Chủ Nhật, Tháng Năm 12, 2024

Đến tuổi nào trẻ được dùng điện thoại?

KIM BA – 

Cách nay không lâu, nhiều bậc cha mẹ cân nhắc con cái đến tuổi nào có thể giao chìa khóa xe cho chúng được. Nhưng nay, cha mẹ lại gặp phải câu hỏi khó hơn là đến tuổi nào chúng được dùng điện thoại riêng?

mobileTrẻ em dùng điện thoại đang là nỗi lo của cha mẹ.

Có một khảo sát của Công ty Nghiên cứu Influence Central (Mỹ) cho rằng chiếc điện thoại đầu tiên mà trẻ sử dụng là khi chúng vào khoảng 10 tuổi, giảm xuống từ 12 tuổi vào năm 2012. Tuy nhiên, một số chuyên gia về an ninh mạng nói rằng đối với một số trẻ, tuổi sở hữu điện thoại thông minh thậm chí còn sớm hơn nữa, khoảng 7 tuổi.

James P. Steyer, Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Common Sense Media, chuyên đánh giá nội dung và sản phẩm cho gia đình, có một nguyên tắc khắt khe cho chính gia đình ông. Đó là con cái chỉ được sở hữu điện thoại khi bước vào trung học, nghĩa là chúng được 16 tuổi, sau khi chúng biết được những nguy hại của Internet.

James nói rằng tuổi của trẻ không quan trọng bằng trách nhiệm đối với bản thân và mức độ trưởng thành của chúng.

Vậy dựa vào đâu để chúng ta xác định được chính xác tuổi cho trẻ nên dùng điện thoại riêng? Càng đợi tuổi của trẻ lớn hơn để cho chúng điện thoại càng tốt. Vài chuyên gia cho rằng lý tưởng nhất là 12 tuổi, một số chuyên gia khác cho là 14 tuổi. Nhưng đa phần họ đều cho rằng càng trễ càng tốt bởi vì điện thoại thông minh có thể là nguồn gây nghiện, khiến trẻ lơ là việc học và dây dưa vào những vấn đề xung đột bạn bè trên mạng, hoặc nhiễm chat sex (sexting).

Trong một nghiên cứu mới đây đăng trong cuốn sách về an toàn Internet The Boogeyman Exists, tác giả Weinberger khảo sát 70.000 trẻ em trong suốt 18 tháng, và phát hiện trung bình trẻ sexting bắt đầu từ lớp 5. Từ năm lên 8 tuổi chúng thấy những hình ảnh khiêu dâm và nghiện hình ảnh khiêu dâm vào khoảng năm 11 tuổi.

Còn trong một nghiên cứu khác xuất bản đầu năm nay của Common Sense Media lấy ý kiến của cha mẹ và trẻ em, có khoảng 50% trẻ thừa nhận chúng nghiện điện thoại thông minh, 66% cha mẹ cảm thấy con mình sử dụng điện thoại quá nhiều và 52% con trẻ đồng ý ý kiến này. Khoảng 36% cha mẹ thường la mắng con trẻ liên quan đến sử dụng điện thoại.

Vì vậy, việc quan trọng nhất là cha mẹ cần xác định được khi nào trẻ thực sự cần đến điện thoại. Cách phổ biến nhất là cho trẻ một chiếc điện thoại cơ bản, chỉ có thể gửi tin nhắn SMS và nghe/gọi thông thường để xem chúng có sử dụng điện thoại một cách có trách nhiệm hay không.

Và khi cha mẹ quyết định đã đến lúc “ban” cho trẻ chiếc điện thoại thông minh thì nên đi kèm với một vài quy định như bắt trẻ hứa không chụp ảnh selfie khỏa thân và không bao giờ thử hẹn gặp người quen trên mạng bên ngoài đời. Ngoài ra, quy định không dùng điện thoại trong bữa ăn gia đình và trong lớp học. Nếu trẻ vi phạm những lỗi trên hay lỗi nào khác, cha mẹ sẽ thu hồi ngay điện thoại.

Hiện có một số điện thoại có chức năng thiết lập quản lý thiết bị dành cho cha mẹ (Parental Control) nhằm giúp trẻ sử dụng an toàn hơn. iPhone có một loạt tính năng quản lý giúp họ bật/tắt từng ứng dụng, như trình duyệt Safari không cho trẻ truy cập nội dung “người lớn” và chặn các ứng dụng sử dụng dữ liệu 3G. Điện thoại nền tảng Android cũng có chức năng tương tự thông qua nhiều ứng dụng trong Google Play giúp họ bổ sung các ràng buộc khi trẻ sử dụng. Hiện các chuyên gia đề xuất một ứng dụng có tên Qustodio, cho cha mẹ giám sát nội dung tin nhắn của trẻ, vô hiệu hóa ứng dụng ở một thời điểm nào đó trong ngày, hoặc thậm chí có thể tắt điện thoại từ xa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Phở sườn bò cổng trường Trần Bình...

0
(SGTT) - Sườn bò là một trong những phần ăn kèm của món phở bò mà chỉ một số ít quán bán. Theo đó,...

Phát hiện hồ nước ‘treo lơ lửng’ trong hang Thung ở...

0
(SGTT) - Tại nhánh phụ của hang Thung, thuộc hệ thống hang động Hung Thoòng (Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) vừa...

Nhà hàng tìm cách thích nghi khi các ứng dụng đồ...

0
(SGTT) - Cuộc chiến của các ứng dụng giao đồ ăn, đặt món trực tuyến (Food Apps) ngày càng cạnh tranh hơn khi chỉ...

Ẩm thực Michelin: Trải nghiệm tô phở ‘Bib Gourmand’ 56 năm...

0
(SGTT) - Mở bán từ năm 1968, phở Hòa Pasteur là một trong những quán phở lâu đời ở TPHCM. Đi kèm không gian...

Ngôi đình cổ hơn 2000 năm tuổi bên bờ sông Hồng...

0
(SGTT) - Nằm bên bờ sông Hồng, đình Chèm đã trải qua hơn 2000 năm lịch sử và được công nhận là di tích...

Rợp màu phượng tím trên đường phố Côn Minh

0
(SGTT) - Mùa hoa phượng tím ở Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) kéo dài từ cuối tháng Tư đến trung tuần tháng...

Kết nối