Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Báo New Zealand chia sẻ những trải nghiệm đặc biệt tại Côn Đảo

(SGTT) – Mới đây, tờ Nzherald của New Zealand vừa có một bài viết giới thiệu những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn mà du khách nên thử tại Côn Đảo. Nhà văn Brett Atkinson, tác giả bài viết cảm nhận Côn Đảo là một trong những điểm đến có vẻ đẹp nhiệt đới mãnh liệt với một lịch sử khó quên.

Theo tác giả, từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1975, điểm đến xinh đẹp nổi bật này là “địa ngục trần gian” đối với các tù nhân chính trị, bị giam giữ trong những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt.

Tác giả bài cũng gợi ý du khách về một điểm tham quan không thể bỏ qua là Bảo tàng Côn Đảo. Dưới đây là một số trải nghiệm đặc biệt khác tại Côn Đảo mà du lịch nên thử qua.

Khám phá hòn đảo bằng xe máy, đi bộ xuyên rừng và lặn biển

Côn Đảo được đánh giá nơi tốt nhất để thưởng ngoạn bằng xe hai bánh tay ga. Ảnh: 123rf

Với mật độ giao thông thấp, Côn Đảo được giới thiệu là một trong những nơi phù hợp để đi khám phá bằng xe máy. Những con đường ven biển trải dài, che mát bởi bóng cây là điều kiện tốt để du khách vi vu ngắm cảnh.

Bên cạnh đó, du khách có thể đi bộ xuyên rừng tại đường mòn Sở Rẫy. Tháng 3 đến tháng 9 hàng năm là thời điểm tốt nhất để lặn với biển ở Côn Đảo. Hầu hết các nhà nghỉ và khách sạn trên đảo có thể sắp xếp các chuyến đi bằng tàu cao tốc kèm dịch vụ lặn với ống thở đến các hòn đảo nhỏ hơn của Côn Đảo khi du khách có yêu cầu.

Ấm thực không chỉ có hải sản

Côn Đảo lâu nay được biết là nơi lý tưởng để thưởng thức những loại hải sản đặc sắc như ốc vú nàng, ốc nón, ốc tai tượng, ốc bàn tay, tôm hùm đỏ, cá mú đỏ, mực một nắng… và các loại cá biển.

Bánh xèo chay nhân nấm được giới thiệu là món ăn không thể bỏ lỡ tại Côn Đảo. Ảnh: 123rf

Không dừng lại ở đó, tác giả Brett Atkinson còn gợi ý những món ăn độc đáo không nên bỏ lỡ như món kem xoài, bánh flan dừa và đặc biệt bánh xèo chay nhân nấm.

Cơ sở lưu trú ưu tiên không gian xanh, thư thái

Về nơi lưu trú tại Côn Đảo, trong bài viết của mình, tác giả Brett Atkinson cũng chia sẻ những trải nghiệm an bình, thư giãn tại đây.

Theo tác giả, tùy mục đích chuyến đi, du khách có thể ở resort, khách sạn hoặc nhà nghỉ, xa hoặc gần trung tâm đảo. Loại hình lưu trú được ưu tiên giới thiệu là những homestay có vườn, những nhà nghỉ kiểu cổ điển có không gian thư thái.

Brett Atkinson khuyến khích du khách hãy nhanh chóng trải nghiệm Côn Đảo trước khi lượng du khách đến đây tăng vọt. Ảnh: Nguyễn Anh Đạt

Brett Atkinson khuyến khích du khách hãy nhanh chóng trải nghiệm Côn Đảo trước khi lượng du khách đến đây tăng vọt.

Trong những năm gần đây, sân bay Côn Đảo đã đón nhận các chuyến bay thường xuyên từ TPHCM, TP Hà Nội và TP Cần Thơ. Theo đó, lượng khách đã tăng nhiều hơn trước và dự báo con số trên sẽ còn tăng nhanh hơn từ năm 2024, nhất là khách quốc tế.

Vẻ đẹp yên bình của Côn Đảo. Ảnh: Nguyễn Anh Đạt

Trước bài viết về Côn Đảo, nhà văn, nhà báo chuyên viết về du lịch trải nghiệm Brett Atkinson cũng đã có nhiều bài viết giới thiệu về các điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam cho độc giả của mình như TP Đà Nẵng, TPHCM.

Trần Quyền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM hối thúc Bà Rịa – Vũng Tàu mở tuyến tàu...

0
TPHCM vừa đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy nhanh việc khai thác tuyến tàu biển cao tốc nối TPHCM với...

Kết nối