Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024

Xe bò, ngựa cũ xuất ngoại

Với nhiều người, ngày nay những chiếc xe bò, xe ngựa cũ chỉ để… làm củi; còn những chiếc vành sắt thì bán ve chai với giá chỉ vài ngàn đồng một ký. Nhưng với bà Trần Thị Ly, chủ cơ sở mỹ nghệ Trung Trí thì những chiếc xe bò, ngựa cũ, bánh xe… đều biến thành đồ trang trí có giá trị.

Theo bà Ly, khách hàng của bà đa số là chủ các khu nghỉ dưỡng, resort, nhà vườn, các nhà hàng lớn và những công ty mua về làm đồ trang trí. Ngoài khách hàng trong nước, nhiều khách nước ngoài như Mỹ, Úc, Đài Loan và Trung Quốc cũng rất khoái xe bò, ngựa hay bánh xe bò của Việt Nam. Trong đó, Việt kiều cũng chiếm số lượng khá lớn.

“Nhiều người sau một thời gian sinh sống ở nước ngoài, nay có dịp về nước họ thường ghé mua nguyên chiếc xe bò hoặc xe ngựa mang sang đó làm hình ảnh thân thương để nhớ về quê hương xứ sở của mình. Cũng như muốn cho con cháu họ biết đây là phương tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa của cha ông thời xa xưa”, bà Ly nói.

DSC09511

Và có lẻ, ở Bình Dương chỉ duy nhất một mình bà bán mặt hàng này. Ngoài bán xe bò, xe ngựa nguyên chiếc, cơ sở của bà còn phục chế những chiếc xe cũ nát do đã bỏ lâu ngày ngoài mưa nắng. Hỏi về cơ duyên nào khiến bà làm nghề này, bà Ly cho biết: “Không những tôi, mà cả chồng tôi cũng rất mê những chiếc xe bò, xe ngựa cũ của cha ông để lại. Đặc biệt là những chiếc có từ thời sau giải phóng, ông quý lắm!”.

Với giá thành 20-45 triệu đồng một chiếc xe bò, xe ngựa còn nguyên vẹn. Bánh xe chỉ 2-2,5 triệu đồng là khách hàng có được những vật trang trí làm bằng gỗ căm xe hoặc giáng hương mang nét đặc trưng của người miền Đông Nam bộ xưa. Ngoài buôn bán xe bò, ngựa nguyên chiếc, bà còn chuyên sản xuất các loại bàn ghế, xích đu được làm từ bánh xe bò.

Ông Hoàng, chủ một nhà hàng trên quốc lộ 13, quận Thủ Đức, TPHCM cho biết: “So với làm hàng rào bằng gạch, xi măng… thì làm bằng bánh xe bò, xe ngựa cũ nó mang nét riêng và lạ, khách hàng đến đây có được cảm giác mộc mạc; có tính hoài cổ một chút”.

Được biết, phong trào chọn xe bò, xe ngựa cũ và bánh xe làm vật trang trí chỉ nở rộ lên vài năm gần đây. Và từ đó, các loại xe cũ vứt đi này đã được “mặc” lấy một vóc dáng, vị thế mới có giá trị cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

[box type=”bio”] Cơ sở mỹ nghệ Trung Trí, 437B Nguyễn Trãi, thị trấn Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương.[/box]

Tấn Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Quán bún riêu 50 năm giữ vị...

0
(SGTT) - Từ gánh bún bán dạo ở khu vực chợ Bến Thành hơn 50 năm trước, bà Mai Thị Liên duy trì hương...

Những bệnh nghề nghiệp nào được đề xuất hưởng bảo hiểm...

0
(SGTT) - Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó,...

Chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ...

0
(SGTT) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng...

Giải golf Lương Văn Can vun đắp ước mơ cho người...

0
(SGTT) - Ngày 3-5, Giải Golf Lương Văn Can do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất...

Bộ GTVT đề nghị kiểm tra giá vé máy bay tăng...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản yêu cầu Cục hàng không Việt Nam, vụ Vận tải rà soát,...

Đề nghị mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành lên...

0
(SGTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TPHCM và UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất cần tính đến phương án đầu tư...

Kết nối