Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024

Thắc mắc mùa dịch: Nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ không nên tiêm vắc-xin

(SGTT) – Xung quanh vấn đề tiêm vắc-xin Covid-19, nhiều câu hỏi được đặt ra, trong đó việc tiêm vắc xin với phụ nữ đang ở thời kỳ cho con bú, liệu có hiệu quả và an toàn không? Câu trả lời sẽ có thông qua phần giải đáp của bác sĩ trong chương trình “Thắc mắc mùa dịch” do Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng khoa – Khoa khám bệnh, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cho biết, nhóm phụ nữ sau sinh, bà mẹ đang cho con bú phải xác định nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong giai đoạn 4 -6 tháng đầu đời của bé không nên tiêm vắc-xin Covid-19. Vì hiện vắc-xin vẫn chưa có các nghiên cứu đầy đủ cho nhóm đối tượng phụ nữ trong thời kỳ cho con bú.

“Trường hợp phụ nữ có trẻ lớn trên 1 tuổi, đã bắt đầu ăn dặm, sữa mẹ không còn là nguồn thức ăn chính của bé, bà mẹ có thể chọn cai sữa để thực hiện tiêm vắc-xin. Nếu sữa mẹ là nguồn duy nhất để nuôi ăn cho bé phải hoãn tiêm vắc-xin Covid-19”, bác sĩ Thủy cho biết thêm.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngoài những hiệu quả miễn dịch cộng đồng khi thực hiện tiêm chủng, cũng giống với các loại dược phẩm khác, vắc-xin Covid-19 có thể để lại tác dụng phụ và không phù hợp với một số đối tượng nhất định.

Ở một số quốc gia trên thế giới, dù việc tiêm vắc-xin Covid-19 có thể được khuyến nghị sử dụng ở phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ, song theo WHO nên cân nhắc chủng ngừa cho nhóm đối tượng này. Vì dữ liệu về tính an toàn của vắc-xin còn hạn chế.

Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, những phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ thuộc vào nhóm đối tượng phải trì hoãn tiêm vắc-xin Covid-19 trước khi có kết quả nghiên cứu sâu và đầy đủ hơn.

Bên cạnh trả lời vấn đề tiêm chủng cho phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ, chương trình “Thắc mắc mùa dịch” còn giải đáp thêm về trường hợp người bệnh đang điều trị phác đồ lao phổi, đã uống thuốc được 6 tháng có nên tiêm phòng Covid-19 hay không. Mời qúy độc giả cùng đón xem số phát mới nhất của chương trình để nghe Ths. BS Nguyễn Tiến Hưng, Giảng viên Bộ môn Y học gia đình, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giải đáp vấn đề này.

Minh Thảo

Sài Gòn Tiếp Thị thông qua chuyên mục “Thắc mắc mùa dịch” sẽ là cầu nối để bác sĩ, chuyên gia y tế giải đáp các thắc mắc từ bạn đọc một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn đọc có câu hỏi cần giải đáp hãy bình luận (comment) ngay dưới các bài viết thuộc chuyên mục này hoặc gửi mail về cho chúng tôi qua email admin@sgtiepthi.vn, hoặc gửi câu hỏi qua fanpage của báo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm Bãi Cạn ở đảo Phú Quý từ trên cao

0
(SGTT) – Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như đỉnh Cao Cát, vịnh Triều Dương, gành Hang… thì Bãi Cạn là điểm đến...

Lưu giữ nghề yến truyền thống 150 năm trên Cù Lao...

0
(SGTT) – Với lịch sử hơn 150 năm, nghề yến trên đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã thu...

Thử món hủ tiếu Nam Vang chú Bạch ở chợ Phan...

0
(SGTT) - Khi mua sắm tại chợ Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, mọi người có thể dừng chân tại khu vực ăn uống...

Ẩm thực Michelin: Chay Garden – nhà hàng chay được giải...

0
(SGTT) - Là một trong hai nhà hàng phục vụ ẩm thực chay tại TPHCM được cẩm nang ẩm thực Michelin trao tặng giải...

Bữa sáng Sài Gòn: Quầy xôi ghẹ vỏ giòn đang ‘gây...

0
(SGTT) - Hơn một tháng gần đây, cộng đồng ẩm thực TPHCM không ngừng thích thú và chia sẻ những thông tin về món...

TPHCM: tàu metro số 1 chạy thử toàn tuyến hết 30...

0
(SGTT) - Sáng 26-4, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM tổ chức chạy thử nghiệm tự động tuyến metro số 1 (Bến...

Kết nối