Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024

Cẩn thận với thiếu máu não cục bộ thoáng qua

Thiếu máu não cục bộ thoáng qua là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi nhưng ít được chú ý và rất dễ bỏ qua. Đây là dấu hiệu báo động tình trạng đột quỵ sẽ xảy ra trong tương lai với khả năng cao. Do vậy những chẩn đoán và điều trị sớm là điều cần thiết.

Theo bài viết trên WebMD, trang web chuyên về các chủ đề sức khỏe, thiếu máu não cục bộ thoáng qua (Transient ischemic attack – TIA) xảy ra khi máu bơm đến não bị suy giảm hoặc gián đoạn trong thời gian ngắn. Nguyên nhân phổ biến là do một cục máu đông gây ra. Thông thường, khoảng nửa giờ sau, lưu lượng máu trở lại bình thường và triệu chứng biến mất. Một vài trường hợp có thể kéo dài lâu hơn nhưng cũng không quá 24 giờ. Đối với đột quỵ, lượng máu bơm đến não vẫn tiếp tục bị chặn lại và bộ não bị tổn thương lâu dài.

Những triệu chứng của TIA tương tự như trường hợp đột quỵ. Trong đó, có những triệu chứng thường gặp như đột ngột tê liệt nửa người, đau nhói dây thần kinh, yếu tay chân, căng cứng cơ mặt, đi đứng khó khăn hoặc mất cân bằng, đặc biệt các triệu chứng này chỉ xảy ra ở một bên của cơ thể. Ngoài ra, còn có thêm những triệu chứng khác như mất khả năng nói hoặc nói khó khăn, không rõ ràng, rối loạn nhận thức, không hiểu được những câu nói đơn giản, mắt mờ…

Thường thì sau 10-20 phút, các triệu chứng nêu trên sẽ biến mất và cơ thể trở lại bình thường. Điều này khiến mọi người có tâm lý chủ quan, xem thường và hậu quả là đã bỏ qua một dấu hiệu cảnh báo giúp phát hiện những căn bệnh tiềm ẩn hoặc tránh được những cơn đột quỵ trong tương lai.

Do vậy, khi gặp những trường hợp như trên, nên sớm gặp bác sĩ để được tư vấn và thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán bệnh và đưa ra hướng điều trị lâu dài. Thông thường bác sĩ sẽ yêu cầu thực hiện các xét nghiệm kiểm tra chức năng tim và mạch máu, như chụp CT não, chụp cộng hưởng từ não (MRI) để kiểm tra các điểm tắc nghẽn, siêu âm tim đồ để kiểm tra hình ảnh của tim và lưu lượng máu, đo điện tâm đồ để đo nhịp tim, thử máu…

TIA thường xảy ra với người sau 50 tuổi, xuất hiện ở nam nhiều hơn nữ. Khoảng 30% người xảy ra thiếu máu cục bộ thoáng qua sẽ bị tái phát tình trạng này với mức độ nghiêm trọng hơn.

Nguyệt Lan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Dấu xưa – Hồn phố: Dạo quanh ‘chợ Thủ Đô’ giữa...

0
(SGTT) - Nằm trên địa bàn quận 5, chợ Phùng Hưng là một trong những ngôi chợ lâu đời, sầm uất tại khu vực...

Mâm tiệc vùng miền có gỏi, bánh khọt, nem nướng và...

0
(SGTT) – Một trưa cuối tuần lại đến, Trưa nay ăn gì chọn giới thiệu một mâm tiệc với những món ăn dân dã,...

Kinh doanh lưu trú qua ứng dụng tìm cách thích nghi...

0
(SGTT) -  Bước vào mùa hè 2024, giá vé máy bay nội địa ghi nhận vẫn còn mức cao ảnh hưởng nhiều đến kế...

Chi tiết giá vé các chương trình tại Festival nghệ thuật...

0
Giá vé các chương trình nghệ thuật, ẩm thực cung đình tại tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 dao động từ...

Bữa sáng Sài Gòn: Nhất vị món bún riêu anh Thái...

0
(SGTT) - Chọn phần nước dùng món bún riêu hầm từ giò heo và chả viên tôm, tiệm bún riêu anh Thái là điểm...

Bao giờ đường Tân Kỳ Tân Quý hoàn thành?

0
(SGTT) - Sau hơn 1 năm thi công, dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân, TPHCM) đã đạt 50%...

Kết nối