Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Trung tâm Nhật ngữ hút học viên trẻ em

BAN CAO –

Tiếng Nhật ngày càng thu hút nhiều người theo học do tác động của quá trình hội nhập và sự đẩy mạnh đầu tư của các công ty Nhật Bản vào Việt Nam. Điều đặc biệt là, không chỉ người đã đi làm hay sinh viên mà cả trẻ em cũng được phụ huynh đăng ký cho học ngoại ngữ này từ khi còn rất nhỏ…

Với sinh viên hoặc người đã đi làm, việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Nhật nói riêng chủ yếu là để xin việc ở các công ty nước ngoài hoặc nâng cao khả năng giao tiếp, phục vụ cho công việc hiện tại.

Hiện nay, các công ty Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam đang rất “khát” nguồn nhân lực chất lượng cao, biết tiếng Nhật. Vì thế, không có gì lạ khi một sinh viên mới ra trường và có bằng N3/N2 tiếng Nhật được nhiều công ty làm dịch vụ tuyển dụng chào mời để cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Đó là chưa kể nhu cầu nhập khẩu nguồn lao động từ Việt Nam của Nhật Bản cũng đang trong xu hướng tăng. Bởi thế, học tiếng Nhật đã trở thành một xu hướng và ngày càng trở nên phổ biến, nhất là trong giới trẻ.

Học vì yêu thích

Thế nhưng, việc trẻ em học tiếng Nhật lại là một câu chuyện khác. Chị Minh Châu, nhân viên văn phòng ở quận 1 (TPHCM) có con đang học lớp 6, cho biết con chị rất thích tìm hiểu về tàu lửa và các loại máy móc liên quan đến tàu lửa, và sau khi biết đến tàu shinkansen (tàu cao tốc) của Nhật thì bé lại càng thích. Thế nhưng, các tài liệu về tàu shinkansen lại chủ yếu được viết bằng tiếng Nhật. “Một hôm, bé cầm cuốn tài liệu bằng tiếng Nhật đến và thuyết phục mẹ cho đi học tiếng Nhật”, chị Châu chia sẻ.

Các bé đang học bảng chữ cái tiếng Nhật tại một trung tâm Nhật ngữ ở THCM.
Các bé đang học bảng chữ cái tiếng Nhật tại một trung tâm Nhật ngữ ở THCM.

Tiếng Nhật là một ngôn ngữ rất khó và dễ gây nản lòng người học bởi hệ thống chữ cái tượng hình. Bởi vậy, không dễ dàng gì để cha mẹ ép buộc con cái phải theo học ngôn ngữ này, mà phần lớn các bé hào hứng học tiếng Nhật đều xuất phát từ sự yêu thích.

Theo chị Xuân Linh, nhà ở quận Tân Bình (TPHCM), tiếng Anh hiện đã rất phổ biến, hầu như các bé đều được học từ cấp tiểu học nên việc học thêm một ngoại ngữ theo kiểu “vừa học vừa chơi” cũng tốt. “Cả hai mẹ con đều thích xem phim hoạt hình Nhật, bé còn rất mê truyện tranh. Vậy là cả hai mẹ con đăng ký đi học tiếng Nhật”, chị Linh cho biết.

Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ thêm rằng, các bé rất vui vẻ và hào hứng mỗi khi học được câu đàm thoại mới ở trường, về nhà là áp dụng ngay với bố mẹ hoặc anh chị. Có bé mỗi khi đi học về là miệt mài tập viết những chữ cái mới học. “Nhiều lúc thấy cháu viết xong rồi đứng suy nghĩ, xem chữ này có thiếu nét, chữ kia có viết sai không”, chị Châu nói thêm.

Còn chị Bảo Ngọc (quận 3, TPHCM) cho hay lý do chị cho con đi học tiếng Nhật là vì mong muốn sau này con được sang Nhật du học. “Hệ thống giáo dục của Nhật Bản rất tốt, đặc biệt là các chuyên ngành kỹ thuật. Các công ty Nhật lại trả lương cao. Tuy nhiên, chủ yếu cũng vì bé rất thích văn hóa Nhật Bản nên tôi mới đăng ký cho bé học khóa học này”.

Một vị đại diện của Trung tâm Nhật ngữ Terakoya cho biết cũng có một số phụ huynh ép các em đi học tiếng Nhật để biết thêm ngoại ngữ mới. “Tuy vậy, những bé bị cha mẹ ép buộc thì rất khó tiếp thu. Còn những bé học vì yêu thích thì lại học rất nhanh, không cần thầy cô và cha mẹ nhắc nhở”, vị này cho biết.

Không chỉ học tiếng Nhật

Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật cho trẻ em, nhiều trung tâm Nhật ngữ đã mở các lớp dành riêng cho trẻ em 6-15 tuổi với học phí 1,5-2 triệu đồng/khóa (ba tháng) với nhiều phương pháp giảng dạy đa dạng, phù hợp với lứa tuổi.

Chẳng hạn, ở Trung tâm Nhật ngữ Rensei, mỗi lớp học chỉ có 5-10 học viên, giảng viên có điều kiện để truyền đạt được nhiều kiến thức cho học viên. Trung tâm này cho biết, ngoài tiếng Nhật, trung tâm còn dạy thêm các môn khác như thí nghiệm khoa học, lập trình robot, đố vui toán học hay bàn tính kiểu Nhật. Những chương trình này tập trung chủ yếu vào phần thực hành, khiến các em rất thích thú, vì vừa được học vừa được làm thí nghiệm, khác hẳn với ở trường.

Đang học tại một lớp Soroban (bàn tính kiểu Nhật), em Gia Bảo cho biết, sau một thời gian học môn này em đã tính nhẩm rất nhanh mà không cần tới máy tính. “Thầy cô và các bạn trong lớp đều rất ngạc nhiên vì em tính nhẩm rất nhanh và chính xác”, Gia Bảo nói thêm.

Giáo trình Nhật ngữ ở Trung tâm Nhật ngữ Rensei được biên soạn riêng với nhiều hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh, dễ hiểu. Trong giờ học tiếng Nhật, các em còn được học về văn hóa Nhật Bản, được kể chuyện và phản biện. “Trước mỗi giờ lên lớp, tôi đều phải chuẩn bị kỹ giáo trình, kể cả phần thảo luận đầu giờ. Các em rất ham học”, một giảng viên dạy tiếng Nhật cho thiếu nhi ở Rensei cho hay.

Với Terakoya, trung tâm này còn có chương trình dạy kèm tiếng Nhật cho từng học viên. “Nhiều phụ huynh muốn con mình được học riêng nên trung tâm cũng cung cấp giáo viên dạy riêng, mỗi lớp chỉ có 1-2 em. Chương trình học cho người lớn rất nặng và quá sức các em nên chúng tôi thiết kế khóa học riêng cho thiếu nhi với giáo trình học dễ hiểu, nhiều hình minh họa sinh động”.

Ở Trung tâm Nhật ngữ Newsky cũng có nhiều lớp tiếng Nhật cho trẻ em lứa tuổi tiểu học với nhiều hình ảnh và trò chơi vui nhộn. Ngoài tiếng Nhật, các em còn được học văn hóa, cách ứng xử của người Nhật.

“Ở các trung tâm Nhật ngữ thầy cô rất nhiệt tình, chu đáo, quan tâm tới học sinh và cả phụ huynh, theo đúng phong cách của người Nhật. Hàng tuần hay hàng tháng, phụ huynh đều nhận được báo cáo qua điện thoại hoặc văn bản từ thầy cô và trung tâm về tình hình học tập của con em mình”, anh Minh Phú, nhà ở quận 2 (TPHCM) nhận xét.

Tuy vậy, cũng có nhiều phụ huynh lo lắng khi chương trình học ở trường đã khá vất vả, nay lại thêm tiếng Nhật, sợ các em quá tải. “Chưa biết về lâu dài bé có theo đuổi được hay không nhưng trước mắt tôi vẫn cho con đi học. Không gì hạnh phúc hơn khi bé học và cảm thấy thích thú với môn học đó”, chị Minh Châu nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang có 5 trạm dừng...

0
(SGTT) - Gần 400km cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã được bố trí 5 trạm dừng nghỉ tạm. Các...

Du khách đổ về bán đảo Sơn Trà ‘săn’ hoa tím...

0
(SGTT) - Những ngày cuối tháng 4, cây thàn mát mọc tự nhiên trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lại nở...

Nha khoa thực hiện 120.000 ca cấy ghép implant nay đã...

0
Là tập đoàn y tế với nhiều chi nhánh tại Hàn Quốc, nha khoa Plan vừa qua đã khai trương phòng khám tại TP....

Chiêm ngưỡng bảo vật hơn 300 tuổi ở làng nghề Thổ...

0
(SGTT) - Bức cửa võng đình làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà (thị xã Việt Yên, Bắc Giang) có tuổi đời hơn 300...

Check-in núi đá giữa ruộng lúa ở Đồng Nai

0
(SGTT) – Toạ lạc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, núi đá Chữ Thập là điểm check-in quen thuộc của nhiều người trong...

Góc văn hóa Chăm tại Hội An thu hút khách quốc...

0
(SGTT) – Sau khi khám phá Thánh địa Mỹ Sơn, nhiều du khách quốc tế đã ghé thăm một không gian văn hoá Chăm...

Kết nối