Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

5 nghề làm nên ngày tình nhân

Nếu không có những người làm những nghề sau đây, ngày tình nhân (Valentine) có lẽ sẽ không được trọn vẹn như bạn mong muốn.

Valentine sẽ bớt đi vẻ đẹp nếu thiếu bó hoa tươi thắm từ bàn tay người bán hoa tài năng. Ảnh: Pinterest.

Cứ vào dịp 14/2 hằng năm, các trung tâm mua sắm lớn lại được trang hoàng lộng lẫy với sắc hồng và đỏ thắm. Những người đang yêu đều đang cố gắng nghĩ ra những ý tưởng chiều lòng ‘nửa kia’ của mình. Hơn ai hết, họ hiểu rõ việc làm cho ngày Valentine trở nên đặc biệt là khó đến như thế nào. Đối với một số người, ngày Valentine không mang ý nghĩa là ngày của sự lãng mạn mà là một ngày làm việc vất vả.

Tuy bận rộn, những người làm nghề dịch vụ và phục vụ trong ngày Valentine có cơ hội mang đến cho những đôi uyên ương một ngày lễ thật đáng nhớ. Giống như người làm nghề kế toán khi đến gần ngày chi lương, những người làm năm nghề sau đây chắc mẩm cái ngày mà họ hay gọi đùa là dịp để ‘tỏa sáng’.

Kinh doanh hoa tươi

Nhạc sĩ lừng danh John Lennon của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles từng viết: “Tình yêu như nhành hoa, hãy để tình yêu lớn lên và nở ra xinh đẹp”. Việc bán hoa trong ngày Valentine là chuyện hết sức thường gặp. Nhưng để thành công, nhiều người kinh doanh hoa tươi trong ngày Valentine không chỉ dừng lại ở chuyện chào mời dăm ba bó bông hồng. Họ phải có suy nghĩ sáng tạo và một đôi bàn tay tỉ mỉ đầy nghệ thuật. Đôi khi, những tư vấn và thiết kế đầy phá cách của người bán hoa giúp cho khách hàng có được một bó bông tặng hoàn hảo, với sự kết hợp của nhiều loài hoa khác lạ, không chỉ là hoa hồng. Chẳng hạn, mỗi một loài hoa đều có một ý nghĩa riêng, một số loài hoa có ý nghĩa trùng lắp lên loài hoa khác, và nhiều loài hoa biểu trưng những sắc thái khác nhau của tình yêu. Hoa mao lương tượng trưng cho tình yêu nồng nàn quyến rũ. Hoa mẫu đơn tượng trưng cho cái kết viên mãn, thủy chung. Ai có thể giúp bạn sắp xếp nên một bó hoa với cả thông điệp hàm súc trong đó, ngoại trừ người bán hoa? Vì vậy, đừng quên lịch sự cảm ơn người bán khi có một bó hoa ưng ý trong ngày lễ tình nhân, bạn nhé!

Phục vụ bàn

Các nhà hàng luôn luôn ăn nên làm ra trong ngày lễ tình nhân, và những người làm việc ở đây sẽ có một ngày mệt bở hơi tai, nhất là những người phục vụ bàn. Họ không chỉ có thể giúp bạn chọn món mà còn có thể tạo ra một bầu không khí thoải mái ấm cúng hơn. Vai trò của họ là vô cùng quan trọng, hãy nhớ lại xem có khi nào bạn bước ra khỏi một nhà hàng mà cảm thấy thật vui vẻ với cách mà mình được nhân viên tận tình phục vụ? Trải nghiệm đáng nhớ đó không thể trọn vẹn nếu không có một người phục vụ bàn tuyệt vời, luôn vui vẻ và thân thiện và tràn đầy năng lượng. Những người phục vụ bàn giỏi luôn phải nhớ rõ menu đồ ăn và thức uống. Họ biết khi nào cần phải thật thà với khách. Do vậy, hãy trở thành một người khách tuyệt vời khi gặp được người phục vụ tốt. Khi bạn ở nhà hàng cùng người thương, đặc biệt là khi hai bạn vừa mới quen chưa lâu, cách bạn ứng xử với phục vụ là cách ghi điểm với người ấy. Danh hài Dave Barry từng nói: “Một người tỏ ra tốt với bạn mà lại thô lỗ với người phục vụ bàn thì không phải là người tốt”.

Làm bánh

Ngày Valentine sẽ không còn là ngày Valentine nếu thiếu chocolate và bánh ngọt. Ở Mỹ, khách hàng mua đến gần 25.000 tấn chocolate chỉ trong hai tuần lễ trước và sau ngày Valentine. Những người thợ làm bánh, làm chocolate thực sự đóng góp một phần dư vị sáng tạo vào từng món quà trao tay giữa những con người yêu thương nhau. Do vậy, mỗi khi chiếc bánh hay giỏ chocolate đặt làm theo yêu cầu đến tay, đừng keo kiệt một lời cảm ơn dành cho những người làm ra nó nhé.

Kim hoàn

Các cô gái luôn thích những món đồ trang sức, từ quý giá như nhẫn kim cương cho đến những chiếc còng tay làm theo yêu cầu riêng. Những món trang sức xinh đẹp luôn tạo cho các nàng cảm giác được trân trọng và yêu thương. Để có được những món quà trang sức đẹp mang dấu ấn cá nhân trong ngày lễ Tình nhân, không thể thiếu công sức của người thợ kim hoàn lành nghề, khéo léo.

Massage thư giãn

Vài năm gần đây, dịch vụ massage thư giãn ngay tại nhà trở thành một xu hướng tại Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà dịch vụ massage là một trong những lựa chọn phổ biến của các cặp đôi, đặc biệt là những người có thu nhập tốt, để làm quà tặng nhau trong dịp Valentine. Massage thư giãn trong không gian đẹp cùng tiếng nhạc êm dịu giúp giải tỏa căng thẳng và hướng con người đến những cảm xúc tích cực. Tinh thần sảng khoái sau massage là cách tốt để khơi gợi sự lãng mạn trong một tối Valentine của hai con người đang yêu.

Vũ Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

2 tỉ đồng đã được chi để mua sô cô la...

0
(SGTT) – Năm nay, ngày lễ tình nhân (Valentine) rơi mùng 5 Tết âm lịch. Do đó, khách hàng có xu hướng đặt hàng...

Những nhà hàng trọn gói khiến đêm tiệc Valentine thêm phần...

0
Hiện nay, hình thức phục vụ tiệc trọn gói dành cho đôi lứa ngày càng trở nên phổ biến. Hình thức này là thực...

Cận ngày Valentine: Chợ hoa tươi vắng lặng, hoa sáp thơm...

0
(SGTT) - Chiều ngày 13-2 (nhằm mùng 4 Tết Âm lịch), dù cận ngày lễ tình nhân (Valentine 14-2) nhưng không khí mua bán...

Sô cô la ‘gấu đập’, ‘vũ trụ diệu kỳ’, món quà...

0
(SGTT) – Sô cô la tươi vị muối mè, sô cô la “đập” hay sô cô la “vũ trụ diệu kỳ”… là những tên...

Hoa giá tầm trung hút khách ở chợ hoa Hồ Thị...

0
Theo ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online, giá hoa tươi tại TPHCM trong ngày lễ tình nhân 14-2 (Valentine’s Day) đã tăng...

Về Đà Nẵng xem cúc họa mi nở ngay lễ Valentine

0
(SGTT) - Dù mở cửa đón khách tham quan từ 11-2, nhưng vườn cúc họa mi ở thành phố Đà Nẵng thực sự gây...

Kết nối