Thứ Tư, Tháng Năm 15, 2024

Bia cốm – thức uống độc đáo của mùa thu Hà Nội

(SGTTO) – Để góp phần làm phong phú thêm những thức quà của Hà Nội, những nghệ nhân làm bia thủ công tại đất Hà thành đã cho ra đời một loại thức uống mang phong cách rất riêng của vùng đất này, đó là bia cốm, hay còn được gọi bằng một cái tên rất nên thơ là “Hà Nội mùa thu”.

Mùa thu Hà Nội từ lâu đã đi vào tiềm thức của những người yêu cái đẹp không chỉ bởi khung cảnh lá vàng phủ khắp các con phố lớn nhỏ, mùi hoa sữa nồng nàn và khí trời se lạnh, thanh bình, nơi đây còn được yêu thích bởi là quê hương của các món ăn ngon, gắn liền với truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất này. Đó là mùa cốm mới của làng Vòng, mùa ổi chín Đông Dư hay mùa sấu với bao món ăn gợi nhớ tuổi thơ.

Để góp phần làm phong phú thêm những thức quà của Hà Nội vào thu, những nghệ nhân làm bia thủ công tại Hà thành đã cho ra đời một loại thức uống mang phong cách rất riêng của vùng đất này, đó là bia cốm, hay còn được gọi bằng một cái tên rất nên thơ là “Hà Nội mùa thu”.

Từng hạt cốm làng Vòng được chọn lựa tỉ mỉ để làm nguyên liệu chính của món bia cốm. Ảnh: Internet.

Nên thơ như chính cái tên của nó, bia cốm được làm hoàn toàn bằng thủ công, có vị ngọt bùi, đắng nhẹ và thanh mát, mang hương thơm của từng hạt cốm nguyên chất. Nồng độ cồn trong bia cũng khá thấp, chỉ từ 4,5-5 độ, phù hợp cho cả nam và nữ giới. Vì được lên men và thanh trùng tự nhiên nên thời gian bảo quản thủ công của bia ngắn, cũng nhờ đó mà bia giữ được sự tươi ngon, ít ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.

Để làm bia thủ công, người thợ phải dùng nhiều nguyên liệu khác nhau, mỗi loại là sự kết hợp của các loại đại mạch và hoa bia khác nhau. Tương tự, nguyên liệu làm bia cốm cũng  được chọn lọc tỉ mỉ, từ những hạt cốm dẻo thơm của làng Vòng; lúa mạch được xử lý, làm chín và nghiền nát; hoa bia đến men bia. Ngoài ra, nếu chỉ dùng cốm để nấu bia thì chưa đủ chất lượng, do đó, người ta thường cho thêm gạo tám và lá nếp để mẻ bia cốm thêm ngon, phù hợp với khẩu bị người Việt. Cũng vì vậy mà loại bia này có một màu vàng xanh rất đặc trưng.

Bia cốm có màu vàng xanh đặc trưng. Ảnh: hanoitv.vn.

Do làm bia thủ công cần nhiều thời gian hơn bia công nghiệp nên người thợ thường cần khoảng một tháng để cho ra đời một mẻ bia cốm, tương đương khoảng 200 lít bia.

Du khách có dịp đến Hà Nội có thể thưởng thức loại thức uống độc đáo này tại địa chỉ iBiero Craft Beer Station, số 99 Lê Duẩn (đối diện ga Hà Nội). Ngoài ra, quán còn phục vụ hơn 20 loại bia thủ công khác nhau được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc như: bia mít, bia xoài…

Huỳnh Nhi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghề đan gùi và dệt thổ cẩm của người S’tiêng ở...

0
(SGTT) - Sáng ngày 15-5, tại không gian sinh hoạt của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập diễn ra lễ công bố nghề truyền...

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể rùa biển 7kg...

0
(SGTT) - Trong quá trình mua hải sản ở Tiền Giang, một đàn ông phát hiện cá thể rùa biển nên mua lại. Người...

Việt Nam từ trên cao: Sắc màu ‘vương quốc gạch gốm’...

0
(SGTT) – Với nhiều lò gạch ven rạch Thầy Cai và sông Cổ Chiên, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, được mệnh danh là...

TPHCM đề xuất bắn pháo hoa 3 điểm trong đêm khai...

0
UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề xuất tổ chức bắn pháo hoa 3...

Hoàn thành 7 trung tâm điều hành giao thông thông minh...

0
(SGTT) - Tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ có tổng cộng 15 trung tâm điều hành hệ thống giao thông thông...

Trưa nay ăn gì: Giòn rụm món cá cơm chiên giòn

0
(SGTT) – Cá cơm là nguồn thực phẩm dân dã, được chế biến thành nhiều món ăn ngon. Trong đó, món cá cơm chiên...

Kết nối