Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Xu hướng chọn tour chăm sóc sức khỏe

(SGTT) – Đời sống người dân ngày càng nâng cao, nhiều người đi du lịch không đơn thuần chỉ là đi chơi cho biết mà còn để chăm sóc sức khỏe như tập yoga, thiền, ăn thực dưỡng.

Các tour du lịch chăm sóc  sức khỏe hiện đã được các doanh nghiệp lữ hành trong nước mở với những điểm đến như Huế, Đà Lạt, Vũng Tàu và cả những điểm đến ở nước ngoài.

Đưa thiền, yoga vào tour

Những ngày cuối năm 2019, bà Võ Thị Minh Huệ, nhà sáng lập Mantra Life – chuyên tổ chức các tour du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe – cùng đoàn khách du lịch 10 người và cộng sự tham gia khóa Kundalini yoga và thiền Mantra Sa mạc nở hoa tại Đà Lạt. Thời gian tour diễn ra trong bốn ngày, từ 30-12-2019 đến 2-1-2020.

Du khách vừa tham quan, vừa chăm sóc sức khỏe trong tour của Mantra Life. Ảnh: Minh Huệ

Bà Minh Huệ cho biết, tour có sự tham gia của chuyên gia tâm lý trị liệu, huấn luyện viên yoga và các cộng sự khác. Trong quá trình bốn ngày tại Đà Lạt, chương trình sẽ có yoga, thiền, leo núi, vẽ, làm quà tặng, thiền.

Cũng trong chương trình, mỗi người có thể mang cây nhỏ đi tour để trồng tại Đà Lạt với mong muốn mang lại cây xanh cho thiên nhiên. “Một trong những ý nghĩa của hành trình là vừa bảo tồn sức khỏe, vừa bảo tồn thiên nhiên. Đi để bảo tồn năng lượng cho chính mình và môi trường sống xung quanh”, bà Huệ nói.

Là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch, Vietravel, trong năm 2019 cũng có tour đi Huế năm ngày, kết hợp du lịch với nghỉ dưỡng. Bà Dương Kim Chi, Phó giám đốc khối khách lẻ của Vietravel, cho biết, tour đi Huế có kết hợp ăn uống thực dưỡng, thiền tại khu resort trong lịch trình của chuyến đi. “Trong năm 2020, Vietravel sẽ mở thêm tour kết hợp chăm sóc sức khỏe tại Srilanka, Maldives và Ấn Độ”, bà nói thêm.

Trong lúc này, Công ty Truyền thông và Du lịch C2T cũng tổ chức tour du lịch Bến Tre kết hợp với chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, du khách sẽ tập yoga, ngâm chân bằng thảo dược, đắp mặt nạ dừa…. Theo sự chia sẻ của ông Võ Văn Phong, CEO của C2T, mục tiêu của tour đó là du khách sẽ đẹp hơn một chút và khỏe hơn một chút.

“Nhiều người ở TPHCM gặp áp lực về gia đình, công việc. Họ tìm đến tour nghỉ ở homestay, ngâm chân, tập yoga, tắm xà bông dừa, hít thở không khí của miền Tây sông nước. Tùy theo nhu cầu của khách, C2T sẽ tổ chức tour”, ông Phong nói.

Đi để “sạc pin”

Nhận định về loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, bà Minh Huệ cho rằng vẫn còn mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc du lịch không đơn thuần là tham quan. Họ có xu hướng muốn tìm nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, ăn theo cách mà họ cho là nhẹ nhàng.

Trên thực tế, cũng có những hội, nhóm với nhau tự tổ chức đi tour theo dạng du lịch kết hợp nâng cao sức khỏe. Anh Đặng Ngọc Viễn, chủ một cửa hàng thực dưỡng tại TPHCM, cho biết, anh và một nhóm người ăn thực dưỡng hoặc quan tâm đến sức khỏe thường tự tổ chức tới Vũng Tàu, hoặc Lâm Đồng để vừa tham quan, vừa thực hiện chế độ thực dưỡng.

Anh Viễn cho rằng, qua những tour như vây, mọi người cùng hiểu hơn về ăn uống thực dưỡng, cân bằng chuyện ăn uống và tái tạo năng lượng sau một thời gian làm việc.

Cũng đi theo dạng này, một nhóm tiểu thương tại chợ Tân Sơn Nhất trong năm mới 2020 sẽ tham dự tour đi Nepal và Ấn Độ. Thời gian 14 ngày với chi phí 35 triệu đồng/tour/ngày. Chị Nguyễn Thị Nga, một người sẽ tham dự tour, cho biết, chị rất hào hứng trước chuyến đi vì có sư thầy hướng dẫn, chỉ dạy cách thiền, ăn chay. Chị Nga nói rằng, với những trải nghiệm mới, chị muốn “sạc pin” lại sau một năm làm việc.

Tour Đà Lạt kết hợp thiền, yoga, vẽ

– Thời gian: 4 ngày 3 đêm

– Địa điểm: Thung lũng Neverland (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng).

– Ngày 1: Học phương pháp ứng dụng Kundalini yoga và thiền Mantra trị liệu, nấu ăn chay, trồng hoa. Buổi tối, nhóm trong đoàn sẽ thiền và chia sẻ chuyện thiền tại thung lũng Neverland.

– Ngày 2: Học Kundalini yoga và thiền, leo núi tăng thể lực, tập yoga trên đỉnh núi. Buổi tối, nhóm sẽ thiền cầu nguyện đón năm mới tại Ocha Tea – trung tâm của thành phố Đà Lạt.

– Ngày 3: Học Kundalini yoga và thiền Mantra, cùng làm quà tặng từ cỏ cây hoa lá, làm vườn. Buổi tối, nhóm sẽ thả hoa đăng cầu bình an theo dòng suối.

– Ngày 4: Tập Kundalini yoga và thiền Mantra.

– Tour này khoảng 10 người, ăn chay trong suốt tour. Phí tham dự là 5 triệu đồng/người, không bao gồm phí đi lại tới Đà Lạt.

Đỗ Lan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đến Huế xem triển lãm ảnh lịch sử Việt Nam của...

0
(SGTT) – Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia (NAG) người Đức Thomas Billhardt (sinh năm 1937) mang tên “Tái ngộ Việt Nam” khai...

Tổng giám đốc HSBC: Năm 2022 GDP Việt Nam có thể...

0
(SGTT) – Ông Tim Evans, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam, vừa đưa ra một số dự báo về kinh tế và...

Việt Nam có thể sẽ thiếu hụt khoảng 45.900 trẻ sơ...

0
(SGTTO) - Việt Nam có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao thứ ba trên thế giới và ước tính dựa trên...
thánh địa mỹ sơn

Thành lập khu bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới...

0
(SGTTO) - Khu bảo vệ cảnh quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn vừa được thành lập nhằm bảo vệ, phục hồi...

Công nhận Mũi Né là khu du lịch quốc gia

0
(SGTTO) - Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận vừa được công nhận là khu du lịch quốc gia. Đây chính là đòn...

Lên đỉnh Hòn Yàng nghe truyền thuyết “vàng hời”

1
(SGTTO) - Với du khách và người dân Quảng Ngãi, có lẽ Hòn Yàng là địa danh mà không nhiều người muốn đến, bởi...

Kết nối