Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

3 tỉnh ở miền Tây siết chặt giãn cách do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

(SGTT) – Số ca nhiễm cộng đồng tăng, Hậu Giang cấm người dân ra đường ban đêm; Cà Mau áp dụng “ai ở đâu ở yên đó”; trong khi đó các quán ăn trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp sẽ ngừng phục vụ tại chỗ.

Chiều ngày 6-11, Phó chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh Lê Thị Mai Trinh đã ký văn bản số 291 về việc tạm dừng phục vụ khách hàng tại chỗ đối với các cơ sở mua bán ăn, uống trên địa bàn.

Ảnh minh họa: Một nhà hàng ở thành phố Cao Lãnh phục vụ khách trước thồi điểm dịch bùng phát.

Theo đó, từ 00:00 ngày 7-11, các cơ sở mua bán ăn, uống trên địa bàn thành phố Cao Lãnh sẽ tạm dừng phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về và phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Nguyên nhân, theo văn bản do bà Trinh ký, trong những ngày gần đây trên địa bàn Cao Lãnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trường hợp nhiễm Covid-19 đa phần tập trung tại các cơ sở mua bán ăn, uống, điểm tập trung đông người…

Báo điện tử Vnexpress dẫn lời lãnh đạo thành phố Cao Lãnh, địa phương vẫn duy trì cấp độ dịch mức 2 nhưng diễn biến dịch ở địa bàn rất phức tạp. Mấy ngày qua, thành phố ghi nhận 6 chùm ca lây nhiễm trong cộng đồng, hầu hết tại các quán ăn, quán nhậu.

Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày hôm qua cũng cho thấy, Đồng Tháp ghi nhận 198 ca nhiễm; trong đó, theo Vnexpress, có 36 ca trong cộng đồng. Trong hơn 1,3 triệu dân trên 18 tuổi của tỉnh, 66% đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, trong đó 45% đã tiêm đủ 2 mũi.

Cũng ngày 6-11, theo báo Hậu Giang, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành văn bản về việc tăng cường một số biện pháp nhằm sớm kiểm soát hiệu quả Covid-19. Theo đó, địa phương sẽ áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ 6:00 ngày 8-11 đến khi có thông báo mới.

Một chốt kiểm soát, hướng dẫn người dân khai báo y tế khi ra vào tỉnh Hậu Giang. Ảnh: vnexpress.net

Cụ thể, tỉnh quy định tạm dừng các hoạt động ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng, quán nhậu, cà phê, quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ được bán hàng mang về.

Đồng thời yêu cầu người dân tuyệt đối không ra đường từ 21:00 đến 4:00 sáng hôm sau trừ trường hợp: cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch, thiên tai; phóng viên, biên tập viên cơ quan báo, đài; lực lượng phát hành thư, báo, công nhân vệ sinh môi trường đô thị…

Báo điện tử Tin tức thông tin thêm, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này vẫn đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát ở nhiều địa phương. Tình hình dịch Covid -19 theo cấp độ đến ngày 6-11, toàn tỉnh Hậu Giang có 63/75 xã và 423 ấp ở cấp 2; 3/75 xã và 19 ấp cấp 3 và 9/75 xã và 83 ấp cấp 4.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, toàn bộ 83 xã trên địa bàn không còn xã nào “vùng xanh” mà đã chuyển sang cấp độ 2-4 (nguy cơ đến nguy cơ rất cao), địa phương quyết định phong tỏa tất cả xã “vùng đỏ” ở Cà Mau có hiệu lực từ ngày 6-11.

UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu cùng với việc phong tỏa, phải thực hiện nghiêm các quy định “ai ở đâu ở yên đó”, trừ lực lượng làm nhiệm vụ, cần thiết thì địa phương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Đến chiều ngày 2-11, Cà Mau không còn đơn vị cấp xã nào thuộc “vùng xanh”. Ảnh: tuoitrer.vn

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, theo công bố cấp độ dịch Covid-19 của Sở Y tế tỉnh Cà Mau, có hiệu lực từ ngày 6-11, toàn tỉnh có 9 đơn vị cấp xã thuộc vùng đỏ (cấp độ 4) và 27 đơn vị cấp xã thuộc vùng cam (cấp độ 3).

Theo đó, 9 đơn vị cấp xã vùng đỏ gồm các xã: Việt Thắng (huyện Phú Tân), Khánh Hội (huyện U Minh), Tân Duyệt, Tạ An Khương Đông (huyện Đầm Dơi), Đông Thới (huyện Cái Nước), thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hưng và Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời).

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, từ đầu tháng 11 đến nay, số ca F0 trên địa bàn tỉnh tăng cao nhiều so với trước. Cụ thể, từ ngày 1 đến 5-11, tỉnh Cà Mau ghi nhận 674 F0, trong đó 408 ca F0 trong cộng đồng. Từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận 2.548 F0, đang điều trị 1.130 người.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

Collagen tự nhiên đến từ những thực phẩm ăn hằng ngày

0
(SGTT) - Collagen là một loại protein tốt cho sức khỏe con người thông qua việc cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bắp...

Tắm nước nóng Ofuro: bí quyết đẹp da và sống thọ...

0
(SGTT) - Người Nhật tắm nước nóng nhiều hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới. Tắm là một phần quan trọng trong...

Kết nối