Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

5 điểm check-in ấn tượng tại Đắk Lắk

(SGTT) – Gần đây, các địa du lịch tại Đắk Lắk có sức hút vô cùng đặc biệt đối với giới xê dịch bởi nét đẹp hoang sơ của tự nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo.

Theo đó, cánh đồng điện gió Ea H’leo, Buôn Đôn, Bảo tàng Thế giới cà phê hay cụm núi Đá Voi là những điểm check-in ấn tượng khi du khách đến “thủ phủ cà phê”.

Bảo tàng Thế giới cà phê

Bảo tàng Thế giới cà phê gồm năm khối nhà uốn cong, lấy cảm hứng từ hình ảnh ngôi nhà dài của người Ê Đê và mái nhà rông Tây Nguyên.

Quần thể công trình nằm trong một khuôn viên rộng rãi nhiều cây xanh. Đây là bảo tàng chuyên đề về cà phê đầu tiên ở Việt Nam, trưng bày và giới thiệu về lịch sử ngành cà phê cũng như văn hóa cà phê trên thế giới.

Ảnh: Bích Trần

Nơi đây mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm thú vị trong nhiều không gian như: không gian trưng bày, không gian triển lãm, không gian thư viện, không gian hội thảo, nơi thưởng thức cà phê…

Cánh đồng điện gió Ea H’leo

Không chỉ có Bạc Liêu hay Ninh Thuận, Bình Thuận, ngay giữa Đắk Lắk – đại ngàn Tây Nguyên cũng đã có cánh đồng quạt gió Ea H’leo “mới toanh” thu hút du khách check-in.

Ảnh: Nguyễn Khải Trung

Cánh đồng quạt gió này có 108 tua-bin, trong đó mỗi trụ tua-bin chiều cao 94m, nên khi đến đây bạn sẽ bị choáng ngợp trước khung cảnh hoành tráng và đồ sộ của nó. Thay vì để cột trắng trơn, người ta lại sơn cho chúng những vòng tròn màu cam bắt mắt, ấn tượng.

Cặp hòn đá Voi Cha, Voi Mẹ

Cặp đá Voi này là hai hòn đá nguyên khối có kích thước lớn, hình thù giống con voi đang nằm nên được người dân quanh vùng gọi là đá Voi Cha và đá Voi Mẹ. Chúng được gắn liền với những truyền thuyết ly kì, được coi như biểu tượng thần tình yêu trong quan niệm của người đồng bào thiểu số nơi đây.

Ảnh: Bích Trần

Đá Voi Mẹ có chiều dài khoảng 200m, chu vi dưới chân đá khoảng 500m, cao khoảng hơn 30m. Từ mặt đất, chỉ mất khoảng 15 phút để lên đến đỉnh cao nhất của tảng đá bằng cách leo qua những sườn dốc thoai thoải. Từ trên đỉnh đá Voi Mẹ, du khách có thể quan sát các thắng cảnh trong vùng như: Hồ Yang Reh, dãy Chư Yang Sin…

Thác Dray Nur

Thác Dray Nur cách TP Buôn Ma Thuột 25km đi theo QL 14. Đây là thác trung nguồn nằm trong hệ thống ba thác: Gia Long – Đray Nur – Dray Sáp của trên sông Serepôk, được kết hợp giữa con sông đực Krông Nô và con sông cái Krông Ana.

Ảnh: Bích Trần

Ngọn thác có chiều dài trên 250m, chiều cao trên 30m nối liền đôi bờ hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Giữa không gian bao la của đại ngàn hùng vĩ cùng trời xanh bao la, dòng thác trắng xóa đổ xuống vô cùng hùng vĩ.

Đặc biệt, các hang động ẩn phía sau dòng thác nước hùng vĩ luôn là những thử thách hấp dẫn dành cho du khách.

Khu du lịch Buôn Đôn

Nằm cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột khoảng 40km, khu du lịch Buôn Đôn từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch không thể bỏ qua khi đến với Đắk Lắk.

Ảnh: Bích Trần

Đến với khu du lịch này, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên với những trải nghiệm rất thú vị. Từ trung tâm huyện đi vào bạn sẽ bắt gặp những chiếc cầu treo vắt ngang dòng sông Sêrêpôk, chụp ảnh cùng những tiểu cảnh ấn tượng hoặc lên thuyền độc mộc khám phá hồ Lắk.

Nếu là người yêu thích văn hóa, lịch sử, bạn có thể tìm hiểu về bản sắc dân tộc của các buôn làng trong bản, tham quan kiến trúc nhà rông đặc trưng của Tây Nguyên hay hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng.

Tấn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối