Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Trường đại học đua “giành” thí sinh

CAO BAN –

Cuộc đua thu hút thí sinh vào các trường đại học diễn ra khá gay cấn khi rất nhiều trường công bố nhận hồ sơ tính từ điểm sàn xét tuyển, đồng thời đưa ra nhiều chương trình học bổng, đào tạo hấp dẫn.

Đủ điểm sàn là nhận hồ sơ

IMG_3497Thí sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Sau bốn ngày nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng, mỗi trường đại học tại TPHCM đã nhận trung bình 1.000-3.000 hồ sơ thông qua ba hình thức: đăng ký trực tuyến qua mạng, gửi bưu điện và nộp trực tiếp. Tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, sau ba ngày đầu tiên đã nhận đủ 6.000 hồ sơ dự xét tuyển, bằng tổng chỉ tiêu năm nay của trường này. Theo ghi nhận ở một số trường trong những ngày nhận hồ sơ, điều làm thí sinh đau đầu nhất là việc lựa chọn nộp vào trường nào khi hầu hết các trường năm nay đều lấy điểm nhận hồ sơ (điểm sàn xét tuyển) bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) là 15 điểm.

Chẳng hạn, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực… là 15 điểm. Một số ngành khác của trường lấy điểm sàn xét tuyển là 16.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cũng quy định điểm sàn xét tuyển đại học cho tất cả các ngành là 15 điểm với  2.050 chỉ tiêu đại học chính quy. Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM cũng nhận hồ sơ xét tuyển cho các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin và Kinh doanh quốc tế là 15 điểm, một số ngành còn lại thì điểm cao hơn một chút, 15,5-16 điểm.

Riêng các trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM, điều kiện nhận hồ sơ là điểm thi THPT quốc gia theo tổ hợp môn 15 điểm trở lên và điểm trung bình ba năm học THPT là trên 6,5 điểm. Chỉ một số ít trường như Đại học Nông lâm TPHCM, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM… lấy điểm sàn xét tuyển dao động 17-19 điểm tùy ngành.

Được 17,5 điểm khối D (Toán, Văn, Anh), thí sinh Nguyễn Trần Huyền Trâm (quê Gia Lai) đã đón xe vào TPHCM để nộp hồ sơ trực tiếp. Tuy nhiên, vì điểm thi của nữ sinh này chỉ ở mức trung bình, khó đậu các trường tốp trên như Ngoại thương, Kinh tế… nên sau khi phân vân, đắn đo với điểm chuẩn năm ngoái của nhiều trường, Trâm nộp đơn vào hai ngành Quản trị khách sạn và Quản trị du lịch của Đại học Tài chính-Marketing. Ngoài ra, Trâm còn dự phòng hai ngành khác ở một trường tư thục.

TS. Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Nông lâm TPHCM, cho rằng việc nhiều trường tốp trên lấy điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT là một giải pháp an toàn nhằm đảm bảo chỉ tiêu. Song, theo ông Lý, với những thí sinh thiếu thông tin thì các em có thể thiệt thòi. “Điểm nhận hồ sơ của các ngành ở các trường tốp trên có thể chỉ là 15 nhưng điểm chuẩn có thể xấp xỉ 20 điểm nên nhiều em chỉ đạt ở mức điểm 15 cũng nộp thì sẽ rớt. Vô tình các em mất đi một lựa chọn ở nguyện vọng 1”, ông Lý nói.

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cũng đồng tình khi cho rằng các trường tốp trên nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm sàn sẽ gây thiệt thòi với những em ở vùng sâu vùng xa không cập nhật được thông tin đầy đủ. Năm nay, thí sinh không được quyền rút ra nộp vào mà thay vào đó là có hai nguyện vọng vào hai trường, mỗi trường hai ngành. Theo ông Dũng, các trường tốp trên nên đưa ra điểm nhận hồ sơ sát với điểm chuẩn hoặc phân theo nhóm ngành để thí sinh dễ dàng định hướng, lựa chọn.

