Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Xây nhà thật bằng lego cỡ lớn

KIM BA –

Bạn có bao giờ chơi Lego? Arnon Rosan nghĩ rằng Lego còn có thể là trò chơi dành cho người lớn. Thế nên anh đã “phóng to” các khối lego lên để biến các khối ghép ấy có thể dùng được trong đời thực. Anh lập ra Công ty EverBlock để thực hiện ý tưởng này. Những khối lego bằng nhựa với kích thước thực, khối này chồng lên khối kia, gắn dính cùng nhau.

EverBlock không chỉ là món đồ chơi mà còn là công cụ. Bạn có thể dùng những khối lego này để làm đồ đạc với đầy đủ chức năng, thậm chí cả công trình nào đó. Khối lego của EverBlock có 14 màu và 3 kích thước khác nhau và cũng có trọng lượng khác nhau, từ 900 g (khối nguyên) cho đến 113 g (khối 1/4). Các khối EverBlock hầu như giống với bất kỳ khối lego nhỏ nào, chỉ khác về kích thước mà thôi. Nhưng khi ghép một công trình với kích thước lớn như vậy thì sẽ phức tạp hơn so với những mô hình nhỏ, vì người ghép cần mường tượng ra được làm thế nào để ghép từng khối với nhau. Với mô hình nhỏ, ta dễ có được cái nhìn toàn cảnh về cách các khối hộp gắn với nhau như thế nào. Nhưng với kích thước thật, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến tính ổn định của các khối ghép.

Một mô hình gian phòng xây bằng khối lego kích thước thật.
Một mô hình gian phòng xây bằng khối lego kích thước thật.

Theo Rosan, chìa khóa để đảm bảo một mảng lego kích thước thật luôn chắc chắn là học theo lego “nhỏ”, chồng các khối ghép ấy như xếp gạch, nghĩa là một khối lego bên trên cần kết dính với hai khối lego bên dưới. Mỗi khối cũng cần có ít nhất là một đường để đi dây cáp điện, gia cố các chốt bằng gỗ, hoặc các dải đèn LED để chiếu sáng cho khối hoặc làm ổn định các kết cấu lớn.

Rosan tạo EverBlock theo cách giúp người chơi dễ dàng tạo được những đồ đạc trong nhà như ghế dài và bàn cà phê. Nhưng ngay sau đó, anh nhận thấy tiềm năng những khối lego kích thước thực này có thể làm được nhiều thứ hơn thế. Bạn có thể ráp cả một cấu trúc hệt như ngôi nhà, phân chia các phòng. Trang web của sản phẩm (www.everblocksystems.com) có một công cụ giả lập lắp ráp để bạn có thể sử dụng để tạo ra thiết kế trước, rồi biết chắc mình cần bao nhiêu khối lego để xây kiến trúc ấy. EverBlock cũng đang tạo một thư viện các hướng dẫn, chỉ dẫn người dùng những thiết kế cơ bản.

Khi Rosan định mở rộng EverBlock, giúp người chơi có thể tạo cửa sổ và cửa ra vào thì anh muốn bổ sung nhiều khối lego mới nữa. Đây là ý tưởng táo bạo. Giống như các hệ thống dạng module gắn kết với nhau khác, lợi ích thực sự của các khối EverBlock nằm ở tính hiệu quả của chúng. Nhưng hiện tại, chỉ với ba dạng khối như đề cập ban đầu, còn rất ít chọn lựa để bạn có thể lắp ráp được.

Dù vậy, khi bạn cần xây một cái gì đó thật nhanh, cái gì đó có thể là một giải pháp thông minh, như một ngôi nhà khẩn cấp. Đây có thể là một ý tưởng hấp dẫn cho ngành xây dựng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối