Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2024

Bù Gia Mập muốn phát triển du lịch xanh gắn với đa dạng sinh học của vườn quốc gia

(SGTT) – Ngày 27-11-2023 tới đây, buổi tọa đàm “Phát triển du lịch xanh: Để núi rừng còn vang vọng mãi” do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn (do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức và vận hành) phối hợp thực hiện tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, thuộc xã Bù Gia Mâp, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.
Tọa đàm Phát triển du lịch xanh: Để núi rừng còn vang vọng mãi.

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nằm chuyển tiếp vùng Tây Nguyên xuống vùng Đông Nam Bộ. Với diện tích gần 25,6 ngàn ha, nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hoang sơ, hệ động, thực vật đa dạng phong phú, hệ thống suối, thác đẹp trữ tình, cùng văn hóa và ẩm thực đồng bào dân tộc ít người giúp Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cũng trở thành một điểm đến sinh thái hấp dẫn cho du khách. Chính vì vậy, buổi tọa đàm lần này được tổ chức nhằm mục đích cung cấp thêm cho du khách và độc giả hiểu thêm về những giá trị tài nguyên thiên nhiên ở Bù Gia Mập, qua đó góp phần phát huy những tiềm năng du lịch của Bù Gia Mập.

Măt khác, việc phát triển du lịch tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn nói chung và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nói riêng góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và cải thiện được đời sống của cư dân địa phương. Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra đó là việc du lịch phát triển, hạ tầng cải thiện, du khách đến đây nhiều hơn liệu có gây áp lực đến môi trường sinh thái nơi đây hay không, khi vườn quốc gia, khu bảo tồn, vốn có chức năng gìn giữ và bảo vệ rừng và đa dạng sinh học? Đây cũng là một trong những nội dung sẽ được bàn luận trong tọa đàm “Phát triển du lịch xanh: Để núi rừng còn vang vọng mãi“. Du khách tham quan thác Đắk Mai 1 ở Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. Ảnh: Vườn Quốc gia Bù 

Ngọc An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghề đan gùi và dệt thổ cẩm của người S’tiêng ở...

0
(SGTT) - Sáng ngày 15-5, tại không gian sinh hoạt của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập diễn ra lễ công bố nghề truyền...

Đừng làm du lịch cộng đồng trá hình!

2
(SGTT) - Làm du lịch theo kiểu "giả trang" thì không bảo tồn được văn hóa, cũng không thu hút được khách du lịch...

Những mảng xanh đang nối dài ở mũi Cà Mau

0
(SGTT) - Từ năm 2020, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân thực...

Sáng kiến Điểm đến An toàn cùng doanh nghiệp phát triển...

0
(SGTT) - Sáng kiến Điểm đến An toàn do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức và vận hành, chương trình đang cùng...

Sinh viên Pháp đến Huế trải nghiệm múa rối nước

0
(SGTT) - Nhóm sinh viên 10 người đến từ Pháp đã có thời gian học trải nghiệm nghệ thuật múa rối nước truyền thống...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Kết nối