Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024

Ngành du lịch khắp nơi chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(SGTTO) – Khách du lịch Trung Quốc là nhóm khách hàng tiềm năng của nhiều thị trường du lịch tại các quốc gia. Trong bối cảnh dịch Covid-19, lượng khách du lịch từ nước này sụt giảm đã tác động xấu lên nền du lịch nhiều nơi.

Các lệnh cấm bay, hạn chế đi lại và sự e ngại đối với du khách Trung Quốc do lo sợ ảnh hưởng của Covid-19 là nguyên nhân khiến nhiều khách sạn, nhà hàng và chuỗi bán lẻ tại các điểm du lịch trở nên thưa thớt người. Điều này cảnh báo sự sụt giảm doanh thu của ngành du lịch nhiều nước.

“Trung Quốc! Hãy đi đi!”
Một cửa hàng có biển từ chối khách Trung Quốc.

Đến chiều 13-2, tổng số người chết do virus corona chủng mới đã lên đến 1.369 và số ca nhiễm là 60.375 người, theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam. Phần lớn trong số này là người Trung Quốc, đặc biệt là người dân vùng dịch tại tỉnh Hồ Bắc hay những người có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh trở về từ vùng dịch.

Một nữ khách du lịch người Trung Quốc tại Shizuoka (Nhật Bản) kể lại rằng, người phục vụ tại một nhà hàng đã hét lên rằng “Trung Quốc! Hãy đi đi!” khi cô bước vào.

Tại Hàn Quốc, nhiều biển báo được dán lên cửa sổ nhà hàng viết “không tiếp khách Trung Quốc”. Hồi cuối tháng 1, hơn nửa triệu người Hàn Quốc đã ký đơn thỉnh nguyện lên chính phủ kêu gọi không tiếp khách du lịch từ đất nước láng giềng hơn 1,4 tỉ dân này.

Không chỉ người Trung Quốc mà cả những người có gốc gác Trung Quốc cũng bị phản ứng mạnh. Tại Sri Lanka, một nhóm khách người Singapore, một quốc gia có nhiều người dân gốc Trung Quốc đã bị cấm leo núi Ella Rock, một địa điểm du lịch. Đáng chú ý, nhóm khách này không hề có tiền sử dịch tễ từng đến Trung Quốc.

Ngành du lịch chịu ảnh hưởng

Thực tế, ngành du lịch nhiều nơi đang chịu ảnh hưởng khi lượng khách Trung Quốc sụt giảm.

Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng neo người giữa tâm dịch Covid-19.

Thời điểm này năm ngoái, nước Nhật chào đón 650.000 lượt khách Trung Quốc đến tham quan, theo số liệu từ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản.

Nếu ảnh hưởng của dịch bệnh do virus corona chủng mới lên ngành du lịch lớn hơn hoặc ngang mức ảnh hưởng mà dịch bệnh SARS gây ra những năm 2002 – 2003, GDP của nước Nhật sẽ giảm 0,45% theo dự đoán của nhà kinh tế học tại viện nghiên cứu Nomura (Nhật Bản), Takahide Kiu Chi.

Công ty nghiên cứu kinh tế toàn cầu Capital Economics nhận định: “Tại các nước chịu nhiều ảnh hưởng của dịch, GDP có thể sụt giảm 1,5 % đến 2%”.

Trong khi đó, ngành khách sạn Nhật Bản đã bắt đầu “nếm mùi” tổn thất khi khách sạn Jozankei (Hokkaido, Nhật Bản) bị hủy 250 đơn đặt phòng từ các công ty du lịch lữ hành Trung Quốc, khách sạn Rihga Royal (Osaka) cũng bị hủy 144 đơn đặt phòng từ những nhóm khách Trung Quốc.

Vắng khách du lịch Trung Quốc, ngành bán lẻ cũng chịu tổn thất. Theo Yodobashi Camera, một nhà bán lẻ thiết bị điện tại Nhật Bản, “số lượng khách hàng chỉ bằng 70% so với cùng kỳ năm ngoái”. Công ty này phục vụ phân khúc khách hàng Trung Quốc và đang lo ngại về sự sụt giảm doanh số.

Ngành bán lẻ mỹ phẩm tại Nhật Bản cũng dần bị ảnh hưởng khi thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Shiseido, đặc biệt được ưa chuộng bởi khách hàng Trung Quốc, lao dốc hơn 5% trên sàn giao dịch chứng khoán.

Thái Lan, Việt Nam… cũng giảm doanh thu

Một quốc gia khác thuộc tốp các địa điểm đến cho du khách Trung Quốc sẽ còn chịu nhiều ảnh hưởng hơn theo dự đoán của ông Yuki Takashima, một nhà kinh tế học tại công ty tư vấn tài chính và nghiên cứu Nomura Securities (Nhật Bản). Đó là Thái Lan.

Ngành du lịch đóng góp 18% vào GDP của quốc gia này. Trong đó, khách du lịch Trung Quốc chiếm một phần tư tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan. Bộ trưởng bộ du lịch Thái Lan đã cảnh báo về mức độ khủng hoảng dịch Covid-19 gây ra cho ngành du lịch nước này có thể ngang ngửa thời dịch SARS với mức thiệt hại ước tính 1,6 tỉ đô la. Hậu quả đã bắt đầu xuất hiện tại đảo Phuket.

Claude de Crissey, chủ một chuỗi gồm 40 khách sạn và nhà hàng tại hòn đảo này, chia sẻ: “tất cả các con đường, cửa hàng và bãi biển giờ hoang vắng như sa mạc”.

Nhà kinh tế học Yuki Takashima nói với AFP: “Ngành du lịch tại Phuket quá tập trung vào khách du lịch Trung Quốc, nếu dịch bệnh leo thang, hòn đảo này sẽ chịu ảnh hưởng lớn”.

Tại một lục địa khác, nghiên cứu bởi công ty PwC cho thấy, GDP của nước Úc có thể sụt giảm lên đến 2,3 tỉ đô la, 20.000 việc làm có thể bị mất trước nguy cơ sụt giảm 9,2 tỉ đô la mà khách du lịch cũng như du học sinh Trung Quốc mang lại cho kinh tế nước này mỗi năm.

Việt Nam cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. Ngành du lịch đang “choáng váng” trước cú đánh corona. Ở các thành phố du lịch như Nha Trang, TPHCM, Đà Nẵng, nhiều hệ thống khách sạn đã ghi nhận ngày càng nhiều khách hủy phòng.

Một khách sạn 5 sao ở trung tâm quận 1 (TPHCM) báo công suất phòng chỉ dao động từ 34% đến gần 40%. Một doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã báo doanh thu quý 1 dự kiến giảm 100 tỉ đồng.

Tâm Lê

Theo The Japan Times, Nikkei Asian Review

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những bệnh nghề nghiệp nào được đề xuất hưởng bảo hiểm...

0
(SGTT) - Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó,...

Chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ...

0
(SGTT) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng...

Giải golf Lương Văn Can vun đắp ước mơ cho người...

0
(SGTT) - Ngày 3-5, Giải Golf Lương Văn Can do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất...

Bộ GTVT đề nghị kiểm tra giá vé máy bay tăng...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản yêu cầu Cục hàng không Việt Nam, vụ Vận tải rà soát,...

Đề nghị mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành lên...

0
(SGTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất cần tính đến phương án đầu tư...

Ngắm Bãi Cạn ở đảo Phú Quý từ trên cao

0
(SGTT) – Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như đỉnh Cao Cát, vịnh Triều Dương, gành Hang… thì Bãi Cạn là điểm đến...

Kết nối