Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Viện phí tăng chất lượng có tăng?

Tôi năm nay 55 tuổi, bị bệnh suy thận mãn nên phải chạy thận. Mặc dù có thẻ bảo hiểm y tế nhưng mỗi tháng tôi vẫn phải chi trả gần 2,5 triệu cho việc chữa bệnh, bao gồm 1,8 triệu đồng để sử dụng máy siêu lọc, 400.000 đồng chi trả bảo hiểm (5% thẻ bảo hiểm y tế), còn lại là tiền mua thuốc hỗ trợ về tim và huyết áp.

Mới đây, Bộ Y tế đề xuất tăng viện phí ở các bệnh viện thuộc Bộ Y tế đến cuối năm 2014. Việc tăng viện phí này nằm trong lộ trình để từng bước tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện các dịch vụ y tế vào năm 2018.

Thông tin đó khiến tôi và nhiều người bệnh không khỏi lo lắng bởi chi phí điều trị tăng lên và cơ hội sống của những người chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo như tôi sẽ ngắn lại. Đó là chưa kể người nghèo, người chưa có thẻ bảo hiểm y tế sẽ khó tiếp cận dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Bên cạnh sự lo lắng, còn có sự băn khoăn liệu chi phí tăng thì chất lượng dịch vụ y tế có tăng?

Trên thực tế, chạy thận tại một bệnh viện trung ương ở Hà Nội thuộc Bộ Y tế khoảng năm năm, tôi thấy chất lượng dịch vụ dường như giậm chân tại chỗ. Tình trạng hai bệnh nhân nằm chung một gường vẫn tồn tại nhiều năm, bởi cơ sở vật chất của bệnh viện không được đầu tư. Do quá tải nên bệnh nhân luôn phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt dùng máy chạy thận. Ngoài ra, chất lượng vệ sinh trong bệnh viện còn kém khiến nhiều bệnh nhân phải đối mặt với nguy cơ cao do lây nhiễm chéo từ các bệnh truyền nhiễm. Một số nhân viên y tế chưa thực sự nhiệt tình chăm sóc bệnh nhân như câu khẩu hiệu “lương y như từ mẫu”. Hiện bệnh viện không áp dụng hồ sơ điện tử, vẫn sử dụng hồ sơ giấy theo dõi bệnh sử nên đã không ít lần dẫn tới sai sót y khoa và không theo dõi lịch sử bệnh của bệnh nhân một cách xuyên suốt.

Do đó, để công bằng với người bệnh, nếu viện phí tăng trong thời gian tới thì chất lượng dịch vụ y tế phải tăng lên. Nên xem xét một mức tăng như thế nào là hợp lý để không làm người bệnh bị sốc. Đồng thời, nên có chính sách hỗ trợ người nghèo bởi họ là những người sẽ bị thiệt thòi nhiều nhất khi giá viện phí tăng cao.

Trần Nguyễn (Thanh Xuân, Hà Nội)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Kết nối