Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Về Điện Biên ngắm hoa ban nở, hòa mình vào lễ hội vùng cao

Du lịchHành trình - Điểm đếnVề Điện Biên ngắm hoa ban nở, hòa mình vào lễ hội...
(SGTT) – Đầu tháng 3, khắp các con đường của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên như được “phủ trắng” bởi sắc hoa ban. Dịp này, thành phố cũng tổ chức nhiều lễ hội, trò chơi của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, thu hút du khách đến tham quan,  thưởng thức các đặc sản địa phương.
Khách du lịch khoe vẻ đẹp dịu dàng với hoa ban. Ảnh: Nguyễn Việt Annh

Nếu du khách có kế hoạch khám phá Điện Biên, thì tháng 3 này là thời điểm thích hợp nhất. Lúc này thời tiết nơi đây mát mẻ dễ chịu, thích hợp cho du khách tản bộ, chụp kỷ niệm những bức hình đẹp nhất, lang thang vào các bản làng để tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào nơi đây.

Đầu tháng 3, trên khắp các con đường của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên như được “phủ trắng” bởi sắc hoa ban. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Ngoài ngắm hoa ban, du khách có dịp ghé phiên chợ vùng cao nơi đây. Phiên chợ luôn là điểm nhấn trong hành trình của du khách khi đến với thành phố Điện Biên Phủ. Du khách có dịp tìm hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa của đồng bào, giao lưu văn hóa và thưởng thức những đặc sản địa phương.

Hoa ban nở mang một sắc trắng tinh khôi, quyến rũ. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Hàng hóa được bày bán tại chợ luôn phong phú, đa dạng, từ trang phục thổ cẩm đến các mặt hàng nông sản, vật dụng sinh hoạt hàng ngày trong mỗi gia đình.

Lễ hội hoa ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7 năm 2023 sẽ diễn từ tháng 3 đến tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Việt Annh

Theo Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên, Lễ hội hoa ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7 năm 2023 sẽ diễn từ tháng 3 đến tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ với nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Những cánh rừng ban nở trắng ở Điện Biên. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Ban năm nay là sự trở lại của cuộc thi Người đẹp Hoa Ban lần thứ 3 và chương trình Diễu hành văn hóa đường phố. Trong chương trình diễu hành còn tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng các dân tộc như múa khèn Mông truyền thống, múa xòe, tung còn, nhảy sạp…

Hoa ban nở rộ khắp các con phố của Thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Nguyễn Việt Annh

Bên cạnh đó, trong tháng 3-2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như Lễ hội Thành Bản Phủ; Tết Té nước; Trình diễn dân ca, dân vũ dân nhạc các dân tộc tại cực Tây Tổ quốc tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé…

Ngọc Lương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò nướng rau củ

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự đa dạng trong cách chế biến, nguồn nguyên liệu đặc sắc. Theo đó, diềm bò nướng rau củ là món ăn mà thực khách có...

‘Giải nhiệt’ tại những dòng suối, thác nước gần Hà Nội dịp 30-4

0
(SGTT) - Những dòng suối, thác còn khá hoang sơ ở Hoà Bình, Tuyên Quang hay Thái Nguyên... là gợi ý để du khách "tránh nóng" trong kỳ nghỉ lễ 30-4 này. Lễ 30-4, ‘trốn nóng’ tại những dòng suối, thác nước gần TPHCM Hàng cây bàng lá nhỏ...

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng nghỉ tạm

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các trạm này cách nhau trung bình từ 70-80km, giúp đảm bảo dừng nghỉ cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Cao tốc Cam Lâm –...