kiwi vốn tươi đẹp, vì vậy những người thích ẩn mình cùng khung cảnh hoang sơ, thiên nhiên trong lành… có thể lựa chọn khám phá một số địa điểm độc đáo khi du ngoạn New Zealand.

Công viên Tongariro – bối cảnh quay phim tuyệt đẹp
Hồ Taupo. Ảnh: CNN

Hồ nước ngọt Taupo gần Công viên quốc gia Tongariro vốn là một miệng núi lửa rộng lớn được hình thành bởi vụ phun trào núi lửa tận 26.000 năm trước.

Ở phía Nam của hồ, du khách sẽ thấy ba ngọn núi lửa hùng vĩ Mounts Ruapehu, Tongariro và Ngaruahoe hiện ra mờ ảo. Không có gì ngạc nhiên khi bối cảnh của hồ cùng Công viên Quốc gia Tongariro lâu đời nhất New Zealand được công nhận là di sản thế giới, được sử dụng làm bối cảnh cho một số cảnh quay tuyệt đẹp trong Chúa tể của những chiếc nhẫn.

Nhiều du khách chọn nghỉ qua đêm tại Taupo, thị trấn bên bờ phía Bắc của hồ Tongariro. Ở đây không thiếu những trải nghiệm ngoài trời cho du khách như câu cá, đạp xe địa hình, nhảy dù, chèo thuyền và nhảy mạo hiểm từ trên cao xuống nước (bungee).

Vào mùa đông, ánh mắt của du khách đổ dồn lên núi Ruapehu vì khung cảnh tuyết trắng xóa trên núi, chưa kể thú vui trượt tuyết nơi thị trấn nhỏ Ohakune. Ngoài ra, du khách có thể đến thăm các hồ nước khoáng tại Tokaanu Heat Walk cách Taupo 40 phút đi xe, sau đó ngâm mình trong làn nước nóng của các hồ tại đây để thư giãn và dịu đi những mỏi mệt của chuyến đi.

Hồ Waikaremoana và rừng Te Urewera
Vẻ hoang sơ của khu rừng Te Urewera. Ảnh: CNN

Te Urewera xa xôi và hiểm trở là khu rừng nguyên sinh được bảo vệ chặt chẽ ở đảo Bắc New Zealand. Trong đó, dày đặc những bụi rậm hoang sơ, hồ Waikaremoana rộng lớn được hình thành từ hơn 2.000 năm trước bởi một trận lở đất, là nơi có nhiều tiềm năng cho việc câu cá, đi dạo, cắm trại.

Đây là nơi sinh sống của bộ tộc Ngati Tuhoe với biệt danh “Những đứa trẻ của sương mù” và hầu hết các loài chim bản địa của New Zealand. Nếu đang tìm kiếm một nơi nào đó để nghỉ ngơi và ẩn mình hoàn toàn, đây là chốn thích hợp cho du khách.

Để rèn luyện thể lực cũng như trí óc, du khách có thể cân nhắc việc đi bộ đường dài quanh hồ Waikaremoana. Con đường này là một trong những địa điểm đi bộ đường dài nổi tiếng ở New Zealand, theo đó du khách có thể đi theo hướng tây của bờ hồ và mất khoảng bốn ngày. Đây cũng là dịp để nhìn ngắm những khu rừng thông podocarp khổng lồ, những bãi biển ở phía xa đẹp đến khó tin.

Vùng vịnh Marlborough – đi bộ, thưởng thức rượu vang

Vẻ đẹp của vùng vịnh Marlborough. Ảnh: CNN

Tại vùng vịnh Marlborough, du khách có thể chọn khám phá ba tuyến đường riêng biệt là đường mòn Queen Charlotte, đường vịnh Kenepuru và vịnh Bachelorus, được hình thành từ các thung lũng bị ngập trong kỷ Băng hà cuối cùng. Du khách có thể chọn chèo thuyền kayak, câu cá hoặc đi thuyền thư giãn.

Riêng đường đi bộ Queen Charlotte Track dài khoảng 70km sẽ mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm thiên nhiên, những món ăn ngon bằng cách đi bộ hoặc đạp xe. Ngoài ra, vùng Marlborough sản xuất gần 80% rượu vang của New Zealand, đặc biệt là dòng sauvignon blanc và có gần 40 nhà máy rượu vang. Du khách có thể chọn tham quan những cánh đồng nho cùng cơ sở chế biến rượu và thưởng thức chúng.

