Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Bão số 14 đi về hướng Côn Đảo, suy giảm thành áp thấp nhiệt đới

(SGTT) – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết cơn bão số 14 trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. 

Dự báo chiều và đêm nay 21-12, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-3,0m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-6,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Bão sẽ có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 14 nên vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5-7m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Riêng vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông cấp 3.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7:00 ngày 22-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, cách đảo Huyền Trân khoảng 100km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,0 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7:00 ngày 23-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 80km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dung Trần tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghệ An đến Phú Yên có mưa kéo dài, nhiều nơi...

0
(SGTT) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm 14 đến 17-11, các tỉnh từ Quảng Bình...

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có một đợt lũ trong...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2-3 ngày tới, các sông khu vực từ Hà Tĩnh...

Từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thông báo cho chủ tàu...

0
(SGTT) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đến sáng 5-10, bão KOINU đi vào vùng biển phía đông...

Nguy cơ có 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên...

0
(SGTT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, khu vực Biển Đông có khả năng có...

Dự báo có 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới...

0
(SGTT) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, tháng 9 này, khu vực Biển Đông có khả năng...

Bão số 3 vào Biển Đông, sức gió mạnh đến 200...

0
(SGTT) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão số 3 đang có sức gió mạnh nhất...

Kết nối