Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Tập huấn ứng phó với khủng hoảng truyền thông

Cách nhận diện khủng hoảng truyền thông; kiến thức về môi trường báo chí và mạng xã hội; tác động của mạng xã hội đối với công tác quản lý khủng hoảng truyền thông, nguy cơ của các cuộc khủng hoảng và kỹ thuật xử lý khủng hoảng.… là những vấn đề được trao đổi và bàn luận tại lớp tập huấn “Ứng phó với khủng hoảng truyền thông” do Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức, diễn ra từ 9g đến 16g30, ngày 15/9/2018 tại Hội trường Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Buổi tập huấn thu hút gần 60 học viên thuộc các cấp quản lý, nhân viên bộ phận truyền thông các doanh nghiệp tham dự. Ảnh: Kim Ngọc

Tại buổi tập huấn, người tham gia đã được nghe chia sẻ tổng quan về nền báo chí Việt Nam hiện nay, trong đó, sự bùng nổ thông tin thiếu kiểm chứng từ mạng xã hội như Facebook, Zalo, Twitter… không chỉ mang đến thách thức cho báo chí truyền thống mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến khủng hoảng truyền thông cho các doanh nghiệp.

Giải quyết vấn đề trên, giảng viên chính của khóa học, ông Khuất Quang Hưng – Chuyên gia Quản lý danh tiếng & Xử lý khủng hoảng, hiện là Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông của một công ty hàng tiêu dùng của Hoa Kỳ tại Việt Nam – đã chỉ ra mấu chốt giúp người làm công tác truyền thông cho doanh nghiệp nhận diện được nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông, nắm rõ các giai đoạn hình thành và phát triển của cuộc khủng hoảng, cách xử lý và đưa doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng truyền thông…

Giảng viên chính của khóa học là ông Khuất Quang Hưng với hơn 15 năm kinh nghiệm phụ trách các hoạt động truyền thông chiến lược, quản trị danh tiếng, xử lý khủng hoảng, quan hệ chính phủ và quan hệ báo chí.

Tuy nhiên, ông Khuất Quang Hưng cũng nhấn mạnh “Xử lý khủng hoảng truyền thông sẽ khó có con đường đúng hay sai, điều quan trọng là chọn được cách phù hợp nhất để vượt qua khủng hoảng theo đặc thù của từng doanh nghiệp”.

Sau buổi học, các học viên còn có cơ hội thực hành, áp dụng các kỹ năng và công cụ vừa được chia sẻ để dập tắt các cuộc khủng hoảng giả định do ban tập huấn đặt ra. Từ đó, người tham dự được va chạm và rèn luyện kỹ năng truyền thông trong xử lý khủng hoảng, cũng như biết thêm các thủ thuật xử lý khủng hoảng khi gặp sự cố.

Nhà báo Dương Văn Quang – Phó Tổng Biên tập báo Người Lao động chia sẻ những lưu ý khi xử lý khủng hoảng truyền thông từ góc nhìn của người làm báo. Ảnh: Kim Ngọc.

Bên cạnh ông Khuất Quang Hưng, khóa học còn có sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm của các khách mời: tổng biên tập nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nhà báo Dương Văn Quang – Phó Tổng Biên tập báo Người Lao động, bà Trần Tiểu Bình, Giám đốc Truyền thông Sacombank.

Kiến Nghiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Huế giới thiệu ẩm thực truyền thống đến du khách

0
(SGTT) – Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, du khách đến Huế sẽ có dịp thưởng thức các món ăn, đồ uống truyền thống địa...

Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón hơn 209.000 khách...

0
(SGTT) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, tức 27-4, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất...

Đầm hoa lục bình hút khách check-in ở Hà Nội

0
(SGTT) - Những ngày đầu Hè, hoa lục bình đua nhau nở tím biếc tại một đầm nước ở quận Long Biên, thành phố...

6 món ăn nên thử khi ghé thăm Đồng Nai dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4, nếu du khách chọn khám phá những địa phương lân cận TPHCM, thì Đồng Nai là một...

Lên Tủa Chùa ngắm cầu treo Pa Phông

0
(SGTT) – Nằm ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, cầu treo Pa Phông là điểm đến được nhiều du khách khám phá trong...

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực làng...

0
(SGTT) – Nằm trong chương trình kích cầu du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh di sản”, tối 26-4, lễ hội văn hoá...

Kết nối