Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Ả Rập Xê Út “liều lĩnh” phục hồi du lịch bằng những siêu dự án ở biển Đỏ

(SGTTO) – Đi thuyền qua những hòn đảo hoang sơ và đầm phá màu có màu nước như ngọc lam, con tàu du lịch đầu tiên phục vụ các chuyến tham quan Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia) nhằm mục đích kép – tái khởi động nền du lịch bất chấp nỗi sợ hãi về Covid-19 và giới thiệu các siêu dự án đang được xây dựng dọc theo biển Đỏ dù nền kinh tế đang rất khó khăn.

Ả Rập Xê Út đang phát triển ngành du lịch của mình, và một chuyến du ngoạn gần đây đã cho thấy những bãi biển hoang sơ và những khu du lịch khổng lồ đang được xây dựng dọc theo đường bờ biển biển Đỏ. Ảnh: Getty Images
Mong muốn thành điểm du lịch hấp dẫn

Vào tháng 8-2020, hãng du lịch Silver Spirit bắt đầu cung cấp các tour du lịch dọc theo bờ biển Đỏ hoang sơ, nơi tập đoàn dầu khí này mong muốn biến thành một điểm nóng du lịch và đầu tư toàn cầu nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Được một công ty thuộc sở hữu của Quỹ Đầu tư Công của Ả Rập Xê-út điều hành, con tàu sang trọng này mang đến cơ hội cho những “dự án Giga” hàng tỉ đô la mà vương quốc này đang thực hiện bất chấp kinh tế suy thoái mạnh.

“Chúng tôi sẽ giới thiệu biển Đỏ với thế giới,” Bộ trưởng Du lịch Ahmed al-Khatib cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên tàu.

Tàu du lịch Silver Spirit trong chuyến đi kéo dài 4 ngày giữa thành phố kinh tế King Abdullah và hai quần đảo biển Đỏ. Ảnh: AFP

Trong hành trình 4 ngày, con tàu đi qua các địa điểm chính, bao gồm một khu nghỉ dưỡng theo phong cách Maldives gồm hàng chục hòn đảo đẹp như tranh vẽ, và Amaala – một dự án du lịch sang trọng.

Tàu thả neo trong một vài giờ ở vùng ngoài khơi hai hòn đảo, bao gồm cả Sindala, một phần của dự án siêu đô thị NEOM – được quy hoạch trị giá 500 tỉ đô la Mỹ với diện tích tương đương nước Bỉ. Hành khách trên du thuyền đã tham quan hòn đảo có rạn san hô nhỏ bé và dùng bữa tại một nhà hàng được gắn sao Michelin trên bờ biển.

Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội được mời tham gia chuyến đi đã tranh thủ chụp ảnh ở vùng nước nông màu ngọc lam và trên những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp.

Dự án liều lĩnh?

Cho đến nay, vẫn có nhiều người hoài nghi khả năng tồn tại của các siêu dự án trong bối cảnh doanh thu chính phủ sụt giảm nghiêm trọng bởi ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm mạnh.

Quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới cho biết họ có kế hoạch cắt giảm chi tiêu chính phủ hơn 7% vào năm tới vì thâm hụt ngân sách năm 2020 dự kiến ​​sẽ tăng lên 12% tổng sản phẩm quốc nội. Nhưng đồng thời, chính phủ lại đầu tư cho cho các hợp đồng trị giá hàng tỉ đô la – những dự án xây dựng được cho là lớn nhất thế giới.

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Ảnh: AFP

Colin Foreman, biên tập viên của Middle East Economic Digest cho biết: “Các dự án mới trên bờ biển Đỏ đang được đẩy mạnh bất chấp Covid-19 và giá dầu thấp. Trong ba năm tới, chính phủ Ả Rập Xê Út sẽ thu gọn hơn nhưng các dự án của họ sẽ phát triển lớn hơn”.

Khatib, thành viên hội đồng quản trị của một số siêu dự án bao gồm NEOM, cho biết sự phát triển đang diễn ra “rất nhanh” với “sự hỗ trợ không giới hạn” từ lãnh đạo hàng đầu của Ả Rập Xê Út.

Vương quốc này giới thiệu du thuyền cao cấp vào thời điểm ngành công nghiệp du lịch toàn cầu phần lớn tạm dừng trong bối cảnh mối đe dọa bùng phát virus corona chủng mới tiềm tàng trên tàu. Vào cuối tháng 8, du thuyền Silver Spirit buộc phải quay trở lại giữa chừng, sau khi một ca nghi nhiễm -19 trên tàu. Thủy thủ đoàn của tàu đã bị cách ly trong các cabin dành cho khách trong hai tuần. Nhưng các chuyến đi lại tiếp tục ngay sau đó, với hầu hết hành khách được xét nghiệm virus hai lần trước khi lên boong tàu.

Ả Rập Xê Út mới ra mắt thị thực du lịch vào năm ngoái, mở ra một trong những biên giới cuối cùng của du lịch toàn cầu, như một phần quan trọng để đa dạng hóa nền kinh tế của người cai trị hiện nay – thái tử Mohammed bin Salman.

Đi tàu trên biển Đỏ có tiện ích gì?

Với vé rẻ nhất khoảng 6.000 riyals (khoảng 37 triệu đồng), du thuyền này nhắm đến khách du lịch nội địa có mức thu nhập cao trong bối cảnh du lịch quốc tế bị gián đoạn.

Silver Spirit khởi hành từ thành phố kinh tế King Abdullah. Ảnh: AFP

Cùng với các dãy phòng rộng rãi và quản gia riêng, chuyến đi mang đến những quyền tự do đi lại hiếm có trên vùng đất khô hạn này. Hầu như không có áo choàng abaya bắt buộc đối với phụ nữ Ả Rập Xê Út.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự riêng tư của hành khách trong trang phục đi biển, mọi người không được sử dụng điện thoại di động khi dừng lại trên đảo. Và ở một quốc gia cấm rượu, các quán bar trên tàu chỉ cung cấp rượu merlot, chardonnay và rượu bia không có cồn.

Silver Spirit khởi hành từ thành phố kinh tế King Abdullah, một dự án trị giá hàng tỉ đô la gần thành phố phía tây Jeddah, đóng vai trò như một ví dụ thực tế cho các dự án giga mà chuyến đi sẽ giới thiệu cho các du khách.

Siêu dự án du lịch của Ả Rập Xê Út được khởi động cách đây hơn một thập kỷ như một phần của kế hoạch đa dạng hóa của chính phủ để xây dựng các thành phố mới. Nhưng thời điểm hiện tại dự án này dường như vẫn trống rỗng, cho thấy cuộc đấu tranh lâu dài của vương quốc dầu mỏ này trong công cuộc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài các nhiên liệu hóa thạch.

Thanh Thảo

Theo South China Morning Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Đến thăm cây di sản tại VQG Bù Gia Mập

0
(SGTT) - Trong thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đang tập trung phát triển...

Muốn là đảo ngọc, Phú Quốc cần tránh lặp lại sai...

0
Đảo Bali có hơn 4 triệu dân với diện tích 5.632 ki lô mét vuông, gần gấp 10 lần đảo Phú Quốc về...

Các điểm du lịch hấp dẫn dịp cuối hè ở Đồng...

0
(SGTT) - Trong thời gian gần đây, Đồng Nai là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn cho các kỳ nghỉ...

Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất nước sắp được...

0
(SGTT) - Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2022) sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-9-2022. Sự kiện được kỳ...

Kết nối