Thứ Bảy, Tháng Bảy 27, 2024

Bà đồ ở phố… ông đồ

(SGTTO) – Năm nào cũng vậy, vào những ngày cận tết Nguyên đán, mọi người thường tìm đến các phố ông đồ để xin chữ, cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho người thân. Năm nay, phố ông đồ trở nên khác lạ khi xuất hiện hình ảnh những bà đồ mặc áo dài ngồi viết chữ.

“Bà đồ kìa!”, các cô gái trẻ thốt lên đầy ngạc nhiên nhưng cũng rất tò mò khi thấy các cô gái trẻ trong trang phục áo dài, khăn vấn trên đầu, ngồi bên bàn viết thư pháp với nghiên, giấy, mực sẵn sàng để viết chữ cho khách. Vốn đến đây để xin chữ ông đồ như mọi năm nhưng khi nhìn thấy có nhiều bà đồ ở phố ông đồ, nhóm bạn gái trẻ không khỏi bất ngờ. Xuân Diệu, một bạn gái trong nhóm, cho biết: “Năm ngoái em có thấy bà đồ rồi nhưng năm nay có nhiều bà đồ hơn nên cũng thấy lạ”.

Bà đồ hút khách hơn ông đồ

Gọi là bà đồ nhưng về tuổi tác nhiều người còn rất trẻ, khoảng dưới 30 tuổi, có vẻ ngoài rất thanh tao, xinh xắn. Bà đồ trẻ ăn nói có duyên, giọng nói dịu dàng, ngọt ngào, làm ai đi ngang cũng phải dừng chân. Có lẽ vì vậy mà gian hàng của các bà đồ trẻ luôn đông khách, xin chữ thì ít mà ngắm bà đồ thì nhiều, ngắm rồi cũng ghé vô mua ủng hộ.

Bà đồ Thủy Tiên cho biết: “Nhiều người thắc mắc hỏi em là không biết nên gọi là bà đồ hay cô đồ. Họ trầm trồ ngạc nhiên lắm. Bà đồ có nhiều lợi thế hơn ông đồ. Trước giờ quen thấy ông đồ viết chữ rồi, nay thấy bà đồ họ tò mò không biết bà đồ viết chữ có đẹp không. Ngoài ra, bà đồ giao tiếp với khách tốt hơn dù khách ở độ tuổi nào. Có lẽ vì vậy mà bà đồ ra phố rất hút khách”.

Bên cạnh đó cũng có nhiều bà đồ đã lớn tuổi, bận áo dài rất đẹp nên vẫn nổi bật không thua kém các bà đồ trẻ khiến khách tham quan cũng chú ý. Tác phẩm của các bà đồ có tuổi thường tinh tế, công phu và có chiều sâu, phù hợp với các vị khách lớn tuổi, khó tính.

Viết chữ để thỏa niềm đam mê

Bà đồ có bút hiệu Thiên Thanh chia sẻ rằng: “Tôi cầm bút đã mười năm, ra nghề viết thư pháp tại phố ông đồ cũng bảy năm rồi. Đam mê với nghề viết chữ từ nhỏ, thêm vào đó cũng có duyên với nghề, tôi đã học viết chữ vẽ tranh cũng mấy năm trời rồi ra nghề luôn. Mặc dù đã có công việc kinh doanh rất khấm khá, đi du lịch nước ngoài thường xuyên nhưng năm nào tôi cũng ra đây viết chữ vào dịp tết. Cứ thế đã bảy năm trôi qua. Viết chữ không phải vì kiếm tiền mà chỉ vì niềm đam mê thôi. Nếu bỏ thói quen này tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó”.

Cũng như bà đồ Thiên Thanh, bà đồ Thủy Tiên không chọn nghề viết chữ là nghề chính mà chỉ là nghề tay trái. Công việc hằng ngày của Thủy Tiên là viết kịch bản. Nhưng vào dịp tết đến, Thủy Tiên lại ra phố ông đồ. Cô tâm sự: “Em học viết chữ cách đây năm năm. Từ nhỏ em đã ước mơ trở thành họa sĩ nhưng gia đình không muốn em theo nghề vẽ vì nghề này nghèo lắm. Mỗi khi nhớ nghề em lại ra phố ông đồ vẽ và viết chữ vào dịp cuối năm, lại được giao lưu với mọi người nên em rất thích”.

Theo các bà đồ, năm nay khách xin chữ chủ yếu trên bao lì xì đỏ, móc khóa, trống lắc tay (trò chơi dân gian của đứa trẻ vùng thôn quê), hồ lô… Khách không chỉ muốn xin chữ mà còn yêu cầu vẽ thêm hoa mai, đào, sen, trúc… cho thêm phần thi vị và mang hương vị ngày tết. Khách thường yêu cầu bà đồ viết chữ tài lộc, phúc, cha mẹ, sức khỏe, hiếu, trong đó chữ “bình an” được xin nhiều nhất. Người nước ngoài cũng ghé gian của bà đồ khá nhiều, chủ yếu xin chữ chúc mừng năm mới hoặc nhìn thấy trên tường treo chữ gì thì xin chữ đó và bên cạnh viết tên riêng của họ.

Bà đồ ra phố viết chữ là hình ảnh đẹp trong những ngày tết. Người xin chữ vui vì có được những câu chữ mềm mại, thanh thoát từ bút pháp của bà đồ. Còn bà đồ vui vì mang đến những lời chúc tốt đẹp đến cho mọi người.

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lễ hội Tết Việt năm 2024 dự kiến thu hút 80.000...

0
(SGTT) - Diễn ra từ ngày 18-1 đến hết 21-1, tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, Lễ hội Tết Việt năm 2024...

TPHCM: Các điểm vui chơi, giải trí đông khách tối ngày...

0
Trong tối mùng 3 Tết, các địa điểm vui chơi tại TPHCM chật kín khách du xuân, trong đó, các cửa hàng ăn uống,...

Sắc xuân ngập tràn trang trại hoa lớn nhất Đà Lạt

0
Những ngày này, tại Dalat Hasfarm – trang trại hoa lớn nhất Đà Lạt (Lâm Đồng), hàng ngàn công nhân đang hối hả...

Du lịch TPHCM thu gần 6.000 tỉ đồng trong 3 ngày...

0
Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch TPHCM, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 31-12-2022 đến 2-1-2023), lượng khách đến các...

Khởi động năm mới đầy năng lượng với 5 cung leo...

0
(SGTT) -  Khởi đầu năm mới với năng lượng tích cực, thử thách bản thân với những cung leo núi sẽ là trải nghiệm mới...

Du lịch Tết 2023: Khách chuộng đặt dịch vụ online, nhu...

0
(SGTT) - Theo thông tin từ các công ty lữ hành ở TPHCM, càng gần đến Tết Âm lịch 2023, lượng du khách đặt...

Kết nối