Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Âm nhạc – liều “vắc-xin” tinh thần giúp con người vượt qua đại dịch

(SGTT) – Như liều “vắc-xin tinh thần”, âm nhạc đã phá vỡ mọi rào cản về địa lý và ngôn ngữ giúp cổ vũ tinh thần, truyền đi thông điệp cùng chung tay đẩy lùi đại dịch.

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Trong giai đoạn gần đây, để tránh lây lan Covid-19, mọi người đều không được ra ngoài kể cả đi làm, đi chơi, tập thể dục, hay đi thăm họ hàng… Điều này đã khiến cho nhiều người cảm thấy buồn chán, cô đơn, thậm chí trầm cảm.

Sự căng thẳng của đại dịch kết hợp với những khó khăn đang hiện hữu trong cuộc sống khiến nhiều người tìm đến âm nhạc để giúp họ vượt qua. Theo một nghiên cứu của trang thông tin Verywell Mind, đã có 79% độc giả của trang này cho biết họ đã chọn cách nghe nhạc để đối phó với đại dịch.

Trong đó, mỗi người đều có những lý do khác nhau để nghe nhạc nhưng đại đa số cho biết, họ sử dụng âm nhạc để cổ vũ tinh thần. Đồng thời, nghe hoặc tạo ra âm nhạc còn giúp họ cảm thấy ít căng thẳng hơn, thay đổi tâm trạng và đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ và cảm giác tiêu cực.

Âm nhạc đóng vai trò như một liều thuốc tinh thần trong thời kỳ đại dịch, theo báo cáo của một trang thông tin, âm nhạc giúp con người giải quyết rất nhiều vấn đề về mặt tinh thần trong cuộc sống. (Nguồn: Verywell Mind)

Kết nối mọi người với nhau

Những năm gần đây, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh, video trên các phương tiện truyền thông của nhiều người dân ở Ý, Tây Ban Nha, Mỹ sử dụng âm nhạc như một phương tiện để kết nối mọi người. Chẳng hạn như ở Ý, âm nhạc đã kết nối những người hàng xóm với nhau, ngay cả khi đang trong trạng thái “lockdown” (phong tỏa), họ vẫn có thể hát và nhảy với nhau.

Điều đó cho thấy âm nhạc vẫn có thể gắn kết mọi người ngay cả khi họ không thể ở trong cùng một không gian vật lý. Âm nhạc không có ranh giới, dù mọi người đều không được ra ngoài, nhưng âm nhạc vẫn lan toả đến từng ngôi nhà, mỗi góc phố.

Tuy nhà cách nhà, nhưng người dân nước Ý vẫn giữ tinh thần lạc quan, họ ra ban công và hát cùng những người hàng xóm của mình. Ảnh: Internet

Hay tại Mỹ, một Nhóm Facebook có tên “Karaoke Quarantine” đã thu hút gần 700.000 người tham gia, họ hát cho nhau nghe trên mạng xã hội. Qua đó chúng ta có thể thấy, khi mọi người không thể gặp nhau để trò chuyện, giao lưu, thì âm nhạc đã trở thành công cụ để giúp họ vượt qua sự cô đơn.

Đôi khi, phải rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, ta mới có thể hiểu được những điều kỳ diệu mà âm nhạc mang lại cho con người. Âm nhạc không chỉ giúp chữa lành những tổn thương tinh thần, mà còn đem đến những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Cùng chung tay đẩy lùi đại dịch

Trong bối cảnh giãn cách xã hội, “nhà cách nhà”, “phường cách phường”, “quận cách quận”, âm nhạc chính là điều kỳ diệu, có thể vượt qua mọi rào cản để kéo chúng ta gần nhau hơn, kết nối những trái tim, lan tỏa tinh thần tích cực; cũng như động viên, chia sẻ với những khó khăn, cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

Rất nhiều nghệ sĩ đã cùng chung tay, dùng âm nhạc làm “sức mạnh mềm” trong trận chiến chống Covid-19. Hàng trăm sản phẩm âm nhạc được ra mắt với chủ đề lan toả tinh thần tích cực trong tình hình dịch bệnh, thể hiện tình cảm của các nghệ sĩ với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, rất nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến với sự chung tay của hàng loạt nghệ sĩ, ca sĩ trên khắp cả nước cũng được tổ chức.

Một trong số đó là chương trình “Thành phố tôi yêu” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn phối hợp cùng PR Global Hub diễn ra vào ngày đúng ngày Quốc khánh 2-9 vừa qua. Chương trình đã gửi gắm những tình cảm, lời động viên cũng như lời chúc bình an chân thành của những người thực hiện đến người dân TPHCM và lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm chiến đấu để thành phố mau chóng vượt qua đại dịch.

Và để tiếp tục dùng âm nhạc để xoa dịu cũng như kết nối mọi người, ngày 26-9-2021 sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn: Đồng lòng vượt qua Covid-19” do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Quỹ Trịnh Công Sơn phối hợp tổ chức. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên đài HTV, nhiều kênh truyền thông và fanpage Sài Gòn Tiếp Thị.

chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn: Đồng lòng vượt qua Covid-19”

Chương trình nghệ thuật nhằm kêu gọi sự đồng lòng của người dân cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đồng thời kêu gọi mọi nguồn lực hỗ trợ các thiết bị vật tư y tế đóng góp vào “Quỹ phòng chống Covid-19” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quản lý.

Trang Lê

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Các đêm diễn của Taylor Swift tác động đến kinh tế...

0
(SGTT) - Sáu đêm diễn của Taylor Swift tại Singapore không chỉ mang lại hiệu ứng tốt chỉ cho quốc đảo này mà còn...

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Kết nối