Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

(SGTTO) – Tính đến 18:00 ngày hôm nay (12-10), Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh tại TPHCM. Cả nước hiện có 1.110 bệnh nhân.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, BN1.110 là nam giới, 35 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia, vào Việt Nam làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 6-10-2020, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471, được chuyển đến cách ly tập trung tại TPHCM.

Ngày 7-10-2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính với SAR-CoV-2. Ngày 10-10-2020, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, đau đầu. Ngày 11-10-2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm dương tính SAR-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Về số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam, tính đến 18:00 ngày 12-10, có tổng cộng 691 ca do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay là 551 ca tại 15 tỉnh, thành phố. Số ca nhiều nhất là ở Đà Nẵng (389 ca), tiếp đến là Quảng Nam (96 ca); bốn tỉnh, thành có số ca nhiễm thấp nhất (1 ca) là Hà Nam, Thái Bình, Khánh Hòa và Thanh Hóa.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã bước sang ngày thứ 40 không ghi nhận ca bệnh lây lan ngoài cộng đồng. Thành phố Hà Nội đã bước sang ngày thứ 55 không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Trong khi đó, TPHCM tính đến nay đã 72 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng.

Về tình hình điều trị bệnh, theo Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.025/1.110 bệnh nhân. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 8 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 3 ca và số ca âm tính lần 3 là 15 ca. Trải qua nhiều ngày dài liên tục, số ca tử vong vẫn dừng ở mức 35 ca.

SARS-CoV-2 có nguy cơ lây lan cao qua các bề mặt tiếp xúc

Theo TTXVN, kết quả nghiên cứu mới được các nhà khoa học Australia công bố trên tạp chí Virology ngày 12-10 đã cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể sống tới 28 ngày trên các bề mặt như màn hình điện thoại di động và máy ATM.

Giám đốc Trung tâm Ứng phó Dịch bệnh Australia – ông Trevor Drew cho biết nhóm nghiên cứu phát hiện ra các thiết bị màn hình cảm ứng như điện thoại di động, máy ATM, quầy thanh toán tự phục vụ ở siêu thị và quầy làm thủ tục ở sân bay là những bề mặt cảm ứng có thể không được làm sạch thường xuyên, theo đó gây ra nguy cơ lây nhiễm.

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia cho thấy virus tồn tại nguyên vẹn trên hầu hết các bề mặt trong khoảng sáu đến bảy ngày, trước khi bắt đầu mất hiệu lực.

Giáo sư Drew nhấn mạnh: “Chúng tôi đã phát hiện ra rằng thậm chí sau hai tuần, vẫn còn rất nhiều virus tồn tại trên các bề mặt đó và có khả năng lây nhiễm sang con người. Từ đó, chúng tôi có thể suy ra rằng ngay cả bộ đồ ăn trong nhà hàng cũng là một nguồn lây nhiễm tiềm ẩn, do dao hay kéo thường được làm bằng thép không gỉ.”

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại hơn một tháng trên một số bề mặt như thủy tinh và tiền giấy (thời gian tồn tại trên tiền giấy lâu hơn trên tiền polymer).

Theo tiến sỹ Debbie Eagles – Phó Giám đốc Trung tâm Ứng phó dịch bệnh Australia, những phát hiện mới này là đáng lo ngại khi chúng cho thấy virus SARS-CoV-2 tồn tại lâu hơn các loại virus khác như cúm (chỉ tồn tại vài ngày), hoặc thậm chí là cả các chủng virus corona khác.

Với kết quả nghiên cứu trên, các chuyên gia cho rằng ngoài khả năng lây nhiễm cao khi tiếp xúc trực tiếp với người mắc Covid-19, con người vẫn có thể bị nhiễm bệnh nếu chạm vào bề mặt có virus SARS-CoV-2 tồn tại và thậm chí có khả năng nuốt phải virus này. Do đó, chúng ta cần thường xuyên sử dụng khăn lau và dung dịch rửa tay tẩy trùng, hạn chế chạm vào các bề mặt, đồng thời bỏ thói quen đưa tay lên mặt.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội...

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách...

Kết nối