Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024

Sa Đéc – phố và hoa sẽ mở cửa cho khách du lịch đến ngày 27-1

Du lịchHành trình nối những miền xanhSa Đéc - phố và hoa sẽ mở cửa cho khách du...

Với chủ đề “Sa Đéc – phố và hoa”, tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2021 đã chính thức khai mạc vào tối 22-1, tại TP Sa Đéc – là thủ phủ hoa của miền Tây.

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra vào tối 22-1, ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết cứ dịp tháng Chạp hàng năm, không chỉ hoạt động mua, bán hoa kiểng nhộn nhịp, mà du lịch tại làng hoa cũng sôi động hơn.

Toàn cảnh khai mạc diễn ra tối 22-1: Ảnh: Trung Chánh

“Đến với làng hoa vào những ngày này, ngoài việc được tận hưởng thiên đường hoa đủ sắc màu, du khách còn được trải nghiệm cuộc sống của người dân, tự tay vun trồng và đem chính sản phẩm của mình về làm quà lưu niệm cho người thân, bạn bè”, ông Bửu cho biết.

Theo ông Bửu, trong năm vừa qua, dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, nhưng người dân làng hoa Sa Đéc vẫn nỗ lực vượt qua những khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới, trồng thêm nhiều hoa kiểng và nhiều điểm tham quan du lịch mới được đầu tư chuyên nghiệp cũng được khai trương đi vào hoạt động.

Cụ thể, như vườn hồng Tư Tôn, khu du lịch hoa kiểng Sa Đéc, Garden Sa Nhiên, cánh đồng hoa hồng… “Đây hứa hẹn sẽ là những điểm nhấn mới cho du lịch làng hoa mà du khách không thể bỏ qua khi đến với vùng đất này”, ông nhấn mạnh.

Từ ý nghĩa như nêu trên, theo ông Bửu việc tổ chức tuần lễ văn hoá du lịch Đồng Tháp năm 2021 tại thành phố hoa Sa Đéc với chuỗi các hoạt động ấn tượng sẽ giúp quảng bá những nét đặc sắc nhất về đời sống văn hoá, nghệ thuật, ẩm thực cũng như tiềm năng du lịch Đồng Tháp nói chung và Sa Đéc nói riêng.

“Thông qua các hoạt động của sự kiện, chúng tôi mong muốn đem lại cho du khách những trải nghiệm khó quên về những sản phẩm du lịch, ẩm thực cũng như tình đất, tình người của vùng “Đất Sen Hồng” hào sảng, nghĩa tình, thân thiện và mến khách”, ông Bửu cho biết.

Du khách tham quan làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Trung Chánh

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra năm nhóm nội dung lớn bao gồm Sa Đéc trên bến dưới thuyền; Sa Đéc gạo trắng, bánh ngon; Sa Đéc xứ sở hoa hồng; Sa Đéc lãng mạn người tình và Sa Đéc xứ sở hạnh phúc.

Theo đó, sẽ có nhiều hoạt động tiêu biểu được diễn ra như hội nghị tổng kết liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM và 13 địa phương Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020; hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch mới; hội nghị “kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng hoa kiểng”.

Ngoài ra, còn có không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc trưng, quà lưu niệm, sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm – PV) của các địa phương; hội thi thuyền hoa đẹp; lễ hội bột; hội thi duyên dáng áo dài, triển lãm ảnh.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động của tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2021 còn tổ chức lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng và lễ hội hoa Sa Đéc; cùng với đó là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố: “điệu múa xay bột, tráng bánh”; “điệu múa được mùa hoa”, điệu nhảy “cặp đôi hạnh phúc”; “vũ khúc tình yêu”.

Tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2021 kéo dài đến ngày 27-1-2021.

Trung Chánh
Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Người dân trở lại TPHCM sau dịp lễ: cửa ngõ đông xe, sân bay thưa thớt

0
(SGTT) – Chiều 1-5, người dân ở các địa phương bắt đầu trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, các tuyến đường trục chính hướng về thành phố đông xe, có lúc xảy ra tình trạng ùn ứ. Ngược lại, tại...

Du lịch lễ 30-4: Lượng khách tăng cao tại nhiều địa phương

0
(SGTT) - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng một số địa phương như Hà Nội, TPHCM, Thanh Hoá, Khánh Hoà… bước đầu ghi nhận số lượng khách đến tham quan, du lịch tăng cao so với cùng kỳ. ...

Sài Gòn 1.001 kiểu hẻm

0
(SGTT) - Ở Sài Gòn, hễ có đường là hầu như sẽ có hẻm. Thị dân trong hẻm có cách gọi tên hẻm riêng dù trên bản đồ chúng được thành phố đặt tên hẳn hoi theo số, theo tên con đường lớn mà nó rẽ vào. Đường hẻm...