Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Xe hơi “in” nguyên chiếc

Công ty X Electrical Vehicle (gọi tắt là XEV) vừa cho ra mắt chiếc xe điện LSEV, chiếc xe đầu tiên trên thế giới được tạo ra bằng in 3D, đang được trưng bày ở Bảo tàng Văn hóa in 3D Trung Quốc (đặt tại Thượng Hải). Xe có màu trắng, gồm hai chỗ ngồi, dài gần 2,5 m, cao 1,5 m, rộng 1,3 m và chỉ nặng 450 kg – nhẹ bằng phân nửa ô tô thông thường cùng kích cỡ. Tốc độ tối đa của xe vào khoảng 70 km/giờ, với tầm hoạt động 150 km.

Gần như tất cả bộ phận của LSEV đều “ra lò” từ máy in 3D, trừ cửa sổ, vỏ xe, ghế và khung gầm. Luo Xiaofan, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) của Polymaker, đối tác sản xuất của XEV, mô tả chiếc xe LSEV là thành quả đầu tiên của một dự án sản xuất hàng loạt bằng phương thức in 3D “thực sự”. “Có rất nhiều công ty áp dụng công nghệ in 3D vào sản xuất. Nhưng chưa sản phẩm nào sánh bằng LSEV xét về mặt kích cỡ, quy mô” – ông Luo giải thích từ “thực sự” mà ông nhắc tới.

Công nghệ in 3D giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đồng thời còn cho phép chỉnh sửa sản phẩm theo ý khách hàng. Nhờ in 3D mà bộ đôi XEV – Polymaker nói họ có thể tạo ra một mẫu xe mới trong vỏn vẹn bốn tháng. Riêng với mẫu xe LSEV, XEV mất đúng ba ngày để hoàn thành một chiếc xe.

XEV hiện xác định Trung Quốc là thị trường lớn nhất cho sản phẩm của mình. Theo ông Guo, Bắc Kinh có kế hoạch ban hành các quy định mới về xe chạy điện tốc độ thấp vào nửa cuối năm nay. Hiện giá một chiếc LSEV vào khoảng 60.000 nhân dân tệ (gần 220 triệu đồng).

XEV cho hay một dây chuyền sản xuất đơn lẻ có thể chế tạo 500 xe/năm. Kế hoạch hiện tại của XEV là cho ra đợt LSEV đầu tiên vào tháng 4-2019, với các khách hàng tiềm năng ở châu Âu và châu Á. Theo XEV, họ đã nhận được 7.000 đơn hàng cho xế hộp tí hon LSEV, trong đó có nhiều đơn đến từ các công ty (bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận bưu điện).

Trang Digital Trend đưa tin dòng xe LSEV dự tính vươn ra thị trường toàn cầu với phương thức sản xuất Customer-to-Manufacturer (C2M, tạm dịch: Từ khách hàng tới nhà sản xuất), tức là khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp với nhà máy để đặt hàng xe. Việc mua xe hơi được “in” ra trong có ba ngày, không cần qua đại lý cũng như chẳng cần môi giới sẽ không còn là chuyện tưởng tượng nữa.

Duy An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Kết nối