Theo dự báo của một chuyên gia tuyển sinh, các nhóm trường tốp trên như Y dược, Ngân hàng, Kinh tế hay các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ không lo thiếu chỉ tiêu vì rất đông thí sinh điểm cao sẽ đổ dồn về đây. Song, các trường tốp giữa và các trường tư thục sẽ có cuộc đua gay gắt để giành thí sinh. Năm 2016, tổng số thí sinh dự thi THPT quốc gia là 887.400, giảm hơn 118.000 thí sinh so với năm trước. Trong đó, số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là hơn 286.000 (chiếm khoảng một phần ba).

“Tính cả thí sinh tự do là hơn 81.000 thì tổng số thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia lấy kết quả xét đại học, cao đẳng năm nay là khoảng 601.000 thí sinh. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng mà các trường trên cả nước gửi về Bộ GD&ĐT lên đến 647.000, trong đó riêng chỉ tiêu đại học chính quy là 420.000. Có thể nói, chỗ học khá dồi dào trong khi số thí sinh lại giảm mạnh nên các trường phải chạy đua để lấp đủ chỉ tiêu”, vị chuyên gia này phân tích.

Tung học bổng hút thí sinh

Khoảng một tuần nay, nhiều trường đại học tại TPHCM đã thông báo những chương trình học bổng khá hấp dẫn đến với thí sinh. Chẳng hạn, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ dành hai suất học bổng cho hai sinh viên thủ khoa của mỗi ngành. Điều kiện là số điểm phải vượt mốc 25 điểm, không tính điểm ưu tiên. Theo đó, thí sinh đạt bao nhiêu điểm thì nhà trường sẽ tặng bấy nhiêu triệu đồng.

Trong khi đó, Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM hứa sẽ chi 12 tỉ đồng của trường cùng với khoảng 1 tỉ đồng từ khoản đóng góp từ doanh nghiệp và cựu sinh viên để cấp học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ sinh viên nghèo, học giỏi.

Để thu hút thí sinh, trường Đại học Kinh tế-Tài chính TPHCM cũng thông báo khá nhiều chương trình học bổng cho tân sinh viên nhập học trong thời gian sắp tới. Nếu tân sinh viên có tổng điểm ba môn thi THPT quốc gia trên 27 điểm sẽ được miễn 100% học phí năm học thứ nhất, trên 24 điểm sẽ được giảm 50% học phí, trên 21 điểm được giảm 25% học phí. Kết thúc năm học, sinh viên nào đạt học lực giỏi sẽ được duy trì học bổng.

Với trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tân sinh viên chỉ cần nhập học là có học bổng. Theo đó, sinh viên có điểm thi THPT quốc gia 15-18 điểm được tặng 1 triệu đồng; 18-20 điểm tặng 2 triệu đồng và trên 20 điểm được tặng 3 triệu đồng. Đối với hình thức xét học bạ, tân sinh viên cũng nhận được học bổng tương tự khi điểm ba môn nộp hồ sơ từ 18 điểm trở lên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nghỉ lễ, người dân đổ xô đến trung tâm thương mại...

0
(SGTT) - Các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TPHCM là những điểm vui chơi, mua sắm và tránh nóng được...

Đề xuất chi gần 19.800 tỉ đồng xây cầu Cần Thơ...

0
(SGTT) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có kiến nghị đầu tư 19.782 tỉ đồng để triển khai dự án đầu...

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao tuyến Sài Gòn –...

0
(SGTT) - Đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 được kỳ vọng sẽ phục vụ du khách như một sản phẩm du lịch mới trong...

Phê duyệt mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên...

0
(SGTT) - Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên có chiều dài 65km, tổng...

Nét hoang sơ của hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum

0
(SGTT) – Là điểm đến còn hoang sơ, chưa được nhiều người biết đến, hồ thuỷ điện Thượng Kon Tum là gợi ý dành...

Mâm tiệc trưa kiểu tứ vị từ cua hoàng đế

0
(SGTT) - Là giống cua ngoại nhập và có giá hàng triệu đồng một con, cua hoàng đế thường được mọi người chọn thưởng...

Kết nối