Đến thành phố biển Kaikoura xem sinh vật biển
Hải cẩu đáng yêu ở thành phố biển Kaikoura. Ảnh: thenomadqueen.com

Nhờ tạo hình rãnh biển sâu dọc theo bờ biển, Kaikoura là một trong những nơi tốt nhất ở New Zealand để xem sinh vật biển, như cá voi, hải cẩu, cá heo và các loại chim biển. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Kaikoura chủ yếu để ngắm những loài thú đáng yêu này. Khung cảnh nơi này cũng cực kỳ thích hợp để dạo chơi, ngắm biển và những ngọn núi thấp thoáng phía xa.

Du khách sẽ được đi tàu ra ngoài khơi để ngắm cá voi. Riêng hải cẩu thường có ở bán đảo Kaikoura cách thành phố khoảng một giờ đi bộ. Hải cẩu xuất hiện quanh năm nhưng nhiều nhất là vào mùa đông trên các bãi đá, tuy nhiên du khách không được phép đến quá gần chúng.

Kaikoura ghép giữa hai từ có nghĩa là bữa ăn với tôm hùm, vì vậy nơi này còn được biết đến với đặc sản tôm càng xanh và các loại cá tươi, cùng hệ thống nhà hàng dọc theo bờ biển.

Vườn quốc gia Paparoa và cung đường lái xe tuyệt đẹp
Một góc vườn quốc gia Paparoa. Ảnh: flickr.com

Con đường Great Coast nối giữa thị trấn Greymouth và thị trấn Westport trên bờ Tây của đảo Nam gần đây được Lonely Planet gọi là một trong những cung đường lái xe đẹp nhất thế giới. Trên con đường này, du khách sẽ chiêm ngưỡng một bên là dải bờ biển hoang sơ như trong thần thoại, bên kia rừng mưa nhiệt đới của Công viên quốc gia Paparoa, cùng những tảng đá vôi lớn.

Lời khuyên cho du khách khi đến đây là nên ngắm cảnh bờ biển tại thị trấn Westport, sau đó khám phá các hang động ở Charleston gần đó.

Núi lửa Milford – “kỳ quan thứ tám” của thế giới

Khung cảnh núi lửa Milford Sound. Ảnh: Fodors

Đảo Nam không thiếu cảnh quan đáng kinh ngạc, nhưng Milford Sound và Fiordland là một điều gì đó khác biệt.

Núi lửa Milford Sound là viên ngọc quý nằm ở phía tây Công viên quốc gia Fiordland, một xứ sở thần tiên rộng 1,2 triệu ha bao gồm núi, hồ nước và rừng mưa nhiệt đới. Nhà văn Rudyard Kipling gọi đó là kỳ quan thứ tám của thế giới.

Khung cảnh ở đây hùng vĩ với những vách đá cao chót vót, thác nước trên cao đổ xuống, những dòng nước dường như không chạm đáy mà nếu không được chiêm ngưỡng tận mắt, bạn sẽ nghĩ đó là những mánh khóe của hình ảnh từ máy tính.

Đảo Stewart – hòn đảo tận cùng

Đây là hòn đảo nhỏ ở tận cùng đảo Nam New Zealand. Tên đảo còn có ý nghĩa là vùng đất của bầu trời rực rỡ, do sự xuất hiện thường xuyên của hiện tượng cực quang. Để đến đây, du khách có thể ngồi thuyền một giờ, sau đó thoải mái ngắm động vật hoang dã và phong cảnh hoang sơ.

Sự xa xôi của đảo Stewart làm cho nó trở thành một trong những phần ít được khám phá nhất của New Zealand, do đó sẽ là một thử thách thú vị cho những người ưa chinh phục thiên nhiên. Nơi này có khoảng hơn 400 cư dân sinh sống.

Bình Minh

Theo CNN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dạo chơi Sydney: thăm 9 địa điểm “bí mật” đẹp nao...

0
(SGTTO) - Khu vườn góa phụ, đi bộ xuyên rừng, nằm hồ bơi ngắm biển hoặc đi dạo trong nghĩa trang tuyệt đẹp... là...

Mắc kẹt tại Fiji vì Covid-19, gia đình Hồng Kông không...

0
(SGTTO) - Một gia đình ba thế hệ người Hồng Kông dự định chu du vòng quanh thế giới nhưng ngay chuyến đi đầu...

Kết nối