Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Xu hướng áo cưới 2018

Thiên Thanh –

Nắm bắt xu hướng thời trang mới, thay đổi và tiết chế hơn những họa tiết, phụ kiện rườm rà… các nhà thiết kế đã cho mắt nhiều mẫu áo cưới mới dành cho mùa cưới năm 2018. Trong đó, có những thiết kế chú trọng sự sang trọng, tinh khôi và hướng tới nét đẹp đơn giản, thanh lịch cho cô dâu.

Áo cưới tối giản

Thay thế những chiếc áo cưới cầu kỳ có nhiều họa tiết rườm rà, áo cưới tối giản, hiện đại đang được khá nhiều cô dâu lựa chọn. Trong lễ cưới được trang trí và chăm chút với nhiều chi tiết từ cổng vào, bàn tiệc, sân khấu, những chiếc áo cưới trắng tinh khôi, không họa tiết rườm rà, được làm từ lụa chất lượng cao và may đo hợp với thân hình cô dâu được xem là lựa chọn tối ưu.

Với kiểu áo cưới tối giản, các cô dâu có thể chọn cho mình kiểu dáng váy hai dây nhẹ nhàng, thanh lịch. Và, nếu tự tin với vóc dáng cân đối, họ có thể chọn đầm đuôi cá ôm cơ thể hay kiểu váy xòe nhẹ.

Váy cưới cape (váy kết hợp áo choàng cánh dơi).

Áo cưới cổ cao

Xu hướng áo cưới với điểm nhấn ở phần cổ áo được nhiều nhà mốt lớn trong lĩnh vực áo cưới như Galia Lahav, Mira Zwillinger, hay Tadashi Shoji đưa vào các bộ sưu tập mới cho xu hướng váy cưới năm 2018. Điểm đặc biệt trong những kiểu áo cưới cổ cao là vòng cổ choker (vòng ôm sát cổ) được đưa vào các thiết kế áo cưới khá linh hoạt, tạo điểm nhấn cho phần thân cổ, và pha lẫn một chút cá tính bên cạnh sự thùy mị, dịu dàng.

Váy cưới cape (váy kết hợp áo choàng cánh dơi)

Đây là xu hướng áo cưới 2018 được nhiều nhà thiết kế như Naeem Khan, Berta, Marchesa… lựa chọn. Thiết kế này cũng có mặt trong các bộ sưu tập của hàng loạt tên tuổi như Elie Saab, Monique Lhuillier… Nhiều cô dâu e ngại các thiết kế này vì sợ sự rườm rà của phần áo choàng che mất dáng áo. Tuy nhiên, đây chính là kiểu váy cưới phù hợp cho những cô dâu có thân hình tròn trịa, có bắp tay to, vì phần áo choàng sẽ giúp che những khuyết điểm về hình thể này.

Chiều dài áo choàng có thể dài, lửng hay ngắn tùy sở thích cũng như mức độ phù hợp để tương xứng với tổng thể chiếc váy, nên không gây cảm giác rườm rà cho người mặc. Nếu muốn phá cách và ấn tượng hơn với áo cưới kiểu này, cô dâu có thể tự kết hợp cùng áo khoác lấy ý tưởng từ áo khoác da thường thấy ở những người thích đi xe mô tô.

Tuy sự phá cách này mang lại nét đẹp phóng khoáng, mạnh mẽ và thể hiện được cá tính riêng của người mặc, nhưng cũng cần lưu ý khi chọn thời điểm để mặc. Sẽ thích hợp với những tiệc cưới ngoài trời cùng bạn bè, nhưng với tiệc cưới ở lễ đường thì nên tránh vì cần sự trang trọng nhiều hơn.

Áo cưới hở vai

Đây là một thiết kế được ví như một sự quyến rũ kín đáo. Phần vai áo buông hờ tạo nét gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn, nhưng cũng là một giải pháp giúp cô dâu có thể che khuyết điểm ở phần bắp tay và ngực. Kiểu áo này thích hợp với những cô dâu có phần vai gợi cảm, và giúp tôn thêm đường cong giữa phần ngực và eo, để người mặc thêm quyến rũ.

Trong mùa cưới mới năm 2018, các nhà thiết kế còn biến tấu thêm phần tay áo cho thiết kế này. Không chỉ là chiếc áo cưới vai trần gợi cảm, mà còn đi kèm với kiểu tay rời làm từ lụa bồng hay ren gợi cảm. Người mặc có thể mặc hai ống tay khi làm lễ để thêm phần trang trọng, hay khi chụp hình để tạo thêm phần lộng lẫy, và có thể tháo rời nhanh chóng phần ống tay để tránh sự vướng víu khi tiếp khách.

Áo cưới cổ điển

Theo phong cách vintage (cổ điển) của những năm 1950, áo cưới midi cổ điển được biến tấu trở thành một xu hướng mới. Đây là kiểu váy cưới lửng, có độ dài qua gối nhưng không che hết chân, giúp người mặc cảm thấy thoải mái và năng động trong việc di chuyển.

Váy cưới đính kết

Trái ngược với xu hướng đơn giản, váy cưới đính kết chú trọng các họa tiết được thêu hoặc kết nổi trên nền áo, như đính kết hạt ngọc, kim tuyến, sequin lấp lánh…

Chuẩn bị cho mùa cưới mới 2018, các nhà mốt như Christian Siriano, Reem Acra, và Zuhair Murad đã đem đến những thiết kế váy cưới đính hạt, thêu nổi vô cùng công phu. Với xu hướng này, các nhà thiết kế thường sử dụng chất liệu vải xuyên thấu, gợi cảm, hoặc ren tinh tế.

Váy cưới 3D

Váy áo cưới 3D tiếp tục quay trở lại trong các mẫu thiết kế cho mùa cưới năm 2018. Được kết hợp từ nhiều chất liệu, như voan, tuyn bồng bềnh, cùng các đóa hoa nổi bật, họa tiết hoa 3D tinh xảo được đính lên tay, cổ, hay thậm chí toàn bộ váy. Các họa tiết này dễ phối hợp với nhiều dáng váy khác nhau nên không khó để các cô dâu chọn được dáng áo cưới ưng ý.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Hợp tác chiến lược ‘song kiếm hợp bích’: KDI Holdings và...

0
Ngày 22-4-2024, thành phố Nha Trang sôi động hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự kiện ký kết hợp tác phân phối chiến...

Tổ chức ngày Chung tay gói quà trước thềm Caravan lần...

0
CLB Doanh nhân 2030 tổ chức Ngày Chung tay ráp 200 xe đạp, gói quà, dán decal… chuẩn bị cho hành trình về Kon...

Buýt vi vu: 4 địa điểm nên dừng chân khám phá...

0
(SGTT) - Đình Đông Phú, hội quán Sùng Chính, chùa Sùng Quang hay công viên Đầm Sen… là những điểm du khách có thể...

Kết nối